(Từ thầy Phùng Thanh Phong - Siêu trí tuệ Việt Nam)
Quy trình học nhanh mọi thứ (học được mọi thứ + học với tốc độ nhanh)
1. Đọc tiêu đề (và xem hình ảnh nếu có)
2. Đọc chỉ mục (chỉ đọc chỉ mục)
3. Đọc câu hỏi (chưa được đọc nội dung), vì câu hỏi sẽ chứa nội dung CHÍNH (làm gì cũng cần biết cái chính)
4. Đọc nội dung (phải đưa ngón tay nhanh dưới mỗi dòng để dẫn đường cho con mắt, con mắt sẽ đi nhanh theo đôi tay nếu đôi tay bạn di chuyển nhanh, nếu không mắt sẽ có xu hướng đọc lại làm giảm tốc độ đọc)
5. Lập mindmap - sơ đồ gợi nhớ - hình cây
6. Đọc lại và bổ sung (màu mực khác)
7. Lập sơ đồ hình ảnh (để ghi nhớ tốt hơn)
Bước 5 là sơ đồ với từ khóa, còn bước 7 là sơ đồ với hình ảnh và màu sắc.
Muốn có bộ não thông minh, ghi nhớ tốt cần gì?
6 điều:
1. Tập thể dục
2. Uống đủ nước
3. Đủ omega-3
4. Ngủ (tối trước 11h, trưa chỉ ngủ ngắn)
5. Bỏ stress
6. Vitamin
Muốn đọc nhanh học nhanh phải LUYỆN MẮT, cách luyện mắt như thế nào?
1. Liếc mắt ngang dọc, trên dưới, theo chiều kim đồng hồ, nhắm chặt - mở, nhắm mở nhanh nhất, xoa nóng.
2. Luyện mắt ngang dọc: nhìn điểm trên tường cách 3-5m kéo ngang 2 bên và kéo lên xuống. 
Luyện mắt nhanh để làm gì? Để có khả năng đọc nhanh, quan sát tốt, mở rộng tầm quan sát trong không gian.
Kiến thức chỉ vậy, quan trọng nhất là LUYỆN TẬP THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC.
Chúc các bạn thành công!