1,5 nghìn tỉ đô la. Đó là tổng dư nợ các khoản vay sinh viên của người Mỹ theo ngân hàng dự trữ liên bang New York. Đó là một con số khủng khiếp làm dấy lên nghi ngờ liệu điều này có dẫn đến bong bóng khủng hoảng nợ sinh viên.
Điều thậm chí còn tệ hơn là thực tế thì hàng triệu người vay thực sự không cần trả nợ. Nhờ vào sự phức tạp của hệ thống vay nợ ở Mỹ, người vay thường có đủ điều kiện để được xóa các khoản vay. Có nghĩa là nếu họ hiểu những điều khoản, áp dụng đúng và tích cực tuân theo các quy định thì họ có thể xóa được khoản vay.
Summer là một công ty lợi ích cộng đồng đang thực hiện sứ mệnh trở thành một “người tư vấn đáng tin cậy” đối với những người có các khoản vay sinh viên. Thông qua nền tảng này, người vay có thể có cái nhìn toàn cảnh về tình trạng khoản vay sinh viện hiện tại của họ và bắt đầu tìm hiểu các phương án để có thể trả nó theo một cách hiệu quả nhất về mặt tài chính.
Phương thức mới này của công ty đã mang lại một vòng gọi vốn mạo hiểm. Sáng nay công ty công bố rằng QED Investors, một trong những nhà đầu tư early-stage về fintech hàng đầu, đã đồng ý cấp cho vòng gọi vốn series A 10 triệu đô la. Partner Matt Risley là người đứng đầu nhóm tham gia vòng gọi vốn, ông gia nhập QED khoảng 2 năm trước từ gã khổng lồ fintech Klarna, nơi ông là CFO.
Đồng sáng lập và CEO Will Sealy nói rằng Summer làm việc tương tự kế toán thuế giúp thân chủ giải quyết sự phức tạp trong việc kê khai thuế của họ. Ông nói rằng: “Chúng tôi cố gắng tạo ra phần mềm giúp người dùng cuối dễ dàng tiếp cận sự chuyên nghiệp, họ không thể thuê kế toán viên chuyên về mảng vay sinh viên vì những kế toán viên này thậm chí còn không tồn tại”.
Ông cũng lưu ý rằng công ty đang tiến hành hỗ trợ 120 chương trình xóa khoản vay và những quy định phức tạp đi kèm và để mắt đến hơn 100 đề xuất về các khoản vay sinh viên khác đang nằm rải rác trong các cơ quan lập pháp trên khắp cả nước.
Công ty được thành lập tại Yale bởi Sealy, Paul Joo và Vincent Tran, theo như trang giới thiệu của công ty bộ ba này sau đó chuyển đến New York trong khi xây dựng nhóm 13 người . Sealy trước đó làm việc tại phòng sinh viên cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng. Ở đó anh giúp sinh viên có thể đánh giá tốt hơn chất lượng thông tin xung quanh các chương trình cho sinh viên vay.
Từ khi bắt đầu năm 2017 cho đến giờ Summer đã giúp 10,000 vay đến hạn và Sealy cho biết “chỉ trong năm nay, chúng tôi đã giúp những người vay tiết kiệm 8 triệu đô. Phương pháp đánh giá của chúng tôi không chỉ dựa trên số lượng người đã thành công mà còn dựa trên việc họ tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Summer không tính phí đối với người dùng cuối. Thay vào đó họ thông qua những công ty và tổ chức để cung cấp dịch vụ của họ giống như những khoản phúc lợi cho nhân viên. Sealy lấy ví dụ là hiệp hội y khoa, họ có thể cung cấp cho Summer những sinh viên mới tốt nghiệp, hoặc những công ty muốn thu hút những sinh viên mới tốt nghiệp bằng một công cụ đơn giản giúp cải thiện đời sống tài chính của họ.
Summer đang hướng thêm đến những sinh viên sắp tốt nghiệp. Tôi đã hỏi tại sao Summer không tập trung vào việc giúp người vay suy nghĩ về khoản vay học phí của họ trước khi họ vay. Sealy đáp rằng “Trên nhiều khía cạnh, nó giống như việc một ngôi nhà đang bị cháy. Trước khi tôi có thể tạo ra hệ thống báo cháy tốt hơn và xây ngôi nhà mới, chúng tôi muốn cứu những người đang gặp nguy hiểm.”
Risley của QED giả thích lý do của anh trong việc tham gia vòng gọi vốn: “Cũng như những nhà đầu tư khác như General Catalyst và Story Ventures, QED chúng tôi cấp một lượng vốn lớn cho công ty vì chúng tôi nghĩ rằng những người có các khoản vay sinh viên đang phải đối mặt với một vấn đề khẩn cấp và chúng tôi nỗ lực mở rộng để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người có các khoản vay sinh viên.” Với 10,000 khách hàng và 8 triệu đô la tiết kiệm được, bạn có thể bắt đầu hình dung được tác động của Summer đối với rất nhiều người vay.
Cùng với QED vòng gọi vốn có sự tham gia của General Catalyst, Greycroft, NextView Ventures, và Story Ventures.
Dịch từ TechCrunch