Tại sao "Trẻ hư" lại thường thành công hơn "Trẻ ngoan"?
Tại sao nói người Việt sao chép giỏi mà ít sáng tạo?
Tại sao ở Việt Nam chưa có tỷ phú về công nghệ?
Điều này sẽ rất dễ hiểu nếu nhìn về khía cạnh giáo dục. Thường người thành công trong lĩnh vực mới là người dám bước qua vùng an toàn, dám đối đầu với thử thách, và họ làm điều đó vì sở thích và đam mê. Khi đc chọn làm việc vì điều đó, họ có khả năng chịu áp lực tốt hơn và có trí tuệ cảm xúc cao hơn.
Trong khi đó, ở Việt Nam trẻ toàn làm những điều người khác thích:
1. Nhỏ thì làm cho bố mẹ thích:
- ăn nhanh
- biết nghe lời
- không quậy phá...
2. Đi học thì làm điều nhà trường thích:
- điểm cao
- nhiều giải thưởng
- trò ngoan...
3. Ra đời thì làm điều ông chủ thích
- Biết phục tùng
- Dĩ hòa vi quý
- Nịnh xếp
Ông nào may mắn thì được 1 cái, may mắn hơn thì 2 cái. Còn 3 thì...Vậy, để tạo ra một thế hệ đột phá, có lẽ cần phải thay đổi khái niệm "hư" và "ngoan"!
Quang Hòa
Quản trị viên cộng đồng CHA MẸ TÍCH CỰC gỡ rối & chia sẻ
Myblog: https://kuanghoa97.blogspot.com