Đa phầm người Việt hiện nay đều được đi học đầy đủ ít nhất đến hết lóp 12. Nhưng kiến thức thật sự chúng ta dùng trong đời thật ra chỉ cần hết lớp 5 là quá dư dả. Trừ các giáo viên , giáo sư , tiến sĩ, những nhà nghiên cứu,... Còn lại đặt câu hỏi rằng " học nhiều như thế để là gì ? ". Tôi hiện vừa vào đại học và đã có trong đầu câu hỏi đó từ năm lớp 10. theo quan điểm của tôi, câu trả lời cho câu hỏi đó là vì những con số trong học bạ, vì bộ giáo dục bảo phải học, vì bố mẹ v.v... Và không một chút nào vì " tương lai của bản thân " cả. Tại đây tôi xin được sự góp ý của mọi người cho câu hỏi trên theo nhiều góc độ nhất, khoa học và chính xác đến sự thật nhất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

