Alan Moore, một trong những tác giả truyện tranh tài năng nhất nhì, ông có tiếng là không hài lòng với các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của mình.
"V for Vendetta" là một ví dụ điển hình, mặc dù bộ phim được đánh giá cao bởi nhiều người, nhưng Alan Moore lại rất ghét nó.
Ông từng nói: "I've read the screenplay, it's rubbish." ("Tôi đã đọc kịch bản, nó tệ hại.") và từ chối nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ bộ phim.

Sự Khác Biệt Với Tác Phẩm Gốc

Lí do chính khiến Alan Moore không thích phim "V for Vendetta" là vì nó quá khác biệt so với tác phẩm gốc.
Trong tiểu thuyết, câu chuyện là cuộc đấu tranh giữa chế độ phát xít và chủ nghĩa vô chính phủ, nó chỉ ra những vấn đề của cả hai hệ thống này.
Cả hai phe đều có mặt xấu và ranh giới giữa đúng và sai khá mơ hồ.
Tuy nhiên, trong phim, chỉ có chế độ phát xít bị chỉ trích, còn chủ nghĩa vô chính phủ không được đề cập. Phim cũng có sự phân chia rõ ràng giữa phe xấu và phe thiện, và khái niệm đúng sai trở nên cụ thể, rõ ràng hơn.
Các khía cạnh và góc khuất của chế độ phát xít trong truyện bị lược bỏ hoàn toàn trong phim.
Nhân vật chính V trong truyện đại diện cho chủ nghĩa vô chính phủ. V là một nhân vật có sức ảnh hưởng và cuốn hút, nhưng cũng cực đoan và tàn nhẫn. V sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình.
Trong phim, V được miêu tả như một người hùng đấu tranh cho công lý, điều này làm mất đi chiều sâu và sự phức tạp của nhân vật.

Lịch Sử Với Hollywood

Ngoài lý do trên, Alan Moore có một lịch sử dài và phức tạp với Hollywood. Nhiều tác phẩm khác của ông cũng đã được chuyển thể thành phim mà không đạt được sự hài lòng của ông.
Những trải nghiệm tiêu cực này đã làm tăng sự không tin tưởng và thất vọng của ông đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Điều này làm cho ông càng không thích phim "V for Vendetta", ông côi nó là một ví dụ khác về việc Hollywood không tôn trọng và làm mất đi tinh thần của các tác phẩm gốc.
Đối với Alan Moore, "V for Vendetta" không chỉ là một câu chuyện giải trí mà còn là thông điệp về chính trị và xã hội, dựa trên những trải nghiệm cá nhân của ông. Vì vậy, khi thấy tác phẩm của mình bị thay đổi quá nhiều, việc ông cảm thấy không hài lòng là điều dễ hiểu.