TẠI SAO NƯỚC ĐỨC THUA TRONG CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2? (P. 1)
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Đức Quốc Xã trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Trong đó, những sai lầm then chốt...
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Đức Quốc Xã trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Trong đó, những sai lầm then chốt của chính Quốc Trưởng Adolf Hitler của Đế chế Thứ Ba là nguyên nhân chủ yếu.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về những sai lầm đó trong giai đoạn nước Đức tham chiến tại các mặt trận Tây Âu những năm đầu của cuộc chiến.

Quân đội Đức tại Quảng trường Charles-de-Gaulle, Paris, Pháp năm 1940 (Ảnh: Gettyimages)
1. Không tin Anh và Pháp sẽ tham chiến
Chúng ta phải nhắc đến sự kiện đánh dấu sự mở đầu của cuộc chiến. Đó là chiến dịch xâm lược Ba Lan được Đức phát động vào ngày đầu tiên của tháng 9 năm 1939. Đây cũng chính là sai lầm đầu tiên của Hitler. Ông ta đã không cho rằng Anh và Pháp sẽ tham gia cuộc chiến sau sự kiện này. Thực tế đã cho thấy điều ngược lại.
2. Sự ảo tưởng sau kì tích 46 ngày
Sau sự kiện xâm lược Ba Lan, Đức chiếm đóng quốc gia này cùng với Liên Xô. Nối tiếp thành công trong năm 1939, nước Đức tiếp tục mở chiến dịch xâm lược Pháp năm 1940, thông qua kế hoạch "Case Yellow" của Thống chế Manstein. Chỉ sau 46 ngày, Đức Quốc Xã đã làm chủ Paris. Những gì người Đức không làm được trong cả thế chiến 1, Hitler đã làm được chỉ sau hơn 1 tháng. Người Đức đã tạo nên kì công tại Paris năm 1940 như vậy, Hitler tỏ ra tự mãn, tự cho mình là vĩ đại, nhưng Hitler quên mất một điều: Ông ta không có trình độ học vấn, chỉ là một cựu hạ sĩ và từng là kẻ lang thang trên đường phố. Hitler kiêu căng, tự mãn và sau này trở nên hoang tưởng, điên rồ là nguyên nhân thứ hai dẫn đến thất bại của Đế chế Thứ Ba.
3. Không hủy diệt quân Pháp và Anh tại Dunkirk
Vẫn là chiến dịch xâm lược Pháp năm 1940, Hitler (có lẽ) đã phạm sai lầm khi để cho quân Pháp và lực lượng quân Anh được cử đến Pháp rút lui khỏi Dunkirk. Bởi lực lượng quân Anh tại Dunkirk lúc bấy giờ là tất cả những gì người Anh có trong tay, nếu hủy diệt đám quân này, nhiều khả năng sẽ không có cuộc phản công sau này của quân Đồng Minh tại mặt trận Tây Âu, hoặc ít nhất là sẽ không có cuộc phản công nào diễn ra sớm như thực tế.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất