Hôm vừa rồi, 24/05 Tính có tham gia sự kiện Offline Event “Làm Giàu’ Kiểu Cụ Hồ của Spiderum tổ chức chia sẻ bởi anh Nguyễn Thành Nam.
Trong event có anh đặt câu hỏi rất hay: “Chính Phủ đang phát động toàn dân thi đua làm giàu, Vậy làm giàu là làm gì có thực sự cần thiết không khi các nước Bhutan, Sri Lanka,... họ đâu có cần giàu về GDP nhưng họ lại rất hạnh phúc ?”
Câu hỏi của anh hay quá, mình cũng muốn có chút lời bình cho câu hỏi trên qua góc nhìn:
GIẢI MÃ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN "THI ĐUA LÀM GIÀU" TỪ CHÍNH PHỦ DƯỚI GÓC NHÌN NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH NHÂN DÂN “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN”
Xét lại bối cảnh năm 1986, phong trào “Toàn Dân Thi Đua Làm Giàu” là một định hướng, khuyến khích phát triển kinh tế trong toàn xã hội sau thời kỳ bao cấp, đặc biệt từ khi Việt Nam thực hiện đường lối Đổi mới (năm 1986).
Mục tiêu ( "làm giàu" là thúc đẩy phát triển kinh tế)
- Thoát nghèo và làm giàu chính đáng: Khuyến khích mọi người dân, mọi thành phần kinh tế phát huy sức lao động, sáng tạo để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
- Phát triển kinh tế đất nước: Từ sự giàu có của từng cá nhân, gia đình sẽ góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc gia.
- Xóa đói giảm nghèo bền vững: Đặc biệt chú trọng các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa.
- Phát huy tiềm năng con người: Khuyến khích tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm trong kinh doanh.
- Xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc: Mục tiêu cuối cùng của sự phát triển kinh tế là nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn dân.
Còn xét về bối cảnh hiện tại năm 2025, đất nước đang trải qua giai đoạn “Kỷ Nguyên Vươn Mình” với vô vàn thách thức từ ngoài nước như chính trị, chiến tranh, xung đột khắp thế giới, kinh tế suy thoái, biến động, sự phân cực giữa các nước lớn,.... trong nước thì đánh dấu cột mốc lịch sử của dân tộc Diễu Binh kỷ niệm 50 năm Giải Phóng Miền Nam - Thống Nhất Đất Nước và sắp tới là Duyệt Binh kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh và đang phải đối mặt vô vàn thách thức thì Tinh giảm bộ máy, xác nhập tỉnh, bỏ huyện, gộp xã, Kinh tế suy thoái, nhiều doanh nghiệp khó khăn, nhân sự thất nghiệp,... Còn ra còn phải đối mặt với nạn suy thoái đạo đức, chạy theo đồng tiền, vật chất từ các KOL, công ty lừa đảo, hàng giả, hàng nhái,.... thì bước ngoặt chính phủ ra nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân và phát động: TOÀN DÂN THI ĐUA LÀM GIÀU là bước đột phá được toàn dân hưởng ứng.
Phần dưới, Tính xin phân tích theo góc nhìn “Dĩ Bất Biến Ứng Vạn Biến” về thông điệp “TOÀN DÂN THI ĐUA LÀM GIÀU" Từ Chính phủ.
- Dĩ Bất Biến: Làm Giàu (Mỗi đứa trẻ từ bé được sinh ra hầu như ở Việt Nam đều được dạy, cố học cho giỏi sau mà giàu có, phát triển thành người. Nên hầu hết Insight (sự thật ngầm hiểu) trong mỗi người Việt Nam khi sinh ra và lớn lên là cần phải Làm Giàu.
- Ứng Vạn Biến: Toàn Dân Thi Đâu “Làm Giàu”: Mỗi người, mỗi tầng lớp trong xã hội sẽ hiểu thông điệp đó và ứng dụng làm khác nhau. Nhưng ít nhất mọi người thấy được mình đóng góp chút gì đó cho hình hài chung của đất nước: “DÂN CÓ GIÀU NƯỚC VỚI MẠNH - NƯỚC CÓ MẠNH VỚI SÁNH VAI ĐƯỢC VỚI CÁC CƯỜNG QUỐC NĂM CHÂU”
- Với 54 dân tộc anh em: "Làm giàu" là làm giàu về bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo tồn truyền thống, và nâng cao đời sống cộng đồng, cùng nhau đóng góp vào sự đa dạng và thịnh vượng chung của đất nước.
- Với Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài:"Làm giàu" là làm giàu về tài năng, tri thức, kinh nghiệm quốc tế, và tấm lòng hướng về quê hương, đồng thời là cầu nối để đưa tinh hoa Việt ra thế giới và mang tinh hoa thế giới về Việt Nam.
- Với Nông dân: "Làm giàu" là việc áp dụng khoa học kỹ thuật, sáng tạo trong sản xuất, và liên kết để nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống và góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Với Công Nhân: “"Làm giàu" là làm giàu về tay nghề, kỹ năng sản xuất, tinh thần sáng tạo và kỷ luật lao động để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập.
- Với Doanh nhân/Chủ doanh nghiệp: "Làm giàu" là việc phát triển doanh nghiệp bền vững, tạo ra giá trị thực sự cho xã hội, tuân thủ đạo đức kinh doanh và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường.
- Với Trẻ Em: "Làm giàu" ở lứa tuổi này là làm giàu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức và nuôi dưỡng ước mơ. Đây là giai đoạn nền tảng để trở thành một người có ích cho xã hội sau này.
- Với Người Già (Người Cao Tuổi): "Làm giàu" ở độ tuổi này không còn là kiếm tiền đơn thuần, mà là làm giàu về kinh nghiệm, trí tuệ, sức khỏe và sự an yên. Họ là kho tàng tri thức và là điểm tựa tinh thần cho con cháu và cộng đồng.
- Với Người làm về giáo dục: "Làm giàu" không chỉ là thu nhập mà còn là giàu về tri thức, giàu về nhân cách, giàu về tầm ảnh hưởng đến thế hệ trẻ và đóng góp vào chất lượng giáo dục quốc gia.
- Với Người lao động: "Làm giàu" là việc nâng cao kỹ năng, sự tỉ mỉ, đáng tin cậy để có được công việc ổn định, thu nhập tốt hơn và cải thiện cuộc sống.
- Với Nhân viên văn phòng: "Làm giàu" là việc nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm, và tinh thần trách nhiệm để thăng tiến trong sự nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của công ty và nâng cao thu nhập.
- Với Cán bộ Nhà nước: "Làm giàu" là làm giàu về năng lực quản lý, sự liêm chính, tinh thần phụng sự và hiệu quả công việc để tạo ra môi trường phát triển thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
- Với Quân đội & Công an:"Làm giàu" ở đây là làm giàu về tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, đạo đức cách mạng, năng lực bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên cho người dân làm giàu.
- Với Bác sĩ/Nhân viên Y tế:"Làm giàu" là làm giàu về chuyên môn, y đức, tinh thần tận tâm phục vụ để nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, giúp người dân có đủ sức khỏe để lao động và cống hiến.
Và còn ứng dụng Ứng Vạn Biến, Thiên Biến Vạn Hóa vào vô số tầng lớp xã hội, con người công việc khác nhau, hễ là người Việt Nam chung máu đỏ da vàng thì cần đứng lên tự nhận lãnh tránh nhiệm phần cá nhân mình cùng dân tộc thi đua “Làm Giàu - Sánh Vai Cường Quốc Năm Châu”
Còn với Tính, một phần của thế hệ trẻ Việt Nam, thì “Làm Giàu” Là: KIẾN TẠO THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM - BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH - SÁNH VAI CƯỜNG QUỐC NĂM CHÂU