* Cập nhật tình hình
 Mấy ngày gần đây, câu chuyện Khá Bảnh có lẽ là đề tài được bàn tán nhiều nhất trên tất cả các loại phương tiện thông tin đại chúng, lượt người xem thời sự cũng tăng đột biến, rõ ràng là sức hút vẫn không giảm sút so với khi anh đang quẩy trong bar. 
 Trở lại với tiêu đề, rõ ràng cụm từ mà các nhà "bàn tán" nói về Khá BảnH nhiều nhất là lối sống lệch chuẩn, trái với các quy phạm đạo đức ( khoan hãy bàn về việc vi phạm pháp luật ). Vậy nhưng lệch chuẩn là gì và cái chuẩn ấy do ai quy định nên? Nếu như theo như các giáo trình đạo đức thì chẳng có cái định nghĩa nào là tên là " Lệch chuẩn ", và liệu phần lớn chúng ta đã " chuẩn " chưa hay ? 
 Một khía cánh trong của về vấn đề Khá Bảnh mà các vị liên tục đề cập đến chính là ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Nhưng có lại đặt ra một câu hỏi nữa:" Tại sao các sản phầm của Khá Bảnh vẫn được được đón nhận một các nhiệt tình như vậy". Chắc chắn một điều là dù tốt hay xấu thì nó đáp ứng được một phần nào đó những nhu cầu về tinh thần của giới trẻ.