Tony Stark a.k.a Iron Man thuộc hàng ngũ những siêu anh hùng thông minh nhất Trái Đất. Tony ngay từ lúc nhỏ đã bộc lộ bản chất của một thiên tài xuất chúng, khó mà có ai có thể qua mặt được, ví dụ như 3 tuổi đã tự phát minh ra được con chip điện tử, 8 tuổi chế tạo ra được cỗ máy đầu tiên, 15 tuổi Tony đã tốt nghiệp chuyên ngành Vật Lý-Kỹ Thuật của Học Viện Công Nghệ Massachusetts. Với bộ óc thiên tài và khả năng chế tạo siêu phàm, trong suốt sự nghiệp làm anh hùng của mình, Tony đã liên tục trang bị cho bản thân vô số những bộ giáp được tích hợp siêu công nghệ cùng với những vũ khí hạng nặng. 

Sau đây mình xin được chia sẻ 10 bộ giáp của Iron Man mà mình thích nhất (lưu ý là danh sách này được tụi mình tổng hợp theo sở thích cá nhân chứ không hề xếp hạng thứ tự sức mạnh nhé) 
  1. STEALTH ARMOR (MODEL 43)


Tony có đến tận 3 bộ Stealth Armor gồm model 7, model 21 và mới nhất là model 43. Model 43 cũng chính là bộ stealth armor mà mình thích nhất. Được trang bị công nghệ Lightbending với các thiết bị hỗ trợ đột nhập, chức năng tàng hình, tạo ảo ảnh 3 chiều để ngụy trang. Không những thế, bộ giáp còn được cải tiến để di chuyển và sử dụng vũ khí mà không gây tiếng ồn.
  1. GUARDIANS OF THE GALAXY ARMOR (MODE 45)

Bộ giáp giúp Iron Man có thể du hành vào vũ trụ. Được trang bị phần mềm Stark Omniversal Multitasking giúp Tony có thể điều khiển các bộ giáp còn lại ở Trái Đất (giống với Mark 42 trong Iron Man phần 3) trong khi anh khám phá vũ trụ cùng với nhóm Vệ Binh Ngân Hà.

Model 45 còn có thêm Saturn V Armor , cung cấp năng lượng dự trữ gấp 6 lần cho Model 45 hơn các bộ giáp thông thường khác.

  1. WAR MACHINE (MODEL 11)

Bộ giáp được Tony thiết kế với bộ cảm biến “nguy hiểm” và dành cho Rhodes điều khiển. Khi mặc giáp, người dùng có thể nâng vật nặng 85-100 tấn. Bộ giáp siêu bền, chịu được đạn bắn, ngư lôi, tên lửa. Đúng như cái tên “Cỗ máy chiến tranh”, bộ giáp giống như là cả 1 kho vũ khí di động: tia nhiệt năng, tên lửa tầm nhiệt, súng máy tự động ở vai phải, hộp phóng tên lửa tự động ở vai trái,…

  1. MODEL 42:

Nhờ sự kết hợp của màu đen và vàng kim, nhìn model 42 trông ngầu hơn và cũng dữ hơn. Phiên bản đầu tiên của bộ giáp được làm từ 1 kim loại thông minh dạng lỏng được lưu trữ dễ dàng trong 1 chiếc va li. Và khi kích hoạt nó sẽ liên kết với da để hình thành nên bộ giáp (giống như bộ Endo-sym ấy mà).  Bộ giáp có chức năng bay và hệ thống vũ khí được nâng cấp rất nhiều: sử dụng tia Repulsor phiên bản mới nhất, roi, khiêng chống điện, súng laser, súng xuyên giáp, tên lửa ở cổ tay và lưng,…
Model 42 cũng có thể dễ dàng thu gọn thành 1 chiếc va li và khi sử dụng thì lắp ráp lại rất nhanh chóng.
  1. THORBUSTER (MODEL 22):

Tony Stark đã thành công trong việc chế tạo Mark XXII, một bộ giáp được kết hợp giữa phép thuật của người Asgard và công nghệ loài người, và được thiết kế dựa trên Destroyer – kẻ thù truyền kiếp của Thor.
Tuy nhiên, dù là một trong những bộ giáp quyền lực nhất của Tony thì dưới tay một vị thần hùng mạnh như Thor, sau cùng Thorbuster cũng phải chịu số phận bị dập như tương.
  1. HULKBUSTER

Xuất hiện lần đầu trong Iron Man #304 (1994), Hulkbuster là bộ giáp có kích thước lớn nhất, trang bị 11 lò phản ứng hồ quang cũng như gia tăng sức mạnh lớn nhất mà Tony Stark từng chế tạo. Cái tên nói lên tất cả, mục đích bộ giáp này được tạo ra là để khắc phục cơn điên của Hulk mỗi khi anh mất kiểm soát.
Hulkbuster còn được hỗ trợ bởi Veronia - một vệ tinh mini bay xung quanh khu vực giao chiến nhằm cung cấp các bộ phận thay thế khi bị tổn hại nặng nề. Khi điều khiển Hulkbuster, Iron Man có thể nâng vật nặng lên tới 170 tấn. Nó cao hơn 7m, gấp đôi chiều cao của Hulk. Với cánh tay được thiết kế có thể tách ra và thay thế khi hỏng hóc, cùng với 1 lớp giáp bảo vệ dành riêng cho cẳng tay, đó chính là lớp phòng thủ hữu hiệu trước những cú đấm uy lực của Hulk.
Tia Repulsor của Hulkbuster gần như là phiên bản mạnh nhất. Lực đẩy trong lòng bàn tay của Hulkbuster tương đương lực đẩy của 1 chiếc máy bay phản lực. Hulkbuster có thể tạo 1 trường lực xung quanh mình làm khiêng chắn, khiêng của nó cũng là khiêng mạnh nhất trong tất cả các khiêng của các bộ giáp khác. Chưa dừng lại ở đó, Hulkbuster còn được trang bị cả bệ phóng tên lửa, súng Gatling, súng laser,…
  1. ENDO-SYM (MODEL 50):

Là bộ giáp được tạo ra với công nghệ Symbiote. Bộ giáp này là 1 “sinh vật sống”, có thể thay đổi hình dáng mọi lúc mọi nơi, được điều khiển bởi suy nghĩ của chủ nhân Tony Stark. Đây là 1 trong những bộ giáp mạnh hàng đầu của Iron Man vì nhiều khả năng được nâng cấp đáng kể và thay đổi hình dạng tùy ý mà vẫn bảo vệ được chủ nhân. Bộ giáp rất dễ sử dụng, nhẹ, bền chống chịu vật lý cao, đặc biệt là khả năng chuyển đổi qua lại giữa dạng thường và Hulk Buster nhanh gọn, kháng ma thuật vô cùng mạnh khi phá được cả ma thuật của Scarlet Witch, Dr.Doom và Dr. Voodo lúc cả 3 hợp sức.

Khi tham gia giao chiến, những gì màu xanh sẽ chuyển thành đỏ và trông Iron Man có vẻ “chết chóc” hơn.
  1. EXTREMICS (MODEL 29)

Xuất hiện lần đầu trong Iron Man vol 4 #4 (10/2005); sau khi bị thương nặng trong một trận chiến với một tên Extremis tên là Mallen, Stark tiêm vào hệ thần kinh của mình các con virus nhằm tái cấu trúc cơ thể (quá trình Extremis). Bằng việc tái cấu trúc lại hệ thống sinh học riêng của mình, Stark đã cứu sống bản thân, có thêm được khả năng hồi sức (healing factor), và đã hợp nhất với áo giáp Iron Man thành một cơ thể, giảm thiểu sự cồng kềnh cho công đoạn mặc áo giáp, làm cho bộ giáp nhẹ hơn, và giờ đây anh đã có thể trực tiếp điều khiển bộ giáp bằng ý nghĩ của mình. Sự nâng cấp nói trên đã khiến anh vươn tới và làm chủ mọi ngành công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới vì anh đã có khả năng kết nối với mọi hệ thống vệ tinh, máy tính, điện thoại, cơ sở dữ liệu trên toàn cầu. Một số thành phần của bộ giáp hiện đang được lưu trữ trong cơ thể của Tony, giúp anh có thể truy cập mọi ký ức của mình được ở mọi lúc mọi nơi theo ý muốn.

Bộ giáp là sự kết hợp giữa khoa học, giả kim thuật, công nghệ nano. Vào thời điểm đó, Extremics là bộ giáp tối tân nhất. Khi điều khiển, Iron man có thể nâng vật nặng lên tới 100 tấn, di chuyển nhanh hơn cả spiderman, thậm chí đánh lừa được cả giác quan nhện của anh, cú đấm của Extremics Armor có sức mạnh ngang với 1 quả cầu thép đi dang di chuyển với tốc độ 3,500 ft./s. Ngoài sức mạnh, tốc độ và khả năng chiến đấu tuyệt vời, những phiên bản cải tiến dựa trên Extremis còn có khả năng tàng hình và... di chuyển xuyên thời gian.
  1. PRIME ARMOR (MODEL 51)

Thay vì được cất trong các hốc xương, giáp Model-Prime được gấp gọn dưới hình dạng một chiếc vòng tay. Bộ giáp này vượt trội vì khả năng biến đổi linh hoạt theo mục đích sử dụng trong tích tắc; Tony có thể mặc bộ giáp Iron Man thông thường rồi biến thành Hulkbuster chỉ trong nháy mắt. Công nghệ trên giáp Model-Prime còn cho phép tạo ra đôi cánh sau lưng và cánh tay biến thành một khẩu cannon kích thước lớn.
Bộ giáp Mark LI này không chỉ sở hữu những loại vũ khí tiêu chuẩn của Iron Man, mà bộ đồ này còn được trang bị một hệ thống giúp bộ giáp và người điều khiển nó trở nên vô hình và ngoài ra, Mark LI còn có thể tự vận hành khi Tony Stark bị thương.

10.BLEEDING EDGE (MODEL 52)

Bleeding Edge là một trong những bộ giáp tối tân và "thanh nhã" nhất mà Tony từng chế tạo. Trên thực tế nó là level tiếp theo của Extremis, cho Iron Man đẩy công nghệ lên một dạng thể chưa từng thấy trước đây. Theo đó bộ giáp này được xây dựng dựa trên các nanabot chảy ra như dòng máu từ xương của Tony, rồi dần dần bao phủ lên thân thể người mặc và hình thành một bộ giáp hoàn chỉnh. Chính vì đặc tính này mà nó cho phép Tony Stark luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu tốt nhất, sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Bộ giáp này được làm bằng nano carbon, vật liệu đặc biệt có khả năng chịu lực lớn gấp nhiều lần kim cương.
Bleeding Edge Armor có khả năng chịu nhiệt rất cao, bộ giáp này có thể chịu được cả nhiệt trong bể bơi kim loại Uru của Odin trên Asgard. Nhiệt độ đó còn nóng hơn cả nhiệt độ mặt trời.
Khi bay trong khí quyển, bộ giáp này cho tốc độ rất nhanh,  mỗi giây bay được khoảng 3,5 km. 
Khi bay trong không gian có thể đạt tốc độ nhanh hơn đường truyền ánh sáng (300.000 km/s).
Bleeding Edge Armor có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, sạc đầy 100% chỉ trong vòng 3 phút.
Bộ giáp Bleeding Edge Armor tiếp tục được cải tiến công nghệ nano của extremis, trên bề mặt của bộ giáp này cũng có quạt siêu nhẹ giúp cho thân pháp của Ironman nhanh tối đa.
Sau phần cẳng tay của bộ giáp có một ống xạ phản lực. Ống phản xạ lực cộng với độ cứng của nano carbon khiến cho sức mạnh của Ironman có sức công phá tương đương một quả tên lửa.
Máy cảm ứng nhiệt của bộ giáp và x-ray giúp cho Ironman có thể “nhìn” xuyên tường với máy quét hiển thị hình chiếu trước mắt.
Trong bộ giáp Bleeding Edge Armor có rất nhiều nano boost siêu nhỏ có khả năng tự động sửa chữa những hư hại trên bộ giáp khi bị tấn công. Nếu bị tổn thương 30% chỉ mất 5 phút là có thể phục hồi hoàn toàn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bạn nghĩ sao về top 10 bộ giáp ưa thích của mình, và bạn còn thích bộ giáp nào nữa thì hãy comment bên dưới để mình biết cảm nhận của các bạn nhé."