Vì em không có lập trường cụ thể và cũng ít vốn từ để phản biện lại nghiên cứu về tiếng Việt mới được phổ biến ra công chúng gần đây như những người khác nên em chỉ chọn một trong các cách an toàn nhất trong-thời-điểm-hiện-tại là "gió thổi chiều nào thì mình theo chiều ấy" để tuân thủ nguyên tắc "không biết cái gì thì dựa cột mà nghe" mà em đang theo đuổi. Cũng như tiếp thu được thêm những điều mới lạ hoặc là ôn lại kiến thức đã có nào đó đến từ một hay nhiều người khác đã dành thời gian quý báu để truyền đạt lại suy nghĩ của họ cho mình theo một trong số nhiều cách tự nhiên nhất.
- Dc, ko: 2 từ để minh họa cho một số từ xuất hiện trong giai đoạn teen-code.
- Tốn time lắm: 1 từ để minh họa cho một số từ xuất hiện trong giai đoạn pha tạp giữa tiếng Việt và tiếng Anh.
- Cụk cặk, zú to: 2 từ để minh họa cho một số từ xuất hiện trong giai đoạn tạm gọi là "đề xuất cải tiến tiếng Việt của một và nhiều Phó Giáo Sư và/hoặc Tiến sĩ nào đó vào thời điểm cuối năm 2017".