Nếu không có gì đặc biệt thì toàn cầu hóa sẽ làm được việc:
Khiến công dân của từng quốc gia riêng biệt hội tụ lại Trở thành công dân của quốc gia Trái Đất.
Vì:
Nếu tiếp tục hội nhập, toàn cầu hóa làm được 2 việc:
(1) Giảm dần dần tiến đến xoá bỏ các rào cản: Thương mại quốc tế phát triển và để phục vụ nó; các rào cản thuế, luật của mỗi quốc gia sẽ tiến về nhau: đơn giản hóa điều kiện, giảm %, có những quy phạm tương đương do quá trình tiếp xúc dài hạn.
(2) Hôn nhân quốc tế: Bây giờ, tại các thành phố lớn, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp các đôi vợ chồng đa quốc tịch sinh ra một người con nói thành thạo tiếng Nhật với ngoại hình như một người Anh bản địa.
Cứ đà này, thì:
(1) là, sẽ không còn khái niệm dân tộc nữa vì các dân tộc đã phối ngẫu cả với nhau, chẳng còn 1 dân tộc nào thuần như nguyên bản được nữa.
(2) là, do tiếp xúc nhiều với nhau, dần dần người ta sẽ đồng cảm, thậm chí thấy thích thú và muốn trải nghiệm nét đẹp văn hóa của nhau. Như vậy, văn hóa sẽ được hòa trộn để rồi cuối cùng trở thành thứ văn hóa Trái đất đồng nhất trong tương lai tiến đến giao lưu với các nền văn minh khác bên ngoài vũ trụ.
(3) là, quá trình này sẽ được gia tốc nếu sự kiện người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất xảy ra; chúng ta sẽ đoàn kết lại chiến đấu với họ. Điều này: - Một là, chúng ta kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau giúp thấu hiểu nhau hơn. - Hai là, loài người ngủm bớt khiến chúng ta dễ dàng thay đổi thể chế, quốc gia hơn.
Như vậy, có khả năng về một quốc gia mang tên “Trái Đất” hoặc thứ gì đó tương tự không?
30/07/2022
30/07/2022