<i>Từ trái sang phải: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini và Ciano chụp ảnh trước khi ký Hiệp định Munich - trao vùng Sudetenland của Tiệp Khắc cho Đức.</i>
Từ trái sang phải: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini và Ciano chụp ảnh trước khi ký Hiệp định Munich - trao vùng Sudetenland của Tiệp Khắc cho Đức.
Sau khi Đức sáp nhập Áo vào tháng 03/1938, Thủ tướng Anh Neville Chamberlain đã hai lần tới châu Âu với hi vọng xoa dịu tham vọng của Hitler và ngăn chặn một cuộc chiến tranh tàn phá khác ở châu Âu, nhưng không thành công.
Tiệp Khắc đã kí hiệp ước với Pháp và Liên Xô lần lượt vào các năm 1926 và 1935, chính là để bảo vệ mình trước nước Đức. Nếu Đức xâm lược, Liên Xô hứa sẽ can thiệp, nhưng chỉ khi Pháp hành động trước.
Các thỏa thuận đồng thời giữa Khối Hiệp ước Nhỏ gồm Tiệp Khắc, Rumani và Nam Tư nhằm chống lại sự xâm lược từ phía Hungary cũng đều không mấy hữu ích.
<i>Chuẩn bị phân chia Tiệp Khắc.</i>
Chuẩn bị phân chia Tiệp Khắc.
Lúc này ở Cộng hòa Tiệp Khắc, đang có một phong trào dân tộc chủ nghĩa Đức cực đoan do Konrad Henlein lãnh đạo, và được Đảng Quốc xã ở Berlin ủng hộ hoàn toàn. Phong trào này phản đối sự lãnh đạo của Praha và yêu cầu vùng Sudetenland - nơi có dân số phần lớn là người gốc Đức, phải được thống nhất với Đế chế Đức.
Chỉ hai tháng sau khi sáp nhập Áo, quân đội Đức đã chuẩn bị để đưa quân qua biên giới Tiệp. Tháng 05/1938, Tiệp Khắc phát lệnh động viên một phần quân đội. Tình hình ngày càng trở nên đáng ngại.
<i>Hácha, Hitler và Göring trong cuộc họp tại Berlin, ngày 14-15/03/1939.</i>
Hácha, Hitler và Göring trong cuộc họp tại Berlin, ngày 14-15/03/1939.
Ngày 23/09, trong một động thái tuyệt vọng, Tiệp Khắc một lần nữa huy động quân đội và không quân. Đồng minh của Hitler là Benito Mussolini, đã đề xuất một cuộc họp giữa bốn cường quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng Tiệp Khắc.
Hội nghị nổi tiếng được triệu tập vào ngày 29-30/09/1938 tại Munich, với sự tham dự của đại diện Đức, Anh, Pháp và Ý. Đáng chú ý là không có đại diện của Tiệp Khắc.
Thủ tướng Anh Chamberlain, Thủ tướng Pháp Edouard Daladier, Hitler và Mussolini đã kí một hiệp định chấp nhận mọi yêu cầu của Đức.
<i>Thủ tướng Anh Neville Chamberlain (hàng đầu, thứ hai từ bên phải) đi ngang qua đội danh dự trong buổi tiếp đón khi ông đến sân bay Oberwiesenfeld trên đường đến cuộc họp với Adolf Hitler, ngày 28/09/1938. Trong ảnh, từ trái sang phải, chính trị gia người Đức Gauleiter Adolf Wagner, SA-Obergruppenführer Franz Ritter von Epp, Ngoại trưởng Đức Joachim von Ribbentrop, Chamberlain và Đại sứ Anh tại Đức Sir Neville Henderson.</i>
Thủ tướng Anh Neville Chamberlain (hàng đầu, thứ hai từ bên phải) đi ngang qua đội danh dự trong buổi tiếp đón khi ông đến sân bay Oberwiesenfeld trên đường đến cuộc họp với Adolf Hitler, ngày 28/09/1938. Trong ảnh, từ trái sang phải, chính trị gia người Đức Gauleiter Adolf Wagner, SA-Obergruppenführer Franz Ritter von Epp, Ngoại trưởng Đức Joachim von Ribbentrop, Chamberlain và Đại sứ Anh tại Đức Sir Neville Henderson.
Sudetenland sẽ được sáp nhập vào Đế chế Đức kể từ ngày 01/10. Điều này cùng với những nhượng bộ sau đó đã tước đi của Tiệp Khắc phần lớn lãnh thổ lịch sử, các công sự phòng thủ, và nhiều nhà máy sắt, thép và dệt may.
Hơn nữa, việc mất Sudetenland còn dẫn đến nguy cơ mất thêm các vùng lãnh thổ ở biên giới phía đông, nơi mà Ba Lan và Hungary đang thèm muốn. Một tuần sau khi phát lệnh động viên, ngày 30/09, Tiệp Khắc đã đầu hàng.
Việc sáp nhập Sudetenland vào Đức kể từ ngày 01/10/1938, đã khiến phần còn lại của Tiệp Khắc trở nên suy yếu.
<i>Xe tăng của quân đội Hungary tiến vào thành phố Hust của Tiệp Khắc (nay thuộc tỉnh Zakarpattia, Ukraina).</i>
Xe tăng của quân đội Hungary tiến vào thành phố Hust của Tiệp Khắc (nay thuộc tỉnh Zakarpattia, Ukraina).
Hơn nữa, một phần ở vùng biên giới phía đông bắc được gọi là Zaolzie đã bị Ba Lan chiếm đóng và sáp nhập với lí do là để "bảo vệ" cộng đồng người Ba Lan ở đây.
Xa hơn, theo Hiệp ước First Vienna Award, Hungary đã nhận được các vùng lãnh thổ phía nam của Slovakia và Carpathian Ruthenia, nơi có phần lớn dân số là người Hungary.
Ngày 14/03/1939, Nhà nước Slovakia được tuyên bố thành lập, thì ngay ngày hôm sau, Hungary đã chiếm đóng và sáp nhập phần còn lại của Carpathian Ruthenia.
<i>Các sĩ quan Ba ​​Lan và Hungary bắt tay nhau tại Tiệp Khắc.</i>
Các sĩ quan Ba ​​Lan và Hungary bắt tay nhau tại Tiệp Khắc.
Lo sợ Hungary xâm lược, Thủ tướng Tiệp Khắc đã yêu cầu quân đội Đức bảo vệ phần lãnh thổ còn lại của nước này.
Sáng ngày 15/03, quân Đức tiến vào các phần còn lại của Tiệp Khắc (tiếng Đức là Rest-Tschechei), và hầu như không gặp phải sự kháng cự nào (trường hợp kháng cự có tổ chức duy nhất diễn ra ở Místek, khi một đại đội bộ binh do Karel Pavlík chỉ huy đã chiến đấu với quân Đức).
Cuộc xâm lược Carpatho-Ukraina của Hungary đã gặp phải sự kháng cự, nhưng quân đội Hungary đã nhanh chóng đánh bại quân kháng chiến.
Ngày 16/03, Hitler đến các vùng đất Tiệp. Từ Lâu đài Praha, ông ta tuyên bố thành lập vùng bảo hộ của Đức tại Bohemia và Moravia.
<i>Người dân địa phương tặng hoa cho binh lính Hungary.</i>
Người dân địa phương tặng hoa cho binh lính Hungary.
Với việc sáp nhập toàn bộ Tiệp Khắc, Hitler đã vi phạm lời hứa của ông ta tại Munich.
Mặc dù Hitler nhiều lần tuyên bố rằng, chỉ quan tâm đến chủ nghĩa toàn Đức (pan-Germanism), hay sự thống nhất của dân tộc Đức vào chung một Đế chế, nhưng nước Đức hiện đã chinh phục được 7 triệu người Séc.
Khi thành lập chế độ bảo hộ, Hitler cho rằng "Bohemia và Moravia đã thuộc về Lebensraum (không gian sống) của dân tộc Đức trong hàng ngàn năm".
<i>Nhiếp chính của Vương quốc Hungary, Đô đốc Miklos Horthy (cưỡi ngựa trắng) dẫn đầu cuộc diễu binh của quân đội Hungary tại thành phố Kosice (</i><i>bị chiếm đóng</i><i>) của Tiệp Khắc, </i><i>ngày 02/11/1938.</i>
Nhiếp chính của Vương quốc Hungary, Đô đốc Miklos Horthy (cưỡi ngựa trắng) dẫn đầu cuộc diễu binh của quân đội Hungary tại thành phố Kosice (bị chiếm đóng) của Tiệp Khắc, ngày 02/11/1938.
Dư luận Anh đã thay đổi mạnh mẽ sau cuộc xâm lược. Chamberlain nhận ra rằng, Hiệp định Munich là vô nghĩa đối với Hitler.
Ngày 17/03, trong bài phát biểu tại Birmingham, Chamberlain nói rằng Hitler đang cố gắng "thống trị thế giới bằng vũ lực".
Có những nguồn tin nhấn mạnh, trong thời kì bị Đức chiếm đóng, người Séc được đối xử tốt hơn so với người Ba Lan và người Ukraina.
<i>Quân đội Ba Lan tiến vào thành phố Tesín của Tiệp Khắc.</i>
Quân đội Ba Lan tiến vào thành phố Tesín của Tiệp Khắc.
Điều này được cho là do quan điểm trong hệ thống phân cấp của Đức Quốc xã, khi cho rằng một bộ phận lớn dân chúng "có khả năng được Aryan hóa," do đó, người Séc không phải chịu mức độ tàn bạo và có tổ chức, như cách mà người dân Ba Lan đã trải qua. Khả năng Aryan hóa này được củng cố bởi lập luận, rằng một bộ phận dân số Séc có tổ tiên là người Đức.
<i>Một boongke trên tuyến phòng thủ của Tiệp Khắc ở Sudetenland, được gọi là "phòng tuyến Benes" – được mệnh dang là "phòng tuyến Maginot" của Tiệp Khắc.</i>
Một boongke trên tuyến phòng thủ của Tiệp Khắc ở Sudetenland, được gọi là "phòng tuyến Benes" – được mệnh dang là "phòng tuyến Maginot" của Tiệp Khắc.
Bên cạnh sự mâu thuẫn trong thái độ thù địch đối với người Slav, còn có tuyên bố cho rằng chính sách nghiêm khắc nhưng kiềm chế của Đức ở Tiệp Khắc, một phần là đến từ nhu cầu nuôi dưỡng và duy trì trạng thái tự mãn của nhân dân, để họ có thể thực hiện công việc quan trọng là sản xuất vũ khí trong các nhà máy.
Tính đến năm 1939, Tiệp Khắc đã trở thành một trung tâm sản xuất vũ khí lớn của Đức, từ sản xuất máy bay, xe tăng, cho đến pháo binh và các loại vũ khí khác.
<i>Đám tang của lính Tiệp Khắc vùng Carpathian đã thiệt mạng trong trận chiến với quân đội Hungary xâm lược.</i>
Đám tang của lính Tiệp Khắc vùng Carpathian đã thiệt mạng trong trận chiến với quân đội Hungary xâm lược.
Tháng 03/1944, trong Chiến dịch Margarethe, Hungary bị Đức chiếm đóng. Cuối tháng 08/1944, với cuộc Nổi dậy Toàn quốc Slovakia, nước này cũng chịu chung số phận với Hungary.
Cuộc chiếm đóng kết thúc khi Đức đầu hàng sau Thế chiến II. Trong thời gian Đức chiếm đóng, khoảng 294.000 đến 320.000 người (bao gồm cả người Do Thái, chiếm phần lớn thương vong) đã bị sát hại.
<i>Người dân thị trấn Ash của Tiệp Khắc chào đón quân đội Đức.</i>
Người dân thị trấn Ash của Tiệp Khắc chào đón quân đội Đức.
<i>Nhiếp chính của Vương quốc Hungary, Đô đốc Miklos Horthy (cưỡi ngựa trắng) dẫn đầu cuộc diễu binh của quân đội Hungary tại thành phố Kosice (</i><i>bị chiếm đóng) của Tiệp Khắc, ngày 02/11/1938.</i>
Nhiếp chính của Vương quốc Hungary, Đô đốc Miklos Horthy (cưỡi ngựa trắng) dẫn đầu cuộc diễu binh của quân đội Hungary tại thành phố Kosice (bị chiếm đóng) của Tiệp Khắc, ngày 02/11/1938.
<i>Lính Hungary và Ba Lan ôm nhau trong thời gian chiếm đóng Tiệp Khắc.</i>
Lính Hungary và Ba Lan ôm nhau trong thời gian chiếm đóng Tiệp Khắc.
<i>Đô đốc Miklos Horthy đến thăm các binh sĩ bị thương trong cuộc chiến với lực lượng bảo vệ Carpatho-Ukraina.</i>
Đô đốc Miklos Horthy đến thăm các binh sĩ bị thương trong cuộc chiến với lực lượng bảo vệ Carpatho-Ukraina.
<i>Đám tang của lính Tiệp Khắc vùng Carpathian thiệt mạng trong trận chiến với quân đội Hungary xâm lược.</i>
Đám tang của lính Tiệp Khắc vùng Carpathian thiệt mạng trong trận chiến với quân đội Hungary xâm lược.
<i>Ngày 25/10/1938, chính quyền Praha giải tán các đảng phái chính trị. Thủ tướng vùng Carpathian Ukraina tự trị, Augustine Voloshin, đã cho phép thành lập một đảng chính trị mang tên "Đoàn kết Dân tộc Ukraina" (DNA), điều này vi phạm quyết định của chính quyền Praha.</i>
Ngày 25/10/1938, chính quyền Praha giải tán các đảng phái chính trị. Thủ tướng vùng Carpathian Ukraina tự trị, Augustine Voloshin, đã cho phép thành lập một đảng chính trị mang tên "Đoàn kết Dân tộc Ukraina" (DNA), điều này vi phạm quyết định của chính quyền Praha.
<i>Một người lính Tiệp Khắc hôn con gái mình trước khi lên đường chiến đấu.</i>
Một người lính Tiệp Khắc hôn con gái mình trước khi lên đường chiến đấu.
<i>Chủ nhà hàng người Mỹ Fred Horak, người gốc Séc ở Praha, bên cửa sổ nhà hàng của mình. Dòng chữ: "Khách người Đức không được chào đón ở đây. Hãy để Hitler trả lại Tiệp Khắc và tất cả những gì mà ông ta đã cướp đi từ họ".</i>
Chủ nhà hàng người Mỹ Fred Horak, người gốc Séc ở Praha, bên cửa sổ nhà hàng của mình. Dòng chữ: "Khách người Đức không được chào đón ở đây. Hãy để Hitler trả lại Tiệp Khắc và tất cả những gì mà ông ta đã cướp đi từ họ".
<i>Một đoàn xe tăng Tiệp Khắc LT vz. 35 bị thu giữ và đang được chuyển đến Đức.</i>
Một đoàn xe tăng Tiệp Khắc LT vz. 35 bị thu giữ và đang được chuyển đến Đức.
<i>Cây cầu bắc qua sông Odra, nơi quân Đức đang tiến vào thành phố Ostrava của Tiệp Khắc, ngày 15/03/1939.</i>
Cây cầu bắc qua sông Odra, nơi quân Đức đang tiến vào thành phố Ostrava của Tiệp Khắc, ngày 15/03/1939.
<i>Người Đức chiếm đóng Praha.</i>
Người Đức chiếm đóng Praha.
<i>Thiết giáp Ba Lan chiếm đóng ngôi làng Jorg của Tiệp Khắc.</i>
Thiết giáp Ba Lan chiếm đóng ngôi làng Jorg của Tiệp Khắc.
<i>Lính Ba Lan tại đồn biên phòng Bogumin của Tiệp Khắc.</i>
Lính Ba Lan tại đồn biên phòng Bogumin của Tiệp Khắc.
<i>Các sĩ quan Đức theo dõi quân đội Ba Lan chiếm giữ Bogumin.</i>
Các sĩ quan Đức theo dõi quân đội Ba Lan chiếm giữ Bogumin.
<i>Đài tưởng niệm tổng thống đầu tiên của Tiệp Khắc, Tomas Masaryk, tại Bogumin. Tượng đài đã bị kéo đổ trong "Chiến dịch Zaluzha", cuộc chiếm đóng của Ba Lan trên đất Tiệp Khắc.</i>
Đài tưởng niệm tổng thống đầu tiên của Tiệp Khắc, Tomas Masaryk, tại Bogumin. Tượng đài đã bị kéo đổ trong "Chiến dịch Zaluzha", cuộc chiếm đóng của Ba Lan trên đất Tiệp Khắc.
<i>Quân đội Ba Lan chiếm đóng thành phố Karviná của Tiệp Khắc.</i>
Quân đội Ba Lan chiếm đóng thành phố Karviná của Tiệp Khắc.
<i>Lính Ba Lan gỡ quốc huy Tiệp Khắc xuống, treo cờ và quốc huy Ba Lan lên, tại bưu điện của làng Komorní Lhotka, Tiệp Khắc.</i>
Lính Ba Lan gỡ quốc huy Tiệp Khắc xuống, treo cờ và quốc huy Ba Lan lên, tại bưu điện của làng Komorní Lhotka, Tiệp Khắc.
<i>Quân Đức diễu binh qua thủ đô Praha của Tiệp Khắc, trong khi những người Slovak ủng hộ Đức giơ tay chào theo kiểu Hitler, năm 1939. Slovakia là "đồng minh chiến đấu" của Đức dưới chế độ Slovak cộng tác với phát xít.</i>
Quân Đức diễu binh qua thủ đô Praha của Tiệp Khắc, trong khi những người Slovak ủng hộ Đức giơ tay chào theo kiểu Hitler, năm 1939. Slovakia là "đồng minh chiến đấu" của Đức dưới chế độ Slovak cộng tác với phát xít.
<i>Người dân ở Těšín của Tiệp Khắc phá bỏ cột mốc biên giới giữa nước này với Ba Lan.</i>
Người dân ở Těšín của Tiệp Khắc phá bỏ cột mốc biên giới giữa nước này với Ba Lan.
<i>“Quân Đức vào Sudetenland. Thanh niên ở Hainspach đã kiên cường chiến đấu không mệt mỏi; họ liên tục chào đón quân Đức bằng những tiếng reo hò nồng nhiệt.”</i>
“Quân Đức vào Sudetenland. Thanh niên ở Hainspach đã kiên cường chiến đấu không mệt mỏi; họ liên tục chào đón quân Đức bằng những tiếng reo hò nồng nhiệt.”
<i>Xe tăng Ba Lan tiến vào thành phố Těšín của Tiệp Khắc, tháng 10/1938.</i>
Xe tăng Ba Lan tiến vào thành phố Těšín của Tiệp Khắc, tháng 10/1938.
<i>Cái bắt tay giữa Thống chế Ba Lan Edward Rydz-Smigly và tùy viên Đức, Thiếu tướng von Studnitz Bogislava tại Lễ diễu binh Ngày Độc lập ở Warszawa ngày 11/11/1938. Chưa đầy một năm sau, hai người này sẽ ở hai bên chiến tuyến.</i>
Cái bắt tay giữa Thống chế Ba Lan Edward Rydz-Smigly và tùy viên Đức, Thiếu tướng von Studnitz Bogislava tại Lễ diễu binh Ngày Độc lập ở Warszawa ngày 11/11/1938. Chưa đầy một năm sau, hai người này sẽ ở hai bên chiến tuyến.
<i>Xe tăng Ba Lan phá vỡ công sự ở biên giới Tiệp Khắc.</i>
Xe tăng Ba Lan phá vỡ công sự ở biên giới Tiệp Khắc.
<i> Trung đoàn bộ binh 10 - Lữ đoàn cơ giới 10 của Ba Lan đang chuẩn bị cho cuộc diễu binh long trọng trước mặt chỉ huy trung đoàn vào cuối "chiến dịch Zaluzha".</i>
Trung đoàn bộ binh 10 - Lữ đoàn cơ giới 10 của Ba Lan đang chuẩn bị cho cuộc diễu binh long trọng trước mặt chỉ huy trung đoàn vào cuối "chiến dịch Zaluzha".
<i> Lính biên phòng Tiệp Khắc thuộc Tiểu đoàn 24, tại cầu Maria Valeria bắc qua sông Danube ở Parkano (nay là Stúrovo) tại miền nam Slovakia. Họ sẵn sàng đẩy lùi cuộc xâm lược của Hungary.</i>
Lính biên phòng Tiệp Khắc thuộc Tiểu đoàn 24, tại cầu Maria Valeria bắc qua sông Danube ở Parkano (nay là Stúrovo) tại miền nam Slovakia. Họ sẵn sàng đẩy lùi cuộc xâm lược của Hungary.
<i>Tòa nhà hải quan ở làng Hnanice của Tiệp Khắc, bị thiêu rụi trong cuộc giao tranh đêm ngày 21-22/09/1938.</i>
Tòa nhà hải quan ở làng Hnanice của Tiệp Khắc, bị thiêu rụi trong cuộc giao tranh đêm ngày 21-22/09/1938.
<i>Người Đức ở Sudetenland phá bỏ cột mốc biên giới Tiệp Khắc.</i>
Người Đức ở Sudetenland phá bỏ cột mốc biên giới Tiệp Khắc.
<i>Đại tá Đức von Brauchitsch giám sát cuộc diễu binh kỉ niệm việc sáp nhập Sudetenland vào Đức.</i>
Đại tá Đức von Brauchitsch giám sát cuộc diễu binh kỉ niệm việc sáp nhập Sudetenland vào Đức.
<i>Trẻ em gốc Do Thái ở Đức, Áo và Tiệp Khắc được phép rời khỏi đất nước, và gia đình của họ được lên tàu Kindertransport để đến Anh.</i>
Trẻ em gốc Do Thái ở Đức, Áo và Tiệp Khắc được phép rời khỏi đất nước, và gia đình của họ được lên tàu Kindertransport để đến Anh.
<i>Adolf Hitler nhìn ra Praha.</i>
Adolf Hitler nhìn ra Praha.
<i>Quân đội Ba Lan thay thế các biển tên của thành phố từ tiếng Séc sang tiếng Ba Lan, tại nhà ga tàu hoả Tesín.</i>
Quân đội Ba Lan thay thế các biển tên của thành phố từ tiếng Séc sang tiếng Ba Lan, tại nhà ga tàu hoả Tesín.
<i>Adolf Hitler tại Lâu đài Praha.</i>
Adolf Hitler tại Lâu đài Praha.