Pickup hay còn gọi là bắt chuyện trực tiếp , có một bài cực kỳ cơ bản tôi đã phải tập luyện liên tục để không còn sợ bắt chuyện trực tiếp với một cô gái.
CHUẨN BỊ :
- Ăn mặc không luộm thuộm, tóc tai gọn gàng
- Phong thái vui vẻ , hòa đồng
CÔNG THỨC THI TRIỂN :
1. Bước tới và nở nụ cười trìu mến. Không đứng đối diện cô gái tạo cảm giác đối đầu , cũng không đứng ngang hàng tạo cảm giác đeo bám. Đứng hơi check nghiêng sang một bên.
2. Nói "Chào em." và ngừng lại một chút trong khi vẫn duy trì giao tiếp mắt. Cô gái có thể chào lại , có thể nghi ngờ hỏi "có chuyện gì vậy ạ?", có thể từ chối tiếp chuyện luôn. Nếu cô gái đáp lại mà không từ chối tiếp chuyện , đến với bước tiếp theo.
3. Đưa ra một lời khen rồi ngưng một chút cho cô gái phản ứng với lời khen.
Lưu ý : Lời khen phải có tâm , phải chi tiết mới thể hiện được sự chân thành.
- "Nãy anh đứng bên kia cứ bị hút vào đôi mắt bồ câu của em ý."
- "Anh chưa từng gặp một cô gái cao nhưng nét mặt lại em bé như em đâu."
- "Anh thích phong cách của em đấy , fan cứng Blackpink đấy à?"
4. Có qua có lại: " Thế còn em thì sao? Em có ấn tượng gì khi vừa mới vừa nhìn thấy anh?" , cô gái có thể bảo rằng trông anh vui tính , cao , người lớn ,...
5. Thăm dò ý đối phương: "Anh thấy trai người lớn mà quen với cô gái mắt bồ câu cũng thú vị đấy chứ."
Cô gái đồng ý thì cứ thể triển thêm thôi. Nhưng nên nhớ, đây là cách cơ bản để bạn luyện tập pickup đại trà , luyện tâm lý. Có thể thành công có thể không nhưng ít nhất bạn sẽ dần không còn áp lực khi muốn bắt chuyện với một cô gái.
Gudluck!