Chắc ở đây có không ít bạn đã từng cảm thấy khó khăn và không thể tiếp thu kiến thức khi học một ngôn ngữ mới như tiếng anh;tiếng trung hoặc tiếng hàn ..... để phục vụ cho mục đích học tập và làm việc.
Nguyên nhân gây ra vấn đề khó học và tiếp thu này có thể đến từ chính cơ chế hoạt động của bộ não đã trưởng thành của bạn
Gần đây tiến sĩ Matt Leonard, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh thuộc đại học California ở Mỹ đã cùng với nhóm nghiên cứu của mình đã xem xét vỏ não của 10 tình nguyện viên độ tuổi từ 19 đến 59 bị mắc chứng động kinh những người này được đặt các điện cực trong não để có thể hỗ trợ trong việc điều trị.Ông cùng nhóm nghiên cứu của mình đã được họ cho phép việc quan sát các điện cực này.
Kể từ lúc đó ông đã cho những tình nguyện viên với ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng anh này tiếp xúc với tiếng trung họ được yêu cầu một số âm trong một vài từ vựng đầu tiên được nghe thấy
Vào lúc đầu họ có thể dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra dùng các âm mới.Nhưng độ chính xác không tăng lên mà còn hay bị giao động bất thường
Xem xét các tín hiệu vỏ não, nhóm nghiên cứu nhận thấy có những khu vực tế bào thần kinh hào hứng tiếp nhận thông tin mới khi học ngôn ngữ, trái lại một số vùng hầu như không có phản ứng gì nếu mà mức độ đối lập của 2 trạng thái càng ít thì độ chính xác và hiệu quả trong các bài kiểm tra càng tăng cao
màu xanh là biều thị độ hào hứng với kiến thức mới trái ngược với màu đỏ chỉ sự không hào hứng và đen chỉ việc không có phản ứng
màu xanh là biều thị độ hào hứng với kiến thức mới trái ngược với màu đỏ chỉ sự không hào hứng và đen chỉ việc không có phản ứng
Điều này phần nào lý giải tại sao một số người tiếp thu âm thanh và kiến thức về ngôn ngữ mới dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Tiến sĩ Matt Leonard giải thích: hoạt động của tế bào não có thể được chia thành hai đặc tính: tính mềm dẻo (plasticity) và tính ổn định (stability).
Tính mềm dẻo thể hiện khả năng thay đổi của não bộ, khi thu được thông tin mới, chúng sẽ hình thành các kết nối mới giữa các neuron. Ngược lại, tính ổn định giúp não cứ giữ lấy và bám trụ những gì đã học, đã biết.
Tính mềm dẻo của trẻ con rất cao giúp hình thành các kết nối thần kinh khi học những điều mới mẻ. Khi một người càng lớn, những kết nối mới giữa các neuron sẽ giảm, vì vậy tính mềm dẻo của não cũng bớt đáng kể.
Theo tiến sĩ Matt Leonard: não sẽ ưu tiên sự ổn định bộ não sẽ ưu tiên tính ổn định. Về cơ bản, bộ não có xu hướng giữ lại những thứ quan trọng đã nằm trong túi hiểu biết của chúng ta hơn là tiếp nhận những thứ mới.
Tương tự với khi học ngôn ngữ, não thường chuộng giữ lại tiếng mẹ đẻ thay vì dung nạp thêm những loại ngôn ngữ mới. Càng già đi, xu hướng này của con người càng gia tăng.
Vì vậy để có thể học tốt được các môn ngoại ngữ nỗ lực là một điều rất cần thiết để có thể tạo ra một môi trường để cho nhiều ngôn ngữ xuất hiện thường xuyên;từ đó từ từ vượt qua sự ổn định của não bộ
"Cách tốt nhất để học một ngôn ngữ mới, cho dù bạn là một đứa trẻ hay người lớn, là thực sự đắm chìm bản thân mình trong đó" Matt Leonard
link bài viết tham khảo: