Người người, nhà nhà đang xốn xang và nhao nhao với công nghệ AI và Big Data, nhưng mình vẫn chưa thấy ứng dụng gì hay ho có tạo nên sự thay đổi tận gốc cuộc sống của con người. Các công ty vẫn chỉ sử dụng Big Data, AI để tìm cách để mọi người tiêu thụ nhiều hơn theo cách thông minh và ngọt tai hơn mà thôi, trong khi đó những ứng dụng lớn hơn vẫn chỉ là cải tiến những gì sẵn có như logistics, y tế, có khi là cả ....chiến tranh. Nhưng những vấn đề nan giải như môi trường năng lượng, lương thực, cuộc sống con người,.... vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Mình tin lĩnh vực Biomimicry sẽ là đáp án cho những vấn đề của con người trong tương lai chứ không phải AI, Big Data.
Biomimicry là thiết kế mô phỏng thiên nhiên, nghĩa là con người sẽ mô phỏng những hình dáng, cấu trúc sinh học, quá trình và hệ thống từ những loài động vật, thực vật, cách thiên nhiên vận hành để áp dụng và các thiết kế cho con người.
Hãy thử tưởng tượng bạn sống trong một ngôi nhà không cần quạt, điều hòa khi trời nóng, không cần lò sưởi khi trời lạnh, nhiệt độ trong nhà luôn ở mức nhất định dù ngoài trời thế nào. Đó là ví dụ về áp dụng xây nhà mô phỏng theo tổ mối.
Hãy thử tưởng tượng một ngày ngôi nhà bạn không cần máy bơm mà nước vẫn đi từ tầng 1 lên tầng 5. Đó là ví dụ về áp dụng mô phỏng bơm nước theo cách luân chuyển nước trong cây.
Hiện tại, con người đang bức xúc về khí thải nhà kính C02. Nhờ áp dụng thiết kế mô phỏng thiên nhiên mà cụ thể ở đây là cấu trúc sinh học của rạn san hô mà con người trong tương lai có thể tận dụng lượng khí thải khổng lồ này để sản xuất vật liệu xây dựng bền và chắc hơn xi măng nhiều lần. Hãy nhớ là quá trình sản xuất xi măng thải ra 2,4% lượng khí thải nhà kính trong tổng số lượng khí thải nhà kính được thải ra mỗi năm.
Và còn rất nhiều ví dụ khác nữa mà bạn có thể tìm hiểu tại https://asknature.org/