Một cái kết đầy an toàn nhưng không mang tính đột phá 

     Star Wars : The rise of Skywalker ( tựa việt chiến tranh giữa các vì sao : Skywalker trỗi dậy ) . Bộ phim được ra mắt vào năm 2019 do đạo diễn J . J . Abrams đạo diễn . The rise of Skywalker là phần phim thứ 9 của chuỗi phim star wars và cũng là cái kết của chuỗi Skywalker Saga sau hơn 40 năm kể từ A new hope . Và để có thể ending một chuỗi phim to lớn đến như vậy cũng khó khăn  như việc phải phá hủy một cái death star . Chính vì thế J . J . Abrams đã chọn một bước đi không mấy táo bạo nhưng lại rất an toàn để hài lòng fan . 

    Về nội dung :
     Phim lấy bối cảnh từ các sự kiện đã diễn ra của the last jedi . Palpatine hoàng đế của người Sith , kẻ dường như đã chết , đã gửi một lời đe dọa tới cả thiên hà về sự trả thù của người Sith. Kylo Ren (Ben Solo) sau khi nhận được thông điệp từ vị hoàng đế đã lập tức đi truy tìm các manh mối để tìm Palpatine . Anh tìm được đường đến vị trí của ông là ở Exegol . Khi tới Exegol anh  gặp một Palpatine trong tình trạng yếu đuối và kiệt quệ .  Hai người nói chuyện với nhau  và Palpatine hứa sẽ cho Kylo cả thiên hà chỉ cần Kylo làm một việc cho ông . Ông đưa cho Kylo cả một hạm đội star destroyer bí mật và gia lệnh Kylo giết Rey . Trong lúc này Rey jedi cuối cùng mà cả thiên hà đang hi vọng đang luyện tập cùng với sư phụ của mình là Leia Organa . Sau khi nhận được tin từ Poe and Finn là hoàng đế đã trở lại từ một gián điệp trong First Order . Họ quyết định đi tìm hoàng đế và hành trình của họ bắt đầu 
   Phần cốt truyện của phim theo đánh giá của riêng mình là không mấy tốt . Khi xem phim ta đều nhận thấy 2/3 thời gian của phim diễn ra khá nhanh và như được sắp đặt theo một lịch trình sẵn có và chỉ cần làm theo . Tính đột phá trong cốt truyện hầu như là không có khi đa số hầu hết mọi việc diễn ra trong phim đều được dẫn dắt bởi  Rey . Danh tính của Rey một lần nữa là trung tâm của cả câu truyện (Rey là ai , Rey xuất thân từ đâu, ... ) Mọi thứ như một cuông quay chỉ xoay quanh Rey vậy . Các cảm xúc lắng đọng trong phim thật sự cũng không đủ nhiều nếu như không muốn nói là ít . Chỉ thoáng qua vài đoạn như là Finn and Jannah , Poe and Zorii , cùng vài phân đoạn của Rey sau khi cô nghĩ mình đã giết Chewie. Bên cạnh cốt truyện tốt  thôi là không đủ phim cần phải tạo nên những sự liên kết của những thành viên khi nó không cho ta thấy được suy nghĩ của từng người về nhau là như thế nào ? Mối liên kết và tình cảm họ dành cho nhau . 
   Phần cốt truyện còn quá sơ sài chưa đủ tạo nên sự đồng cảm cho mọi người , ít sự liên kết giữa các nhân vật . Đa số cái gì cũng phải có Rey

    Về nhân vật :
    Nhân vật một trong ba yếu tố cốt lõi để tạo nên một bộ phim . Quá trình hình thành hay sự phát triển nhân vật là một trong điều khiến nhân vật trở nên hấp dẫn sôi động và tăng phần lôi cuốn cho bộ phim . Trong phim hai nhân vật được phát triển nhiều nhất đó chính là Rey và Ben . Cả hai đều có những sự phát triển và hành trình riêng kể từ the force awakend cho tới the rise of Skywalker . Mỗi người đều tạo nên một vẻ đẹp riêng của chính họ . Trong phần này mình phải dành một lời khen rất lớn cho Adam Driver và Daisy Ridly . Khi sau này chắc chắn ta sẽ không được thấy một Rey hay một Ben tuyệt vời hơn trên màn ảnh nữa đâu .
 

    Trước tiên là về nhân vật trung tâm của cả câu truyện Rey . Cô có một quá trình hình thành rất lớn kể từ a new hope cho tới nay . Tưởng rằng trong the last Jedi khi Kylo nói rằng : " Cô chả là một ai cả " thì sự phát triển của Rey coi như dừng lại . Nhưng trong phần này pha bẻ lái từ biên kịch đã tạo cho cô một cốt truyện càng li kì . Khi cho biết rằng cô là cháu gái của Palpatine . Giải quyết được câu hỏi tại sao cô lại mạnh như vậy .  Sau khi biết được sự thật Rey cũng đã không còn như trước không còn quyết đoán mà bây giờ đã do dự , không còn quyết tâm cao mà thậm chí còn muốn buông xuôi . Nhưng rồi cô cũng được vựng dậy khi mà bóng ma của Luke trở lại và khuyên bảo người học trò của mình. Điều này đã vựng dậy cô rất nhiều cho tới lúc đối đầu với Palpatine thì cô với thực sự sẵn sàng . 
    Bên cạnh với Rey nhân vật cũng không kém phần quan trọng đó chính là Kylo Ren ( Ben Solo ) . Ben trong phần cuối này đã có sự thay đổi đáng kể , gần như trong hai phẩn phim trước anh luôn thể hiện sự nóng vội , thiếu kiên nhẫn và hay tức giận , nhưng trong phần cuối này anh đã điềm tĩnh kiên trì và nhẫn nại hơn trước rất nhiều . Theo cá nhân mình mình đồng cảm với Ben hơn rất nhiều so với Rey . Anh cũng như bao chúng ta muốn chứng tỏ bản thân minh và muốn được đi theo những con đường riêng . Ben sau khi nói chuyện với cha của mình đã lấy lại tìm được bản thân và sát cánh cùng Rey chống lại Palpatine , như hình ảnh của Darth Vader khi nhận ra mọi việc và hi sinh thân mình cứu Luke trong return of the jedi . 
   Tuyến nhân vật phụ ai cũng đều có những khoảnh khắc riêng nhưng thực sự vậy đã đủ chưa . Finn và Poe dù hai phần phim trước đã có nhiều đất diễn nhưng thực sự chưa đủ để khái quát lên mọi thứ về họ . Khoảnh khắc có lẽ là gây ấn tượng mình nhớ nhất là cảnh rượt đuổi nhau trong trận chiến cuối cùng . Nhưng thực sự nó cũng chả làm nổi bật lên hình tượng của họ trong trận chiến . Trong phim còn thêm vào hai nhân vật để làm tăng phần nôi tâm cho hai người đó Jannah và Zorii . Jannah cho thấy rằng Finn không đơn độc có rất nhiều người như anh các stormtrooper bị bắt ép phải gia nhâp. quân đoàn . Zorii thì đại diện cho những người sống ngoài vòng pháp luật vẫn phải ngày ngày lẩn trốn , Poe từng là một người như vậy cũng đã từng lẩn trốn nhưng vì lí tưởng chống lại mà anh đã quyết định tham gia quân kháng chiến. Và có một người mà phim được thêm vào từ phần trước nhưng phim cũng bỏ ngỏ chỉ cho một vài đoạn đó là Rose cô gái đã kết bạn với Finn 

     Phim còn mang trở lại cho ta những nhân vật cũ từng một thời của star wars : Luke , Leia and Han . Đó là ba cái tên đã tạo nên thương hiệu star wars trong lòng khán giả . Và phần cuối cũng không quên cách tri ân họ . Phân cảnh Luke nâng chiếc X-Wing giống như phân cảnh trong Empier strike back. Leia cùng với Han trở lại để khuyên bảo Ben trở lại làm con người thật của mình . Một người đều có những cảnh rất riêng và đều thể hiện rất tốt , nhất là Leia . Không quên đó chính là Lando nhưng thật sự vai trò của ông trong phim cũng không quá nhiều .
Về kĩ xảo , âm thanh và hình ảnh : 
   Bộ phim sặc mùi Disney với những kĩ xảo hình xứng tầm Avenger : End game . Nhưng những điều đó chỉ để che mờ đi phần cốt truyện không mấy nổi bật , khi xem phim ta chủ yếu chỉ xem hình ảnh mà disney mang lại. Về âm thanh mình thật sự rất tiếc vì nhà thiết kế âm thanh Ben Burtt và nhà soạn nhạc lừng danh người từng nhận được giải oscar lại không thực hiện trong hai phần phim cuối . Tuy vậy những điều mà họ đã để lại cho 7 phần phim trước vẫn luôn xứng đáng được ghi nhận . 

 Tổng kết lại Star Wars : The rise of Skywalker tuy vẫn chưa là một bộ phim hoàn chỉnh và có nhiều thiếu xót về nhiều mặt nhưng nó đã làm tròn việc mà nó được giao đó là kết thúc một chuỗi phim kéo dài hơn 4 thập kỉ .

Không liên quan lắm nhưng mà hot time


 Đây là bài viết đầu tiên của mình nên mong các bạn ủng hộ , giúp mình những điểm chưa tốt để cố gắng khắc phục trong tương lai . BYE
#introvert