Mình đang trong giai đoạn đi tìm và phát triển sự nghiệp, đồng thời cũng đang ở trong một tình yêu đẹp. Nhưng không thiếu lúc mình vẫn luôn trăn trở sự nghiệp quan trọng như thế nào trong tình yêu?
Liệu mình có thể có cả 2 hay chỉ có thể có 1 trong 2 tại một thời điểm nhất định? Với nhiều người để lựa chọn giữa phát triển tình yêu hay phát triển sự nghiệp là một lựa chọn dễ dàng, nhưng mình tin rằng với phần lớn mọi người, đây là một lựa chọn cực kì khó khăn.
Mình có một người bạn, cậu ấy và người yêu đã bên nhau được khoảng 3 năm, tình yêu tiến triển rất tốt, họ quen nhau từ những năm tháng còn đi học. Cậu bạn mình lớn hơn người yêu cậu ấy 1,2 tuổi và bắt đầu phát triển sự nghiệp sớm hơn, đương nhiên.
Đến mốc thời gian gần 3 năm, thấy rằng tình yêu có sự gắn kết mạnh mẽ, cậu bạn muốn tiến tới một bước cao hơn, đó là kết hôn. Nhưng với một thằng con trai 23, 24 tuổi thì cậu ấy vẫn chưa có gì nhiều trong tay cả, chỉ 1 công việc văn phòng bình thường. Vậy nên cậu ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc, đồng nghĩa với thời gian dành cho tình yêu sẽ giảm đi.
Cậu ấy suy nghĩ rằng vì tình yêu đã bền chặt rồi nên giờ mục tiêu của cậu là mau chóng kiếm được thật nhiều tiền rồi sẽ rước nàng về dinh. Nhưng mọi thứ không như cậu suy tính, việc dành ít thời gian cho người yêu khiến tình cảm dần trở nên sứt mẻ, cô gái ấy cũng không hiểu được ý định của cậu là gì nên hai người dần xa nhau.
Cậu tâm sự rằng đã cố gắng để mau chóng cưới được nàng, cũng đã tiết kiệm được một chút nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Với cậu, tình yêu là động lực, là mục tiêu để cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp.
Ngược lại, mình cũng nghe nhiều câu chuyện những người con gái đang trong độ tuổi phát triển sự nghiệp, có nhiều cơ hội thì lại theo chồng bỏ cuộc chơi, ở nhà sinh và nuôi con.
Mình tự nhận thấy 2 khía cạnh tình yêu và sự nghiệp đều vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng để chọn 1 trong 2 thì đó còn tuỳ thuộc vào quan điểm sống và lựa chọn của từng người. Còn nếu để có và duy trì được cả hai thì mỗi thời điểm mình sẽ phải đặt ưu tiên một khía cạnh hơn khía cạnh còn lại và cố gắng phát triển nó.
Dù có lựa chọn như thế nào thì mình luôn mong mọi người sẽ cố gắng đạt được những điều tốt đẹp nhất, có ý nghĩa nhất với bản thân mọi người.