Sống thử trước hôn nhân
Gần đây, kênh youtube Hieu Nguyen (hieu.tv) có đăng tải một podcast liên quan đến chủ đề "Sống thử trước hôn nhân". Trong video, chú Hiếu đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc sống thử trước hôn nhân và chú trọng vào hạnh phúc của bản thân...
Gần đây, kênh youtube Hieu Nguyen (hieu.tv) có đăng tải một podcast liên quan đến chủ đề "Sống thử trước hôn nhân". Trong video, chú Hiếu đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc sống thử trước hôn nhân và chú trọng vào hạnh phúc của bản thân.
Sau khi xem xong video, bạn A và bạn B đã có những quan điểm trái chiều nhau về vấn đề này.
A:
Về tình yêu thì cá nhân tôi thấy chú Hiếu không có kinh nghiệm và trải nghiệm vì đứng trên góc nhìn của 1 người độc thân (hoặc đã ly hôn). Tôi chỉ nghe chia sẻ "bí kíp" của những người có hôn nhân hạnh phúc thì sẽ make sense hơn.
B:
Họ không có hôn nhân hạnh phúc không có nghĩa là họ không biết làm thế nào để hạnh phúc bạn ạ. Xui 1 cái, hôn nhân là câu chuyện 2 người, nên bạn tốt chưa chắc hôn nhân bạn đã hạnh phúc.
A:
Nhưng mà cái tôi muốn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ không phải là "cảm giác hạnh phúc" nhất thời.
Đứng về phía nữ, sống thử rất nhiều rủi ro. Anh yêu em nhưng mà anh cần sống thử để biết chúng ta có hợp hay không, rồi lỡ không hợp thì sao? Chia tay, tan vỡ, em dính bầu rồi sao? Là yêu dữ chưa? Đối với tôi người quân tử thật sự là người bỏ qua lợi ích thoả mãn của bản thân mà nhìn vấn đề từ khía cạnh của người phụ nữ.
Người ta hay khen con trai ga lăng là mở cửa xe, dắt ghế, nhường cho cô ấy lựa chọn trước, đi sau này kia,…. nó vẫn đúng là ga lăng không sai, nhưng nó không sâu. Cái thứ ga lăng mà bạn nên tìm kiếm ở một người đàn ông thực sự là đứng trước một việc có lợi cho anh mà bất lợi cho bạn, anh ta chọn không vì bản thân mà vì bạn. Đó mới là quân tử thực sự.
B:
Sống thử là để đánh giá mức độ hợp nhau của 2 cá nhân và hạn chế những mặt tối mà ta không biết được khi 2 người chỉ mới yêu nhau. Việc có bầu bạn nói tôi hiểu rằng bạn đang ám chỉ đến lý do là qhtd, nhưng qhtd và sống thử là 2 vấn đề khác nhau. Bạn có thể qhtd dù không sống thử, và ngược lại => qhtd dẫn đến có bầu là do kiến thức và tự chủ kém, không phải do sống thử. Chủ đề “Sống thử trước hôn nhân” rộng hơn chủ đề “QHTD trước hôn nhân” nhiều.
Về việc bị xã hội đánh giá: để bảo vệ cho cả 2 giới, đặc biệt là giới nữ, việc này nên bị bài trừ, càng sớm càng tốt. Tôi không nói gì nhiều về vấn đề này vì nó quá cổ hủ và sai lệch.
Về khái niệm quân tử mà bạn đưa ra: nên chọn việc có lợi cho đối phương thay vì có lợi cho anh ta? Tôi không biết tại sao bạn có định nghĩa này nữa. Tôi đoán bạn đang nói đến người đàn ông có đức “hy sinh”. Nhưng khoan đã, tôi cho rằng bạn đang quá nghiêng về phía nữ giới trong việc đánh giá vấn đề, và bạn cũng lạc đề luôn khi nói về sống thử. Bạn đang cho rằng việc sống thử chỉ là “cố gắng thoả mãn nhu cầu chỉ của phái nam”. Nhưng không phải vậy, như tôi đã nói, sống thử là sự cam kết giữa cả 2 để đi tìm những lợi ích chung, thay vì bắt 1 trong 2 phái hy sinh chỉ vì lợi ích của phái còn lại.
Nếu bạn chỉ chọn góc nhìn từ phía nữ giới, bạn sẽ dễ bị sa vào "toxic feminism".
Tôi có định nghĩa quân tử hay hơn này: người biết dẹp bỏ sự ích kỷ và lợi ích riêng của bản thân để hướng tới mục tiêu và lợi ích chung.

Quân tử là phải biết hy sinh
A:
Như tôi đã đề cập về The One của nam nên được lựa chọn dựa trên người tạo ra cho anh ta nhiều cảm xúc nhất, anh ta chọn vì yêu và muốn hy sinh, bảo vệ và tiến đến hôn nhân vì bản chất phái nam là phái logic. Còn The One của nữ nên được lựa chọn bởi sự logic nhất của cô ta bởi đặc thù nữ sẽ sống phần nhiều về cảm xúc. Một lần nữa nhắc lại là đây là một quyết định quan trọng đối với cả hai bên. Không có thử. Về phía nam, nếu cần phải sống thử để đưa ra lựa chọn cân đo đong đếm thì nó lại quay lại bản chất logic, giảm cảm xúc rất nhiều vì bản tính chinh phục. Lâu dần phía nam sẽ không còn muốn tiến đến hôn nhân vì hiện tại cũng đâu có khác hôn nhân. Còn về phía nữ thì với cá nhân tôi, tôi sure là tôi có thể đánh giá được 1 người đàn ông có phải The One của tôi hay không trong thời hẹn hò tìm hiểu mà không cần thời gian sống thử. Vì vậy đối với tôi việc sống thử không cần thiết và gây cho tôi nhiều rủi ro.
Cái này (việc bị định kiến và bị xã hội đánh giá) nên bài trừ tức là không nên đánh giá tuy nhiên nó chỉ nằm ở phương diện là một định kiến cần được xoá bỏ. Vậy thì mất bao lâu và đến bao giờ mới xoá bỏ được? Trong khi hiện tại và surely trong tương lai gần phía nữ vẫn sẽ mang tiếng rất nhiều nếu quyết định sống thử và không thể đi đến được hôn nhân. Nhìn xung quanh thì mọi người có thấy phía nam bị đánh giá nhiều nếu sống thử 1 người và lấy 1 người không? Về phía nữ vẫn còn, rất nặng nề, thậm chí là ảnh hưởng đến cuộc sống về sau nếu không đi được đến cuối với nam sống thử. Nếu tôi là phía nam, để bảo vệ cho người tôi yêu hoặc đã từng yêu, tôi sẽ không sống thử và lựa chọn cho đôi bên thời gian tìm hiểu, hẹn hò và đưa đến quyết định thôi. Bản chất ở việc sống thử không chỉ nằm ở qhtd mà đúng là sống thử. Nữ sống vai người vợ, nam sống vai chồng. Tức là sẽ đóng vai như một gia đình thực thụ về lợi ích có thể đôi bên có nhưng mà không có 1 điều gì cam kết khỏi cái kết quả cuối cùng và định kiến của xã hội. Và trong nhiều trường hợp sự đóng vai này cũng không giải quyết được nhiều vấn đề vì bản chất nó cũng không phải là sống thật mà là thử, thử bao lâu? Sống bao lâu rồi đưa ra quyết định? Rồi nếu có hạn định thì có sure điều gì là đôi bên không fake không? Nên tôi thấy sống thử không giải quyết được nhiều vấn đề cũng tương đương những lập luận sống thử giải quyết nhiều vấn đề.
Cái này (định nghĩa về quân tử) không hàm ý chỉ về sống thử mà tổng quan hơn khi nhìn nhận các vấn đề mà sống thử chỉ là 1 trong số đó. Nếu thử bước vào cuộc sống gia đình mà không có sự nhường nhịn nhau thì khó sống lắm. Chứ lúc nào cũng muốn lợi ích cho cả hai hay tranh đấu cho điều ấy là rất khó.
Tóm lại theo tôi thì từ những lập luận phía trên thì sống thử không giải quyết được nhiều vấn đề và nó mang đến nhiều bất lợi cho phía nữ ( đặc biệt trong xã hội Việt Nam) và hiện tại chưa giải quyết được điều này. Nên nếu là 1 người đàn ông quân tử thì có nhiều cách khác để biết điểm chung, điểm không phù hợp... nếu thực sự quan sát và chú tâm vào mối quan hệ, không nhất thiết phải sống thử :))

Cuộc sống gia đình mà không có sự nhường nhịn nhau thì khó sống
B:
Sống thử lâu dần sẽ không muốn đến hôn nhân nữa bởi vì hiện tại không khác hôn nhân => Đâu có gì đảm bảo rằng sống thử với nhau là sẽ hết cảm xúc? Nếu lập luận vậy sẽ sai lầm lớn khi mới sống thử mà đã hết cảm xúc thì hôn nhân chắc chắn sẽ là địa ngục rồi? Bạn có muốn sống với một người cảm thấy tồi tệ khi ở bên mình không? Nếu bạn biết trước điều đó chắc bạn không để nó xảy ra đâu.
Bạn sure là có thể đánh giá được 1 người đàn ông có phải The One hay không mà không cần sống thử => Bạn đánh giá được người đàn ông, nhưng bạn chỉ đánh giá được trên những gì bạn nhìn thấy. Làm cách nào bạn đánh giá được những việc mà nó chưa xảy ra nhỉ? Trong trường hợp này bạn chỉ có thể đoán và hy vọng mình đoán đúng. Bạn càng có nhiều kiến thức thì bạn càng ít có tỉ lệ sai.
Định kiến bao lâu mới được xoá bỏ? => Nó sẽ không bao giờ bị xoá bỏ nếu chúng ta tiếp tục ủng hộ nó (hành động theo nó chứ không chống lại nó)
Hiện tại và tương lai nữ vẫn bị ảnh hưởng bởi định kiến, nam giới thì không bị => Đó chính là cái sai. Chúng ta biết nó sai thì chúng ta phải bài trừ. Một thế hệ biết sai mà vẫn chấp nhận cái sai đó và vẫn sống theo những quan niệm sai thì mãi mãi không có thay đổi. Giống như làm cách mạng vậy, từng con sóng nhỏ góp lại mới thành con sóng lớn.
Sống thử bao lâu thì đưa ra quyết định? Có sure là lúc sống thử đôi bên không fake không ? => Nếu sống thử một cách đúng đắn, bạn luôn quan sát đối phương trong thời gian sống thử. Người ta có thể fake 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng,… Nhưng không thể fake trong một thời gian dài mà có thể qua mắt một người biết quan sát được. Còn nếu bạn không biết quan sát thì well, bạn không nên sống thử =))

Từng con sóng nhỏ góp lại mới thành con sóng lớn
Kết luận: Sống thử là một sự lựa chọn, không phải là một sự bắt buộc. Nó giúp bạn mô phỏng trước (một phần) và giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về cuộc sống hôn nhân trong tương lai của mình. Nhược điểm duy nhất của nó là để lại ảnh hưởng tiêu cực về mặt xã hội lên con người, nhất là nữ giới, điều mà theo tôi thì người trẻ nên đấu tranh để loại bỏ, không chỉ về sống thử mà còn về nhiều khía cạnh khác nữa.
P/s: Câu chuyện này dựa trên một cuộc tranh luận có thật. Bài viết nhằm cung cấp thêm cho độc giả góc nhìn đa chiều hơn về việc sống thử trước hôn nhân. Mình rất vui nếu nhận được thêm các quan điểm, đóng góp của các bạn ở phần comment.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất