Nghệ thuật là một từ ngữ trừu tượng và không có một giới hạn nào cho nó. Ta thường dùng từ nghệ thuật để chỉ ra cái đẹp hiện hình có thể thấy được và cả cái đẹp vô hình không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nói đúng hơn, bức màn chạm vào nghệ thuật cuối cùng để ta công nhận chúng chính là sự cảm nhận của tâm hồn và 1 ý thức văn minh. Nghệ thuật đặc biệt quan trọng trong đời sống con người tương đương với tôn giáo và khoa học. 3 điều này đều tương thông chặt chẽ với nhau. Ta có thể nhìn thấy nghệ thuật ở trong tôn giáo và cả nghệ thuật bên trong khoa học lẫn y học. Nó cần thiết đến mức dù là ở nền văn minh nào người ta cũng tìm cách chế tác, tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ nghệ thuật thời tiền sử cho đến nghệ thuật đương đại. Nghệ thuật cũng có vài loại hình phổ biến cụ thể, may mắn rằng mình có khiếu về các môn nghệ thuật văn chương như, làm văn; kể chuyện; viết lách và cả viết rap.. Thỉnh thoảng cũng thử sức với nghệ thuật thị giác & nghệ thuật trình diễn. Ban đầu khi thử trải nghiệm từng cái thì bản thân cũng không rõ là nó có ích gì, cho đến khi nhận ra là nó có tương quan với nhau. Và từ khía cạnh công việc, gia đình, sức khỏe, tôn giáo cho đến các mối quan hệ chung quanh. Nghệ thuật giúp mình thực hiện và phát triển những điều đó 1 cách cuốn hút và tận hưởng hơn. Nó là một phần trong văn hóa của một xã hội nhân văn có ảnh hưởng theo chiều tích cực. Nghệ thuật là một trong những cách làm mới bản thân tốt nhất, và nó quan trọng. Bởi càng lớn tuổi, nếu như không biết cách làm mới mình, ta sẽ rơi vào cảm giác vô dụng rõ ràng, ta chông chênh và bối rối, nguy hiểm hơn là sự bối rối này không phải nhất thời, mà nó sẽ lập lại ngày qua ngày, dần dà sẽ hình thành nên một nếp sống, một nếp sống mòn. Người ta hay nói dù đã sống tới tuổi 70 nhưng thật ra đã chết ở tuổi 30 cũng vì vậy. Hãy duy trì hoạt động nghệ thuật như là đang ươm một hạt mầm, có thể ta sẽ chưa nhìn thấy lợi ích mà nó mang lại ngay lập tức, nhưng rồi sớm muộn nó sẽ nẩy trồi, khi bản chất nó đã ngấm đủ lâu và bám rễ đủ sâu vào lòng đất. Nghệ thuật sẽ phát huy tác dụng một cách mạnh mẽ như nó vốn là.