Bài viết Dành cho những bạn đã và đang phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ các tổ chức, doanh nghiệp mà mình đang làm thuê cho họ. 
            
    Nộp thuế là điều không ai muốn, tuy nhiên để một đất nước hoạt động được thì nộp thuế là một trong những nghĩa vụ bắt buộc phải làm. Dĩ nhiên thuế thu nhập cá nhân cũng nằm trong số đó. Loại thuế này đơn giản là việc mình phải đóng góp 1 số tiền vào ngân sách nhà nước khi mà mình nhận được một khoản tiền nào đó và tất nhiên khoản tiền mình nhận được phải thỏa mãn một vài điều thì khoản tiền này mới bắt buộc phải đóng góp 1 phần vào ngân sách nhà nước. Ở bài viết này mình sẽ không đi sâu vào khoản thuế này là gì và cách tính nó như thế nào mà mình sẽ đi sâu vào việc tại sao bạn bị lừa khi đang làm 1 nghĩa vụ bắt buộc của bản thân.
Dĩ nhiên bạn bị lừa ở đây không phải là nhà nước hay cơ quan thuế lừa bạn mà chính là những nhà tuyển dụng những người trực tiếp đi đóng thuế thay bạn đã lươn lẹo một cách rất chuyên nghiệp. Cụ thể ở đây là "chị Kế toán" một danh xưng mĩ miều cho một tay lừa đảo hạng siêu với nhiều nhiều mánh khóe để trốn tránh trách nhiệm đóng thuế của mình.
Với một kế toán giỏi thì việc đầu tiên là phải tối ưu hóa nguồn tiền của doanh nghiệp. Bạn phải cân đối hầu như tất cả các khoản chi ra và tiền lương là một trong những khoản đó. Theo luật các bạn sẽ có 2 cách tính thuế cá nhân, cách đầu tiên là bạn mất 10% trực tiếp trên chính tiền lương của mình và cách 2 là cách tính theo mức lũy tiến ai lương cao sẽ chịu % thuế cao tương ứng (tất cả những cách này các bạn đều có thể tra cứu dễ dàng trên mạng và cách tính của nó cũng rất dễ dàng).
    Cách đầu tiên cũng là cách mà thường tất cả những ai đang làm bán thời gian sẽ chịu. Ví dụ bạn thiết kế một trang Web cho họ với lời hứa hẹn 10tr đồng sau khi xong việc. Tất nhiên khoản 1tr thuế thu nhập họ sẽ không nói cho bạn cho tới khi xong việc và bạn lãnh tiền. Bạn tất nhiên không thể cãi được và không có cách nào lấy lại được khoản 1tr đó ngay. Và một điều hiển nhiên là khoản 1 triệu đồng này sẽ nằm chễm chệ trên đùi của ông Giám đốc ngay tối hôm đó uốn éo như những con sâu đo mà đáng ra nó nên nằm trong túi của bạn. Và đối với cách tính thuế thứ 2 thì câu chuyện mất tiền này vẫn không thay đổi bởi dù bạn phải mất bao nhiêu tiền thuế cá nhân thì kế toán luôn có cách để giấu nhẹm đi số tiền thực tế mà bạn nhận được với cơ quan thuế.
    Vậy ở đây kế toán sẽ xử lý như thế nào trong câu chuyện thuế cá nhân này mà bạn vừa không thể cãi . Ở đây mình sẽ chỉ nói ra một phương án mà hầu hết các kế toán vẫn hay làm đó là khai khống số tiền mà bạn nhận được để tránh nghĩa vụ thuế. Với một người làm bán thời gian mức thu nhập dưới 2 triệu 1 tháng và toàn thời gian với mức dưới 11 triệu đồng 1 tháng là mức thu nhập không bắt buộc phải đóng thuế cá nhân. Và dĩ nhiên việc bạn ký hợp đồng 10 triệu sẽ không bao giờ có mặt trong hồ sơ thuế của đơn vị. Và số tiền bạn nhận được nếu từ tiền ngân hàng thì người chuyển tiền không bao giờ là số tài khoản của doanh nghiệp mà là từ số tài khoản của cá nhân nào đó. Nếu bạn phân vân bởi nếu ghi nhận 2 triệu thì 8 triệu kia như thế nào thì thì câu trả lời là có tận 5 người như bạn ghi nhận 2 triệu đồng cho dự án đó và mỗi người được hưởng 2 triệu đồng. Có rất nhiều cách để xử lý vấn đề này và đây là cách dễ dàng nhất trong số đó. Quả thật nếu tính ra số quyển lịch phải bóc thì chắc chắn hơn 2 lần án anh Bảnh mất!
Vậy để không mất tiền trong hoàn cảnh này ta làm như thế nào?
Tất nhiên tiền thuế cá nhân của chúng ta vẫn hoàn toàn có thể lấy lại được nếu thỏa mãn một số điều. Trong luật thuế quy định một năm mức ngưỡng phải đóng thuế là thu nhập 1 năm là 132 triệu (trong trường hợp bạn có con nhỏ thì mức thu nhập này sẽ tăng thêm 52 triệu/ 1 người). Do vậy nếu tổng thu nhập bạn nhận đc mà bạn tính đã kê khai với thuế dưới mức này thì số tiền thuế bạn đã từng đóng hoàn toàn có thể lấy lại được. Ở đây mình nói là mức thu nhập mà đã kê khai với thuế có thể hiểu được là các khoản tiền bạn nhận được mà bạn chắc chắn doanh nghiệp thuê bạn có kê khai với cơ quan thuế. Mình sẽ có ví dụ cho các bạn dễ hiểu:
    An đang làm việc cho 1 công ty và đơn vị này trả bạn 20tr đồng 1 tháng trong đó kế toán kê khai cho đơn vị thuế chỉ với mức 5.000.000 VNĐ/ 1 tháng (không phải đóng thuế) ngoài ra An làm bán thời gian cho một vài công ty khác đã nhận được 60tr đồng và được khấu trừ tại đó 6 triệu. 
    Trong trường hợp này thuế sẽ ghi nhận số tiền An kiếm đc chỉ là 5.000.000 x 12 + 60.000.000 = 120 triệu đồng ( thỏa mãn điều kiện dưới 132 triệu) do đó bạn An này có thể nghiễm nhiên sẽ được trả lại 6 triệu đồng từ cơ quan thuế (với 1 vài thủ tục hành chính)
    Đến đây thì có người sẽ đặt ra câu hỏi mình làm thế nào để lấy lại 6tr từ cơ quan thuế nếu công ty ngoài kia của An không nộp thuế thay An?

    Câu trả lời là bạn chỉ cần báo bộ phận kế toán đưa cho bạn tờ giấy này sau khi bạn hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng với bên thuê. Dù có nộp hay không nộp Doanh nghiệp này cũng bắt buộc phải gửi lại bạn sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng thuê.
Dĩ nhiên nếu họ bắt buộc phải cung cấp nếu không bạn cứ thư thả gửi đơn lên Công đoàn ở quận (thành phố) đó. Công đoàn vô cùng rảnh và họ sẵn sàng tiếp nhận tất cả yêu cầu dù đơn giản nhất của bạn. 
    Sớm hay muộn có tờ khấu trừ thuế này bạn đã có trong tay 6 triệu đồng mà đáng ra bạn không được mất. Và có thể doanh nghiệp kia sẽ phải trả luôn cho bạn cả 6 triệu bởi chả doanh nghiệp nào muốn lôi thôi với bất kỳ cơ quan thuế hay công đoàn nào cả. 
Tổng kết lại !
    Câu chuyện thuế cá nhân còn có rất nhiều, nhiều điều cần phải nói. Tất nhiên đứng về phía người lao động phải chịu thiệt thòi rất nhiều từ các doanh nghiệp, mình luôn muốn mọi người sẽ hiểu biết luật thuế để tránh tình trạng nhà tuyển dụng lừa chúng ta. Dù muốn hay không chúng ta vẫn phải làm việc và tạo ra thu nhập, đừng để thu nhập chúng ta đáng được hưởng lại trở thành giá trị trên bàn nhậu của người khác.
    À nếu ai có thắc mắc hay cần được hỗ trợ về việc lấy lại tiền thuế như thế nào một cách cụ thể hơn thì có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp cho mình. Tiền sẽ là của bạn. ( Phí dịch vụ là 10% số tiền được hoàn nhé ><)
    Chúc mọi người luôn có nhiều nhiều các khoản thu nhập để chúng ta không phải bận tâm tới số tiền lẻ nạp thuế kia nhé!