Từng được ví như một bom tấn  hấp dẫn nhất của phim chiếu rạp trong nửa cuối năm 2017, nhưng Siêu bão địa cầu khi chính thức công chiếu đã khiến khán giả phần nào cảm thấy hụt hẫng vì bộ phim không được như mong đợi.
Sau khi Siêu bão địa cầu – tựa gốc Geostorm những thông tin về bộ phim này trên các phương tiện thông tin đại chúng giảm một cách chóng mặt, khác hẳn với những siêu phẩm đã ra mắt trước đó như IT hay Kingsman. Điều này có thể cho thấy được tác phẩm của đạo diễn Dean Devlin và Danny Cannon không đủ sức hút với khán giả.
Siêu bão địa cầu “bom xịt” của năm
Nội dung lan man, nhạt nhòa
Không có điểm gì ấn tượng về nội dung “siêu phẩm” Geostorm, bộ phim lấy bối cảnh trái đất rơi vào nguy cơ hủy diệt vì “cậu bé Hà Lan” hệ thống kiểm soát thời tiết toàn cầu xảy ra vấn đề; vì có kẻ lợi dụng hệ thống để tìm cách đưa trái đất trở về thời kỳ đồ đá.
Những tưởng với cốt truyện này, biên kịch và đạo diễn phim sẽ mang đến những tình huống hấp dẫn để dẫn dắt khán giả rơi vào vòng xoáy câu chuyện. Nhưng không, khán giả không hề bị thu hút bởi nội dung phim. Các tình tiết trong phim được xây dựng một cách hời hợt và đầy vô lý. Chỉ cần tập trung một chút, bạn hoàn toàn có thể đoán biết được ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Diễn biến trong bộ phim dường như chỉ là cách để hợp thức hóa tội lỗi của các nhân vật trong phim mà thôi.
Siêu bão địa cầu với nội dung nhạt nhẽo, xuyên suốt nội dung bộ phim không có điểm nhấn để thu hút khán giả. Vòi rồng, băng tuyết, động đất, lũ lụt… xảy ra liên tiếp nhưng lại khiến khán giả dễ dàng quên ngay sau khi bước chân ra khỏi rạp; thậm chí những khán giả khó tính còn thấy uất ức vì bộ phim “mông lung như một trò đùa”. Thêm vào đó chủ nghĩa đế quốc Mỹ vẫn quá đề cao giá trị của mình, khi hệ thống điều khiển thời tiết toàn cầu nhưng do Mỹ nắm quyền quyết định trong nhiều năm trời mà cả 19 quốc gia trên thế giới phải đối.
Ngoài ra mối quan hệ cha con, anh em, vợ chồng trong phim cũng không kém phần nhạt nhẽo. Sự tương tác giữa các nhân vật hầu như là không có, chỉ đơn giản là vài câu thoại với vài giọt nước mắt. Khán giả không thể nào cảm nhận được tình cảm và sự gắn bó giữa các nhân vật trong phim dù đang trong ranh rới của sự sống và cái chết.
Dàn diễn viên thiếu thuyết phục
Diễn xuất của dàn nhân vật trong phim
Tệ - đó là từ đơn giản nhất nhưng đánh giá chính xác nhất khả năng diễn xuất của dàn nhân vật trong phim. Dàn diễn viên chính được kỳ vọng sẽ có nhiều đột phá trong diễn xuất nhưng lai khiến khán giả vô cùng thất vọng vì khả năng diễn xuất tệ hại đến như vậy.
Gerard Butler đảm nhận vai Jake Lawson – kỹ sư đại tài đã chế tạo ra “cậu bé Hà Lan” nhưng lại bị chính em trai mình sa thải và quay trở về sống bên cô gái nhỏ với công việc chế tạo xe dành cho người già. Sau Siêu bão địa cầu, khán giả đánh giá có lẽ Gerard Butler chỉ nên hợp với những vai vô cảm và lạnh lùng mà thôi. Từ đâu cho đến cuối phim, biểu cảm của nam diễn viên dường như chỉ có 1, khuôn mặt cứng đơ khiến khán giả cảm thấy anh thực thong dong vào thời điểm đối diện với cái chết nhưng lại thật nhạt nhẽo khi trong những tình huống cần thể hiện cảm xúc nội tâm và biểu cảm trên khuôn mặt.
Ông anh trai Jake có khuôn mặt bất cần đặc trưng, còn ông em trai Max Lawson do Jim Sturgess thủ vai lại khiến khán giả bực bội đến mức chỉ muốn “đánh vài phát để hắn tỉnh ra”. Bởi vì có đến 80% tổng số thời lượng anh chàng này xuất hiện trong khung hình, Max đều trong trạng thái rơm rớm nước mắt. Cho dù đó là lúc vui hay lúc buồn thì tâm trạng của Max dường như đều giữ nguyên như vậy, thậm chí vào những thời khắc quyết định sự sống còn của trái đất thì Max vẫn chẳng thể mạnh mẽ và kiên cường cho xứng với vị trí quan trọng anh đang nắm giữ trong tổ chức chính phủ Mỹ.
Ngoài ra những vai diễn khác như: con gái Jake, bạn gái Max, tổng thống Mỹ và kẻ phản diện trong phim… đều không hoàn thành được vai diễn được giao. Diễn xuất gượng gạo, những cảnh đối thoại như đọc thoại không hề có bất cứ cảm xúc nào khiến người xem cảm thấy vô cùng khó chịu.
Kỹ xảo trong phim tuyệt vời
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo
Ưu điểm duy nhất của bộ phim này chính là âm thanh, hình ảnh và kỹ xảo. Những hình ảnh trong phim được đầu tư chỉn chu, mang lại những thước phim hoàng tráng khiến khán giả cảm nhận sâu sắc sức mạnh kinh khủng của thiên nhiên. Siêu bão địa cầu mang đến một thế giới yên bình dưới sự bảo vệ của một hệ thống máy móc, nhưng một khi hệ thống này xảy ra lỗi thế giới này sẽ không một nơi nào an toàn. Con người vẫn sống và sinh hoạt bình thường và thần chết có thể giáng đến bất kỳ lúc nào khiến không một ai có thể trở tay đối phó kịp.
Ngoài ra, sự sáng tạo khi kết hợp một loạt các thảm họa từ nhẹ nhàng mưa đá, sấm chợp cho đến kinh hoàng như má đá, lũ lụt, vòi rồng… điều này giúp khán giả cảm thấy được an ủi so với phần nội dung phim quá nhàm chán.
Dù nội dung nhàm chán nhưng Siêu bão địa cầu vẫn có thể coi là một tác phẩm phù hợp để giải trí đơn thuần. Bộ phim hiện đang được trình chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.
Xem lịch chiếu tại đây