Tập tin:Flag of Israel.svg
Israel không có quân đội lớn nhất thế giới, nhưng nó lại là quân đội hiệu quả nhất thế giới.

 Hãy thử nghĩ về nó, chúng ta đang nói về một đất nước có ít hơn 9 triệu người.
Họ đã thắng trận chiến chống lại những quốc gia lớn hơn gấp 10 lần. Ví dụ, trong cuộc chiến 6 ngày, Israel đối mặt một liên minh bao gồm Ai Cập, Syria và Jordan. Tất cả quốc gia cộng lại tổng hơn 130 triệu người. Và họ gửi hơn 240.000 binh lính - gấp đôi số lượng của Israel.  Hay còn nói cách khác, chẳng ai hy vọng Israel sẽ giành chiến thắng cả. 
Nhưng lịch sử thì lại khác. Chỉ trong 6 ngày, Lực Lượng Quốc Phòng Israel hay còn gọi là IDF, đã quét sạch kẻ thù. Và vâng, tôi biết rằng bạn cũng sẽ nói rằng hiện tại Israel sở hữu công nghệ và vũ khí tiên tiến nhất, right ?
Vâng, nó đúng với hiện tại nhưng lại không phải vào những ngày ấy.  Ví dụ, năm 1973, trong cuộc chiến Yon Kippur, vũ khí Israel  hiên đại ngang bằng kẻ thù của họ khi ấy - Syria. 
Trong thực tế, IDF đã sở hữu một số phi cơ chiến đấu được sản xuất từ năm 50, nổi tiếng như A4 Skyhawk. Nhưng Syria cũng sở hữu hệ thống chống tên hiện đại nhất lúc ấy, S 200 - được Soviet tặng cách đây 5 năm. 
Badge of the Israel Defense Forces.svg
Israel Defense Forces
Và ai đã thắng trận chiến đó ?
Chính xác là Israel. 
Ok ok, bây giờ mình có thể nghe thấy một số bạn nói " .. nhưng Israel có được sự trợ giúp từ Mỹ mà" -- đó là một sự giúp đỡ rất lớn !!! 
Đều này bạn hoàn toàn đúng. Israel là nước nhận được nhiều sự trợ giúp nhất từ Uncle Sam. Nhưng.. bạn có biết nước nào mua vũ khí tốt nhất từ Mỹ không ? Đó là Saudi Arabia. Saudi có quân đội hiện đại và to lớn ngang Israel.  Nhưng nếu bạn đã SUBSCRIBED VisualPolitik lâu rồi, thì hẵn biết thất bại lớn nhất của quân đội Saudi đó là khi họ phải đối đầu với những chiến binh du kicks, Houthie - những kẻ nổi loạn từ Yemen (phiến quân nổi loạn Hồi Giáo). 
Nói cách khác, cả công nghệ lẫn hỗ trợ của Mỹ đều không đủ để giải thích tại sao quân đội Israel lại đáng sợ đến vậy. 
Vì vậy câu hỏi là .. tại sao quân đội Israel lại mạnh đến thế ? 
Các yếu tố chủ chốt làm nên sự thành công trong quân sự như thế nào ? 
Hôm nay chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết 5 sự thật quan trọng chính để giải thích điều này. 

Fast Decission Making - Khả năng ra quyết định nhanh chóng

Mọi quân đội đều dựa trên hệ thống phân cấp và quyền hạn, đúng không ?
Ừm .. nhưng một số người trong số họ linh hoạt hơn những người khác.
Quân đội Saudi thì có độ mức độ phân cấp lớn hơn và các quan chức không có nhiều quyền lực để đưa ra quyết định của riêng họ. Cũng như vậy đối với các quốc giả Ả Rập khác như Syria và Ai Cập. 
Vì vậy, đây là một ví dụ, hãy tưởng tượng một đơn vị Syria bảo vệ một vị trí. Rằng trụ sở của họ đã bị phá hủy trước khi những người lính ở tiền tuyến nhận thức được nó. Nếu họ phải làm theo các thủ tục bình thường, họ sẽ phải đợi cho đến khi ai đó cho họ một mệnh lệnh. Trong thời gian này, họ không biết họ nên rút lui, tấn công trở lại hay phối hợp với các đơn vị quân sự khác. 
Và bây giờ bạn có lẽ tự hỏi tại sao các quân đội Ả Rập lại tập trung đến vậy ? Đừng quên rằng hầu hết các quốc gia đó là chế độ độc tài hoặc là chế độ quân chủ tuyệt đối. Nếu bạn là bạo chúa, bạn muốn quân đội của bạn phải nằm dưới sự kiểm soát của bạn, để quản lý từng nhắc cử nhắc động (micromanage) nhỏ. Nhằm ngăn chặn một cuộc đảo chính. 
Quân đội Israel khác với điều này. Hãy quay lại với ví dụ trước. Trong trường hợp này người chỉ huy Israel không cần phải đợi lệnh. Anh ấy có một mức độ quyền lực để ra quyết định. Vì vậy anh ta có thể phản ứng ngay lập tức nắm bắt lấy thời gian và cơ hội. 
Trong thực tế, điều này rất bình thường trong tất cả quân đội phương Tây. Kế hoạch lớn tập trung, nhưng việc thực hiện lại được phân cấp. Bằng cách này, tổ chức linh hoạt hơn và có thể phản ứng nhanh hơn. 
Nhưng, không như các nước phương Tây, Israel có một cái gì đó độc đáo trong văn hóa của họ. Chúng ta đang nói về một thực tế khá rõ ràng về đất nước này, nhưng một điều rất quan trọng. Israel là một quốc gia "ít thứ bậc" nhất trên hành tinh, và bạn có thể cảm thấy điều này trong mọi khía cạnh. Bên trong một công ty Israel, một công nhân có một cuộc thảo luận với ông chủ của mình là một việc khá bình thường. Tranh luận là một điều phổ biến và họ ít có cảm nhận về quyền hạn của mình (small sense of authority). 
Trên thực tế, vào những năm 70,  một nhà nhân chủng học người Hà Lan tên Geert Hofstede đã nghiên cứu các mối quan hệ về quyền lực ở những đất nước khác nhau. Trong suốt 6 năm, ông đã khảo sát nhân viên IBM tại các văn phòng khác nhau trên toàn cầu. Đây là cách "POWER DISTSNCE INDEX" được sinh ra. Và trong tất cả các quốc gia đó, Israel có khoảng cách quyền lực thấp nhất, trong khi các nước Ả Rập như Ai Cập và Saudi Arabia được xếp hạng cao nhất. Nói cách khác công dân Israel được giáo dục linh hoạt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. 

Internal Cohesion - Gắn Kết Nội Bộ

Tại Israel, phục vụ quân đội là bắt buộc đối với mọi công dân, bất kể hoàn cảnh xã hội (social condition) hay giới tính. Cả nam giới lẫn phụ nữ, giàu và nghèo đều bắt đầu như nhau.  
Thực tế, điều này không HOÀN TOÀN đúng. Những người Do Thái chính thống không cần phải tham gia phục vụ quân đội và cả những người Palestine bị phân biệt đối xử. Nhưng phần còn lại của công dân Israel phải phục vụ trong quân đội, và rơi vào kế hoạch trọng dụng nhân tài (meritocracy scheme). Điều này có nghĩa là mọi người đều phải tuân theo quy tắc tương tự để được thăng tiến. 
Hình ảnh có liên quan
Bàn phải cày vãi ra mới có thể thành công được, không phải học sinh giỏi là auto lương 8 chữ số đâu
Nhưng điều này không phổ biến như bạn nghĩ. Ví dụ, trong Thế Chiến II, các quý tộc gia nhập quân đội Anh với vị trí cao hơn nông dân và tầng lớp lao động. Và tất nhiên, chủ nghĩa ưu tú (elitism) như vậy có xu hướng phá hủy tinh thần quân đội và làm cho nó hoạt động khó khăn hơn. Và điều xảy ra tương tự. Ví dụ, quân đội Saudi bao gồm công chức và cả thành viên của gia đình hoàng gia. Và hệ thống phân cấp rất có vấn đề. Con trai của hoàng tử Saudi sẽ không bao giờ trở thành một người lính. Và như bạn có thể tưởng tượng, cấu trúc phân loại này có hậu quả tiêu cực. 

Combat Morale - Tinh Thần Chiến Đấu

Trong năm 1973, Israel đã chiến đấu với quân đội Ai Cập và và Syria cùng lúc. Như chúng ta đã nói lúc đầu, Israel không phải là một cường quốc về công nghệ như hôm nay. Syria có những S 200 mà chúng tôi đã đề cập trước đây. Và trong những ngày đầu tiên, những tiên lữa phòng không đã phá hủy rất nhiều chiến đấu cơ của Israel. Máy bay phản lực của Israel đã phải rút lui.  
Tuy nhiên, chú Sam đã ở đây để giúp đỡ. Nhà Trắng đã gửi một gói vũ khí để "trung hòa" S 200 và radar. Những thứ như pháo sáng ( flares) có thể gây nhầm lẫn cho tên lữa thông minh được dẫn đường bởi nhiệt độ. Bằng cách này, Israel đã quay trở lại và trong thời gian ngắn có thể "xử lý" ( finish off) hệ thống phòng thủ Syria. Và đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. 
Vâng, rất nhiều người lính Ả Rập sợ bị xóa sổ từ trong không khí, họ đã đào thoát. Nếu bạn nhìn vào hình ảnh trên màn hình, bạn sẽ thấy 7 xe tăng Syria. Chúng không di chuyển nhưng chẳng chiếc nào trong số đó bị phá hủy cả. 
Điều đó có nghĩa là gì ? Vâng nó có nghĩa là những người lính bên trong những chiếc tăng đó đã quyết định chạy trốn. Đây là một vấn đề phổ biến khi không có tinh thần. Và là vấn đề thường gặp đối với quân đội Ả Rập. 
20 binh lính Syria bỏ trốn đến tỉnh Hatay miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. 
Hãy nghĩ về nó.. nếu bạn là một người lính Israel, hoặc là một người Mỹ, bạn biết bạn phải trung thành đối với đất nước bạn. Nhưng binh lính Ả Rập có quá nhiều dân tộc, bản sắc và tôn giáo. Hãy tưởng tượng bạn là một người lính Syria và đồng thời bạn là một KURD, hoặc bạn thuộc về "anh em muslim". Cả hai nhóm đều bị chính phủ Syria truy đuổi. Vậy thì bạn trung thành với ai ? Tất nhiên quân đội trả lương cho bạn.. nhưng khi mạng sống của bạn nguy hiểm và mọi thứ đã mất ( hiểu là team địch ez gg cũng được). Điều gì quan trọng hơn ? Tiền hay là mạng sống của bạn ? 
Nói cách khác, bất kể sự giàu có và công nghệ của bạn, nếu binh sĩ của bạn không có một động cơ thúc đẩy mạnh mẽ thì bạn đã thua sẵn rồi. Và người Israel biết điều này tốt hơn bất cứ ai. 

Human Capital - Nguồn Lực Con Người

Tất cả xe tăng đặt động cơ của họ ở phía sau. Tại sao ? Bởi vì thông thường, khi tên lửa đánh vào mặt trước và bạn muốn xe tăng của bạn vẫn tiếp tục hoạt động sau khi bị đánh. Đó là lý do tại sao tất cả các mô hình, từ LEOPARDS Đức cho đến T 90 của Nga giữ động cơ của họ ở phía sau. Tuy nhiên, quân đội Israel không coi trọng chiếc xe nhiều như binh lính của họ. Đây là lý do tại sao chiếc MEKAVA của Israel là chiếc duy nhất thuộc loại này có động cơ ở mặt trước. Bằng cách này, tên lửa ở mặt trước sẽ phá hủy chiếc xe tăng nhưng sẽ nó sẽ bảo vệ binh sẽ. Bỏ qua đạo đức, Israel có dân số rất nhỏ. Điều đó có nghĩa là họ không cho phép mình mất quá nhiều binh sĩ. Đây là lý do tại sao họ được đào tào "gắt" ( intensive) hơn nhiều, với đạn thật và thiết bị tốt hơn. Đừng quên đây là đất nước mà KRAV MAGA, một trong những loại võ thuật "xịn" (advanced) nhất được sinh ra. 
Bạn có thể thấy học thuyết nhân loại này được phản ánh trong cơ quan tình báo của họ, MOSSAD được coi là một trong những tổ chức tốt nhất trên toàn thế giới. 
Và nếu một ngày bạn tình cờ đến Israel, bạn nên biết rằng họ sẽ lấy điện thoại của bạn và các dữ liệu khác vì họ biết rằng thông tin là sức mạnh. 
Nhưng OK, OK, tôi biết những gì bạn muốn nghe bây giờ. Bạn coi video này vì bạn muốn nghe về vũ khí hiện đại đúng không ? Vâng, và .. nó đây !

Made in Israel - Sản Xuất Tại Israel 

Trong những năm 80, chính phủ Israel muốn có một vũ khí bí mật. Một vũ khí chưa ai từng nghe đến cho tới hiện nay. Vì vậy, họ gặp một nhà sản xuất địa phương, một công ty tên RAFAEL, để thiết kế một chiếc xe rất đặc biệt, gọi là PEREH. Đây là một chiếc xe trông giống như một chiếc xe tăng, nhưng trên thực tế nó là một chiến xe tăng đi xăng ( tank hunter) với một máy phóng tên lửa lớn. Nếu bạn biết về vũ khí, bạn biết có sự khác biệt lớn. Xe tăng có tầm bắn từ 2 đến 4 km. Tên lửa PEREH có đạt tới khoảng cách 30 km. 
Vì vậy, hãy tưởng tượng tình hình. Kẻ thù sẽ chụp ảnh vệ tinh để xem vũ khí của Israel. Và họ sẽ thấy rất nhiều chiếc xe tăng bình thường. Dựa trên điều này, họ sẽ lập kế hoạc chiến lược của họ. Nhưng sau đó, BOOOOOM, bất ngờ chưa !! Những chiếc xe tăng đó không phải là xe tăng, nhưng thật ra là một cái gì đó với tầm bắn xa hơn nhiều. 
Trong nhiều thập kỉ, PEREH là một trong những vũ khí bí ẩn nhất của quân đội Israel. Và sức mạnh chính của họ là không ai biết gì về họ cả. Vì vậy, câu hỏi bây giờ là làm thế nào Israel làm được vũ khí bí mật của riêng mình và các nước khác thì không ? 
Câu trả lời là Israel có rất nhiều công ty khoa học về tên lửa có thể tạo nên một ngàng công nghiệp phòng thủ - đẳng cấp thế giới. ( world-class defense industry). Bạn có nhớ về đoạn video này, nơi tôi đã nói với bạn về các công ty khởi nghiệp của Israel không ? Trong những năm 80, chính phủ Israel đã tạo ra một chương trình đặc biệt, gọi là YOZMA. Chương trình này bao gồm 10 quỹ phòng hộ với cả tiền tư nhân và chính phủ. Những quỹ đã giúp tạo ra rất nhiều công ty công nghệ. Và bạn biết ngành công nghiệp yêu thích của các công ty khởi nghiệp này là gì không ? Tất nhiên. Đó là ngành công nhiệp quân sự. Và quân đội là là một khách hàng giàu có và rất đáng tin cậy. 
Một cách đột ngột, hàng chục nhà máy sản xuất vũ khí được sinh ra. Các công ty tạo ra các sản phẩm tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu chính xác của quân đội Israel tại bất kỳ thời điển nào. Từ hệ thống phòng thủ IRON DOME đến các chiếc xe tăng MERKAVA hoặc PEREH chúng tôi đã đề cập trước đây. 
Tuy nhiên, điều gì xảy ra ở các nước khác ? Đầu tiên, điều đã xảy ra tại Ả Rập Saudi. Như bạn đã biết nền kinh tế Ả Rập Xê-út có một vấn đề: nó phụ thuộc vào ngành công nghiệp dầu mỏ. Tất nhiên nhờ vào "dinosaur- juice" (dịch ra dở lắm nên để nguyên lun), những nước Ả Rập đã trở nên giàu có và có thể trả tiền cho quân đội lớn thứ 3 thế giới, chỉ thua Trung Quốc và Mỹ.  Những "đắt" không phải là từ đồng nghĩa với "tốt". Quân đội Saudi mua xe tăng của họ từ Mỹ, và chiếc xe tăng được tùy chỉnh theo nhu cầu của quân đội Mỹ.  Bên cạnh đó, làm cho vũ khí bí mật trở nên khó khăn hơn bởi vì mọi người đều biết những gì bạn đã mua, trên thị trường quốc tế. 
Và vâng tôi biết bạn đang nghĩ gì. Trong video này, chúng ta đang nói về việc người Israel thật tuyệt như thế nào đúng không ? Nhưng quân đội Israel vẫn có điểm yếu của nó. Trên thực tế, có một tổ chức có thể làm cho cuộc sống của họ khó khăn hơn. Nhưng chúng ta sẽ nói về nó trong một video khác. 
Bây giờ câu hỏi dành cho bạn là.. Bạn nghĩ ai có thể đánh bại quân Israel ? Bạn nghĩ điểm yếu của họ là gì ? 
Xin vui lòng để lại câu trả lời của bạn trong phần bình luận dưới đây. 
(bài dịch từ VisualPolitik)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó hãy truy cập RECONSIDERMEDIA.com, podcast cung cấp tiếng nói trong video này không phải của tôi. 
Ngoài ra đừng quên rằng chúng tôi xuất bản các video hoàn toàn mới mỗi tuần một lần nên đừng quên đăng ký, do đó bạn không bỏ lỡ một video nào. 
Vào nếu bạn thích video này, hãy cho chúng tôi một like và như mọi khi tôi sẽ gặp lại bạn lần sau.

Chú thích: 

KURD: là tên một dân tộc sống tại vùng Trung Đông.
IBM: là viết tắt của International Bussiness Machines, một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ.
Houthie: là tên một phong trào Hồi giáo kết hợp chính trị và vũ trang xuất hiện ở miền bắc Yemen, gần biên giới với Ả Rập Xê-út.
KRAV MAGA: là môn võ Do Thái - Israel, được sử dụng nhiều bởi Lực Lượng Quốc Phòng Israel.
IDF: viết tắt của Israel Defense Forces, Lực Lượng Phòng Về Israel. 
MOSSAD: Viện các Chiến Dịch Đặc Biệt và Tình Báo 
YOZMA: trong tiếng Israel có nghĩa là sáng kiến, chương trình của chính phủ gồm 10 quỹ đầu tư mạo hiểm được đưa ra để khắc phục vấn đề thiếu kinh nghiệm và năng lực của các công ty Israel trong việc chiếm lĩnh thị trường trên quy mô toàn cầu.