Hôm nay mình đọc được bài viết của một tác giả trên Medium "What you learn in your 20s" cho rằng ở tuổi 20s bạn không nên làm ở công ty start-up, vì bạn sẽ phải làm việc đầu tắt mặt tối cả ngày. Thay vào đó, làm việc ở công ty lớn, tan làm sau 5 giờ chiều và dành thời gian theo đuổi đam mê của bản thân.

Một bài viết khác trên linkedin Nên làm ở công ty lớn hay công ty nhỏ?:
Nên làm ở công ty lớn nếu bạn mới ra trường và chưa có kinh nghiệm.... Đi làm ở công ty lớn sẽ tạo điều kiện trong việc rèn luyện tác phong làm việc của bạn được chuyên nghiệp hơn, có kỉ luật hơn so với công ty nhỏ, đặc biệt là các công ty startup.
Vậy theo mọi người, sinh viên mới ra trường 1, 2 năm thì nên làm ở công ty lớn hay công ty nhỏ?