[THEO DÒNG SỰ KIỆN] PVN VỪA PHÁT HIỆN MỎ KHÍ MỚI (KÈN BẦU) CÓ TRỮ LƯỢNG LỚN NHẤT LỊCH SỬ NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

Đọc tin từ mấy hôm trước rồi mà nay mới có thời gian viết vài câu chia sẻ quan điểm cá nhân về sự kiện này:

Mỏ Kèn Bầu này là mỏ khí tự nhiên lớn nhất được phát hiện tính tới nay của Việt Nam, trữ lượng ước tính hiện tại khoảng 7 nghìn đến 9 nghìn tỷ feet khối tương đương khoảng 200-250 tỷ m3 khí tự nhiên. Nếu so sánh với mỏ Cá Voi Xanh là mỏ khí tự nhiên lớn nhất VN được phát hiện trước đó thì trữ lượng mỏ Cá Voi Xanh là khoảng 150 tỷ m3. Theo sau đó là Lô B Ô Môn trữ lượng khoảng 107 tỷ m3.
Để hình dung dễ hơn thì sản lượng khí vào bờ của Petro GAS hiện nay khoảng 10,5 tỷ m3/năm, tiêu thụ cả VN theo ước tính của BMI cũ thì hiện nay chắc tầm 12 tỷ m3/năm. Từ năm nay cầu vẫn sẽ cao hơn cung do suy giảm khí vào bờ tự nhiên, Cá Rồng Đỏ bị dừng, hiện chỉ còn chờ vào Sao Vàng Đại Nguyệt và Sư Tử Trắng gọi là bù đắp tạm thời. Về trung hạn nhất định phải thực hiện dự án nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng LNG (hiện cũng đang trong quá trình xây kho và cảng rồi, cảng nhập Thị Vải theo thông tin cũ mình biết thì công suất chắc ~1,3 tỷ m3) tránh rủi ro dự án Lô B Ô Môn và Cá Voi Xanh tiếp tục bị trì hoãn. Lô B Ô Môn gặp khó về vấn đề thu xếp vốn trong khi Cá Voi Xanh và tương lai là Kèn Bầu đều thuộc Bể Sông Hồng, nằm ngoài khơi vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi nguy cơ cao dính tới vấn đề Biển Đông dù nằm sâu trong lãnh hải Việt.
Kèn Bầu khả năng là 1 phần lý do Mỹ gần đây thể hiện quan điểm nhiều hơn và có một số hành động điều tàu mạnh dạn hơn ở Biển Đông dù trước đó cũng có lợi ích đủ lớn để quan tâm ở Cá Voi Xanh nhưng Mỹ chỉ thỉnh thoảng phát biểu về vấn đề biển đảo này. Phải nói rõ hơn là có lẽ Mỹ chỉ muốn vùng biển gọi là Biển Đông là vùng biển trung lập để tham gia hoạt động kinh tế như khai thác dầu khí được tự do cũng như tranh thủ lôi kéo quan hệ các nước Đông Nam Á nhằm giảm ảnh hưởng và kìm kẹp TQ. Điều đó có nghĩa Mỹ chẳng quan tâm gọi đó là Biển Đông của VN hay Biển Nam Trung Hoa.
Tóm lại, việc phát hiện mỏ khí khổng lồ này ở vùng biển miền Trung theo mình dự đoán hệ quả quan trọng nhất là việc khu vực này (dải đất Quảng Nam-Quảng Ngãi) sẽ được định hướng phát triển năng lượng điện khí (nếu 2 mỏ Cá Voi Xanh và Kèn Bầu không đưa được khí vào bờ sớm thì vẫn có thể nhập khẩu LNG chạy điện khí trên bờ bình thường) làm đòn bẩy thu hút thêm các ngành công nghiệp khác vào khu vực, vì người nông dân cũng như người đi biển Quảng Nam-Quảng Ngãi khó khăn quá. Dải đất này làm nông nghiệp thì thiên tai lũ lụt, đi biển thì vừa ra ngoài TQ đã cho tàu húc. Có thể nhìn thấy được năng lượng sẽ giúp vùng đất này thu hút tiền đầu tư làm kinh tế cả dải đất tốt lên (ngày xưa Chu Lai, Dung Quất đã định hướng vậy nhưng giờ có thêm cơ sở thúc đẩy và củng cố mạnh hơn). Do 2 yếu tố này mà các tỉnh Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên cũng hưởng lợi nhờ du lịch trong tương lai vì được lan tỏa khi Quảng Nam-Quảng Ngãi phát triển kinh tế kéo theo nhân khí thịnh vượng. Mấy năm gần đây rất nhiều tiền đổ vào bất động sản nghỉ dưỡng của Quy Nhơn, Phú Yên. Đà Nẵng sốt đất cũng 1 thời gian trước rồi. Như vậy bất động sản khu vực này rất tiềm năng trong trung hạn (không phải là xúc ngay bây giờ nhé, vừa nói xong là giá tăng 1 chập mấy năm rồi).
Hơi lan man từ dầu khí sang chính trị rồi đầu tư, tuy nhiên có thể thấy phát hiện mỏ khí Kèn Bầu có nhiều tác động tới không chỉ ngành dầu khí mà còn một số lĩnh vực quan trọng khác của Việt Nam.
P/s: Lưu ý quan điểm trong bài viết là của cá nhân người viết và số liệu tổng hợp nhiều nguồn báo cáo/bài báo trên mạng Internet. 
------------
Tiểu Đạo Sĩ