Suy đoán nhân tâm là 1 bài toán dễ mà cũng khó. Từ người lớn cho đến người nhỏ lo cho cái gia đình nhỏ của họ.
Suy đoán hành vi 1 người đặt trên tam giác 1 mục đích 2 động cơ 3 lựa chọn nên làm cho 1 và 2.Nhiều người sẽ nghĩ thật là thuyết âm mưu, những thứ này chỉ là suy diễn và phi lý.
Con người có đáng sợ như vậy? Thực ra khi đứng trên độ cao là 1 doanh nghiệp đa quốc gia. Ở đây không phải vấn đề người tốt kẻ xấu nữa. Mà là câu chuyện làm sao tối đa hóa lợi ích 1 doanh nghiệp, điều đúng nên làm, động cơ, mục đích tồn tại của doanh nghiệp.
Thực tế không quá khó để chứng minh. Lịch sử thời kỳ ĐẠI HÀNG HẢI đứng sau hải tặc và thực dân là các quốc gia, mua bán nô lệ cũng là bàn tay quốc gia đứng sau cho việc khai thác thị trường, nguồn cung cấp.
Hải tặc ở vùng Đông Nam TQ hồi thế kỷ 15, 16, 17, 18. Thật sự chỉ là hải tặc? Mà không phải là những gia tộc được lợi ích từ việc cấm biển, thúc đẩy cấm biến?
Thiên tai ngày xa xưa ở TQ, VN mỗi năm ở 1 khu vực địa lý, luân phiên, thực sự là thiên tai mà không phải là có thể thông qua bàn tay thương nhân để khơi lổ hỏng của người thực thi các công trình ?
Người ta chỉ nghĩ tham quan, nhưng người ta chưa nghĩ sâu 1 bước nữa, và đặt bàn cờ ra xa 1 bước nữa.Trong các nguồn tiền, nguồn tiền nào là dễ ăn nhất và ăn được nhiều nhất?
Tiền ngân sách quốc gia! Làm ăn với quốc gia!
Nói đâu cho xa. Ngày nay, các doanh nghiệp đa quốc gia thằng nào mà không biết chuyển tiền tới quốc gia nào dưới danh nghĩa nào thì tối ưu về dòng tiền nhất?
Các doanh nghiệp thế giới ngầm rửa tiền ra làm sao?
Các doanh nghiệp TQ tại sao dân buôn VN chuyển tiền USD cho tụi nó phải qua agency bên singapore mà thực chất đứng sau là chính DN TQ đó
Như vậy còn xa qua, thì mấy thằng làm đa cấp, tài chính á 
giỏi nhất cái vụ, bán người ta còn làm ngta mang ơn thiếu điều lập bàn thờ lên thờ thôi.
Có mấy thằng làm đào tạo cũng thế. Hay nhiều người, làm điều xấu với người khác, hoặc lấy lợi ích từ người khác.
Nhưng luôn miệng như bố thí, ban phước lành cho người ta vậy.
Vấn đề vẫn là tối ưu hóa lợi ích doanh nghiệp.
Thế nên khi đặt trên 3 công cụ tư duy cốt lõi 1 mục đích 2 động cơ 3 điều hợp lý nên làm trong các giải pháp.
Là cơ sở để đánh cờ.
Vì cái gì?
Trong 1 thời điểm nhạy cảm
Vì cái gì? Một người làm vậy? Nó nói như vậy? Là cơ sở để nhìn quyết định của nó thiên về "tư" hay "công"