Mẫu giày boat shoes được Paul A. Sperry, một thủy thủ, lên ý tưởng sau một lần dạo chơi trên băng tuyết. Ông nhận thấy chú chó của mình, Prince có thể vô tư chạy trên đó mà không bị ngã hay trượt gì. Sau khi kiểm tra bàn chân của nó, ông nhìn thấy có nhiều vết nứt nẻ, tạo thành các rãnh. Điều này giúp tăng ma sát cho bàn chân của chúng. Lấy cảm hứng từ đây, Sperry đã cho ra đời mẫu giày boat shoe. Sau đó, ông tiếp tục sáng lập ra công ty Sperry Top-Sider, nổi tiếng với thương hiệu giày boat shoes. What the fuck, giày cho chó đi à? Không, nó chỉ lấy cảm hứng từ bàn chân của chó
Chính vì phát minh cho các thủy thủ đi trong điều kiện trơn trượt, nên phải nói là boat shoes rất rất bám đường. Điều này có được là nhờ phần đề cao su được khía rãnh theo hình "xương cá trích" (và bonus thêm nữa là phần gót của giày cực kì chắc chắn và ôm, khiến giày khó bị tuột gót hơn những người anh em slip-on khác). Hãy tưởng tượng, những ngày nồm ẩm ở Miền Bắc, boat shoes là cứu cánh của bạn khi di chuyển trên những sàn nhà đá hoa trơn trượt.
Cấu tạo giúp đôi giày cực kì bám đường.
Lí do tiếp theo, là hầu hết chúng ta đều di chuyển bằng xe máy (nếu may mắn hơn bạn đang đi ô tô. Cơ mà gửi xe xong bạn vẫn phải lếch thếch đi bộ một đoạn). Trời mưa, nếu đi xe máy, có thể bạn sẽ tới cơ quan hoặc chỗ hẹn mới một đôi giày ướt sũng nước. Với những lỗ kim loại, boat shoes "thoát nước" nhanh hơn và mau khô hơn:
Các lỗ kim loại trên boat shoes giúp đôi giày thoáng hơn
Nhìn hơi "nữ tính". Vì boat shoes sinh ra từ hoạt động đi biển, nên những loại quần thoải mái hơn sẽ phù hợp hơn: quần ống đứng, quần rộng với nhiều túi hộp... Giới hạn cuối cùng là slim-fit.
Nhắc đến nữ, cũng có boat shoes cho nữ:
Nên bạn có thể diện đồ đôi:
P/S:
Đây là đôi boat mình đang đi. Vì đây là một đôi beaters (ý là giày đi để "phá", kiểu đi hàng ngày, chứ không phải giày "mồi" để giữ), nên trong ảnh phần trên giày (upper) hơi mất form một tí. Nhưng mà độ bám đường vẫn rất khủng.