Có bao giờ bạn TỰ TRÁCH bản thân về những THẤT BẠI không mong muốn xảy ra chưa?
Nếu có thì đó là một chuyện hiển nhiên, do chúng ta quá trông đợi vào một kết quả tốt đẹp nhưng lại không như ý gây ra cảm giác tiêu cực và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống vật chất lẫn tinh thần.
Nếu bạn cứ trong trạng thái tự trách bản thân : tại sao không làm điều đó sớm hơn?, tại sao lại chậm trễ?, tại sao lại….. thì mãi mãi bạn cũng không thể ngừng tự trách bản thân sau những thất bại đó được.Ca dao có câu:” Cây đắng sinh trái ngọt ” câu này lại mang ý nghĩa tương đương như “Phải cố gắng thì mới có thể thành công”.
Do đó, để thành công thì trước tiên bạn cần phải trang bị cho mình một tinh thần thép: không sợ thất bại, không trùng bước,… Trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cùng với tinh thần sẵn sàng học hỏi, nghiên cứu , kiên trì để hoàn thành được mục tiêu.
Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cố gắng cũng sẽ thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại. Nếu bạn nghĩ như vậy thì về sau không may có những chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn, thì bạn cũng sẽ mỉm cười đón nhận nó một cách tự nhiên nhất và sẽ không phải dằn vặt bản thân với cả mớ cảm xúc tiêu cực đó vì bạn đã cố gắng hết mình.