Trước hết ta cần phải hiểu định nghĩa của “Ăn xổi ở thì” là hàm ý chê bai một lối nghĩ, lối sống được chăng hay chớ, hời hợt, thiếu tính toán, chỉ tính đến cái lợi ngắn ngủi trước mắt, mà không suy tính đến lợi ích lâu dài, bền vững.
Tư duy ăn xổi ở thì đã hình thành trong suy nghĩ của người dân ta từ xa xưa như thế nào?
Trong xã hội nông thôn trước đây, người nông dân nghèo thích làm những món dân giã như dưa mối xổi, cà muối xổi, cá muối xổi... mà ăn vẫn cảm thấy lạ vị, ngon miệng. Hay cũng có nhiều người trong cảnh "tháng ba ngày tám" ( hiểu theo nghĩa là hai tháng sát ngày gặt hái trong mùa vụ mà người nông dân đã hết thóc gạo từ mùa vụ trước),người ta phải chạy vạy tìm những nhà giàu có hoặc địa chủ để "vay xổi"- nghĩa là vay mượn tạm trong thời gian ngắn rồi sẽ trả lại ( giống như vay nóng bây giờ :v). Cái "xổi" dễ chia sẻ, cảm thông với những số phận yếu thế trong xã hội.
Nhưng hiện nay "xổi" đã biến tướng thành nhiều hiện tượng "xổi" khác.
1. Giàu xổi.
mình không hiểu cái content sặc mùi lừa đảo này mà vẫn có người bị lừa ( làm gi có mức lợi nhuận không tưởng ấy) nguồn từ nyc em.
mình không hiểu cái content sặc mùi lừa đảo này mà vẫn có người bị lừa ( làm gi có mức lợi nhuận không tưởng ấy) nguồn từ nyc em.
Xã hội phát triển quá nhanh khiến con người chạy theo đồng tiền mà quên đi mất giá trị cốt lõi của đồng tiền ,từ đó dẫn đến tâm lý muốn "giàu xổi" của nhiều người thiếu hiểu biết. Nhiều người giàu nhanh nhờ kinh doanh trái pháp luật, phạm pháp, rửa tiền , các hoạt động cá cược nói chung.... và nhiều người sẵn sàng kiếm tiền nhờ dẫm đạp hay phải làm hại người khác. Người hiểu biết họ làm "giàu xổi" theo nhiều cách như all in cổ phiếu, đánh furute x125 ..... tham khảo thui nhé ae đừng học theo =)))).
Để đánh vào lòng tham, tâm lý muốn "giàu xổi" của nhiều người ( dễ nhất là những người dân thu nhập thấp, người lười lao động nhưng muốn có thu nhập cao ), thì nhiều hình thức cờ bạc mới ra đời đơn giản nhất mà ta có thể thấy là những trò chơi cờ bạc lô đề online và nhiều chiêu trò khác để lôi kéo con bạc hay người thiếu hiểu biết vì những câu chuyện lãi lời không tưởng. Để rồi nhận lại trái đắng rồi lại luẩn quẩn trong vòng xoáy nợ nần với một tương lai tăm tối phía trước và những hệ lụy khôn lường của nó.
Vẫn đánh vào ước mơ đổi đời và giàu xổi ta lại có thêm hình thức mới "buôn người", với những hứa hẹn mức lương cao chót vót và đã ngộ khum tưởng nhiều người đã chấp nhận vay mượn một khoản tiền không nhỏ để lực lượng cò mồi buôn người đưa sang các miền đất hứa, bằng các hình thức vượt biên trái phép ...v...v.... Và để rồi vỡ mộng trước hiện thực tàn khốc ở phía trước đang chờ đợi những con người tội nghiệp ấy. Ta thấy rõ nhất ở vụ việc thương tâm năm 2019, 39 người chết cóng trong một chiếc container lạnh ở Anh hoặc gần đây nhất là nạn buôn người sang Campuchia với hứa hẹn công việc nhẹ nhàng lương cao, để rồi họ bị lừa bán vào những sòng bạc casino ( do người Trung Quốc cầm đầu) làm việc khổ sai, đánh đập hành hung khi không lôi dụ dỗ được những người chơi tham gia vào những trò chơi đỏ đen ấy.
2. Học xổi.
ảnh minh họa thui nha
ảnh minh họa thui nha
Hiện nay vẫn còn những vấn nạn dùng quan hệ, tiền bạc, quyền lực để chạy cho con cháu vào "trường tốt lớp giỏi". Để được hưởng những đặc quyền lợi thế "học ít,điểm cao", ra trường đúng hạn có bằng đẹp ...v...v.. Nhưng đó chỉ là theo góc nhìn của tui, chỉ là 1 góc tối của nền giáo giục, vẫn có nhiều người giỏi có năng lực và đáng để ta ngưỡng mộ.
Thực trạng "con học thì ít mà bố mẹ chạy thì nhiều" đã không còn mới ở nước ta ( vấn đề này hơi nhạy cảm nên tui chỉ nói sương sương hoy) chạy chức chạy quyền, mua quan bán tước để con cái có chức quyền cao càng củng cố cho câu nói "con quan rồi lại làm quan, con sãi ở chùa lại quét lá đa" =)))) ( ngành công an là sẽ thấy rõ nhất ), vấn đề mang nặng tính trính chị nên tui sẽ dựng lại ở đây nhé mọi người.
tui sẽ để ví dụ ở đây cho người đọc dễ hình dung nhaaa ( đúng năm thi c3 của tui ) =))))))))
3. Kinh doanh xổi.
Có lẽ chúng đã đã quen với sự kiện giải cứu thịt lợn vào những năm 2017 - 2018 của ngành nông nghiệp. Khi nông dân ô ạt chuyển sang chăn nuôi heo thịt dẫn tới thịt lợn mất giá trầm trọng, do thiếu hướng đi đúng đắn trong nuôi trồng sản xuất. Hoặc người dân đổ xô đi mua đất mua bất động sản thổi giá trên trời nhằm mục đích đổi đời, để rồi vỡ bong bóng bất động sản hơn 10 năm trước khiến nhiều người trắng tay. Nhìn xa hơn thì ta sẽ thấy sự kiện bong bóng Dotcom là bài học cho nhiều nhà đầu tư thiếu lý trí, hay khủng hoảng kinh tế 2008....
Kiểu làm ăn chộp dật "ăn xổi ở thì" ta có thể thấy rõ ở Việt Nam, cụ thể mình sẽ lấy ví dụ ở Lạng Sơn quê mình thui. Vào những năm 2018 - 2019 khi việc kinh doanh trà chanh, trà sữa mới nổi ơ quê mình. Khi mà những người đi đầu cơn sốt trà tranh đã thấy đủ lợi nhuận và dần rút vốn khỏi thị trường thì người dân đã đổ xô mở những mô hình kinh doanh trà tranh trà đào, người thì nhượng quyền từ các thương hiệu, người thì bán tại nhà, đâu đâu cũng là trà chanh trà đào ( lúc đó có cả 1 con phố bán trà chanh ). Việc chạy theo xu hướng chỉ chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm tới các yếu tố khác như mật độ dân số ( tại vì tp mình bé tí :v dân số gần bằng 1 nữa quận Hoàn Kiếm), kinh tế , các yếu vỗ kinh tế vĩ mô khác... Và do thiếu kĩ năng quản lý dòng tiền, quản lý nhân sự, quản lý nguồn hàng, chỉ sau 1 2 năm hàng loạt hàng quán buộc phải đóng cửa, sang nhượng cừa hàng, ngậm ngùi chịu lỗ và thất bại vì những lý do trên. Đó là bài học thực tế mà mình đã nhìn nhận ra trong cuộc sống hiện tại ở quê mình.
chúng ta hãy suy nghĩ về triết lý kinh doanh của người Việt Nam
chúng ta hãy suy nghĩ về triết lý kinh doanh của người Việt Nam

trên đây là quan điểm và suy nghĩ của mình về tư duy "ăn xổi ở thì" . Đây là bài viết đầu tay của em về 1 quan điểm lý luận của cậu nhóc săp tròn 20 tuổi nên còn nhiều thiếu xót thì anh chị đọc và cho em xin thêm lời khuyên ạ .

Chúng ta hãy là những nhà đầu tư và tiêu dùng thông minh, đừng để những những cám dỗ trong cuộc sống đánh lừa chúng ta nhé.