Xăng, ờm thì, kim lại chỉ về vạch đỏ chữ E, lại phải chạy ra cây xăng để đổ thôi nào. Thằng mập ú đổ trước trông thật giàu làm sao, lại còn ăn nói nhỏ nhẹ nữa, mà sao nói thế mà mình vẫn nghe được nhỉ, à thì nó nói "đầy bình". Giàu nó khác, đâu như mình, "Dạ 20 eng à". Rồi lại lủi thủi dắt xe lên phía trước, vì chìa khóa xe là chìa khóa cắt, nếu cứ đứng đó mà vặn lên thì lâu lắm, nên đẩy xích qua một bên để cho người ta còn nói nhỏ nhẹ.
Năm 2018, tháng 10, khi đổ xăng, sau gần nửa năm không lái xe, cũng quên luôn cảm giác đổ xăng như trên. Unbelievable! 22k/1 lít, vậy 20k của mình vẫn chưa đủ 1 lít, hic, nó nhích lên chừng nào trên mấy vạch bây giờ, được 2 vạch không ta, trừi ưi!
Và hôm nay, Sown sẽ viết về giá xăng(RON95-III).
Bạn đọc báo, bạn biết giá xăng vẫn giữ ở mức 17,600 đ (khu vực I). Một sự khác bọt cực kỳ lớn so với mức giá 22,340 đ từ 15h ngày 06/10/2018 (phải, đúng nó là giá khiến Sown phải "trời ơi tin được không?" đấy). Chuyện gì đã xảy ra và khiến giá xăng giảm mạnh như vậy, trong khi, thuế bảo vệ môi trường đã là 4,000đ/1L.
Có ba điều Sown sẽ đề cập đến trong bài viết này. Thứ nhất là giá xăng dầu thế giới. Ừhm, thằng đầu sỏ khiến xăng tại Việt Nam tăng đấy. Giá dầu Brent đầu tháng 10/2018 là 86 USD/thùng. Và giá dầu Brent ngày 02/02/2019 là 62,9 USD/thùng, đấy, chênh lệch gần 23$, tức quy đổi ra là gần 535,000 đồng. Đó chính là vì sao giá thấp.
Tiếp theo, Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nghe tên bạn cũng hiểu, quỹ được lập ra để bình ổn giá xăng dầu, để xăng không tăng hoặc giảm đột ngột ý. Quỹ này bình thường sẽ thu 300 đ/1L xăng. Phải, 300 ĐỒNG thôi, và đến cuối năm 2017, Quỹ này có số dư vào khoảng là 5,105,537,000,000 đồng🙂 . Tuy vậy, năm 2018, quỹ phải chi mạnh tay để giữ giá xăng dầu, và vào hồi tháng 10 năm ngoái, quỹ này phải ngừng thu, và tiếp tục mạnh tay chi để giữ giá xăng dầu, cụ thể, đối với RON95 là 700đ/lít, tức là được giảm 700đ mỗi lít ý. Kết quả, đến cuối năm 2018, Quỹ (của Petrolemex) chỉ còn 1,910 tỷ đồng. Từ đó, giá giảm, thực tế đến ngày 21/12/2108, giá chỉ còn 18,140đ/lít. 
Ngày 01/01/2019, Qũy lại tiếp tục chi để giữ giá xăng dầu không bị tăng cao do cái thứ ba, thuế bảo vệ môi trường. Thuế này được Quốc hội thông qua ngày 20/09/2018. Hồi tháng 10, việc thông qua tăng thuế, khiến Sown đã nghĩ, giá chắc sẽ tăng kinh lắm đây. Nhưng không, kỳ lạ là thuế tăng, 4000đ/lít, nhưng giá giảm 500đ/lít, tức còn 17,600đ/lít. Như đã nói ở trên, do giá xăng dầu thế giới đang thấp hơn nhiều so với tháng 10/2018 và chi quỹ bình ổn giá là 550đ/lít, tức là được giảm 550đ mỗi lít ý.
Tóm cái váy lại, cho dù Thuế là 4000đ/lít, thì giá xăng vẫn chịu ít ảnh hưởng do có nguồn quỹ dồi dào quá, sẵn sàng chi để giữ giá, và giá dầu Brent đang ở mức thấp hơn so với hồi tháng 10. 
Tuy nhiên, giá sẽ tăng, vậy nên, tranh thủ tích trữ cả tấn xăng đi vì đây là lúc giá thấp nhất tính từ 01/01/2018 đó, đừng để thanh niên LÊ VĂN CHÍN chạy vào nhà là được nà.
Bài viết lấy các thông tin từ xangdau.net , petrolimex.comvneconomy.vn và ảnh của kenhtuyensinh.vn