Độc tài, tưởng như chỉ có trong ba tư tưởng cơ bản là "toàn trị, thượng đẳng, quân phiệt". Tuy nhiên, có thể độc tài đã xâm nhập vào hầu hết các tư tưởng chính trị, kể cả tư bản và cộng sản...
Bức hình trên là cờ của Phát xít Đức (Nazi Germany) từ 1933 đến 1945. Lá cờ của Phát xít Đức là ví dụ của thượng đẳng độc tài, tuy nhiên ở Ukraine ta có trung đoàn Azov (Azov Regiment), sử dụng một lá cờ với swastika đảo ngược, giống với Phát xít Đức, và trung đoàn này cũng có các tư tưởng thượng đẳng. (thông cảm vì ảnh không tải lên được.) Vậy liệu, trong tương lai gần, có thể xuất hiện các nhóm tư tưởng xấu? Câu trả lời là không và có. Tuy nhiên hãy để câu hỏi vào một bài đăng sau. Điều này cho ta thấy độc tài vẫn có ảnh hưởng đên thế giới hiên tại với một nhóm nhỏ. Tuy nhiên, những ảnh hưởng lớn của nó là gì? 1. Hoa Kỳ Cái tên này bất ngờ, một số bạn sẽ nói "Hoa Kỳ là một nước văn minh, và họ không có chiến tranh các nước nhỏ, nói như thế là sao?" Mình sẽ không đưa lịch sử Việt Nam vào đây, nhưng sẽ có một vài trận chiến mà mình sẽ liệt kê ra một trận chiến mà bạn đã biết. Thứ nhất là Hoa Kỳ tham gia The Great War. Vốn dĩ, người ta nghĩ, Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến này là vì cứu các nước Châu Âu, thế nhưng ngược lại, Hoa Kỳ đặt lợi nhuận ưu tiên, Hoa Kỳ đã bán vũ khí cho các nước thuộc khối Đồng Minh Thế chiến thứ nhất, và chỉ vì Đức muốn ngăn chặn việc bán vũ khí của Hoa Kỳ, đã gửi bức thư điện tín đến Mexico, và trước đó còn sử dụng các tàu ngầm, ngăn chặn việc Mĩ bán vũ khí, tuy nhiên bức thư đó đã bị Anh bắt và đưa đến cho Hoa Kỳ, và việc này đã khiến cho 'ưu tiên hàng đầu cho lơi nhuận' để mà áp đặt vào cuộc chiến mà thắng Đức, lập ra hoà ước Versailes bất công cho kẻ thua cuộc là Đức. 2. Chủ nghĩa cộng sản ở Triều Tiên Triều Tiên tuy là một nước ngoại giao với nước ta, nhưng các chính sách cho dân lại rất vô lý, thậm chí còn từng bị bạn bè quốc tế soi mói/chỉ trích. Các chính sách dành cho người dân Triều Tiên là không cho xuất cảnh, nghe nhạc nước ngoài là bị kết tội, ngoài ra còn là hình phạt ba đời, cho thấy Triều Tiên tuy là một nước cộng sản, nhưng lại là một nước cộng sản độc tài và toàn trị, như cuốn sách Nineteen-Eighty-Four của George Orwell. 3. Trung đoàn Azov Như mình đã đề cập ở trên. Trung đoàn Azov là một trung đoàn thuộc Ukraine, và là mục tiêu hàng đầu của Nga khi chiến đấu tại Ukraine. Trung đoàn Azov đã gây nhiều tranh cãi, vì họ có cờ như Phát xít Đức (vì họ là những người thuộc chũ nghĩa tân Phát xít), các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tra tấn. Tuy nhiên, Ukraine đã làm ngơ việc đó vì trung đoàn này đã tổn thất nhiều đến Nga. Và người sáng lập ra cũng tuyên bố chỉ có 10-20% là người theo tân Phát xít, nhưng theo Wikipedia và các cáo buộc thì con số đó có thể cao đên 40-60%, thay vì là 10-20% theo lời tuyên bố. Kết luận rằng độc tài vẫn có thể tồn tại ở bất kỳ mọi nơi, độc tài được xem là 'cái gương của các học sinh xấu'.