"Schadenfreude" lại xuất hiện trong vụ chìm tàu Titan. Liệu hành cười trên nỗi đau này là bình hay bất thường?
Từ khái niệm "schadenfreude", bàn về thái độ hả hê và diễu cợt của mọi người trước vụ chìm tàu Titan, liệu nó là bình thường hay bất thường
Niềm vui trên nỗi đau của người khác là một khái niệm đã mang ra mổ xẻ trong Tâm lý học từ lâu và được gọi là "Schadenfreude" - một từ tiếng Đức được kết hợp bởi từ "schaden" (gây hại) và "freude" (niềm vui), nghĩa là một "niềm vui gây tổn hại" cho người khác.
Hiện tượng Schadenfreude được đặc trưng bởi ba yếu tố:|
1 là là sự tự đánh giá bản thân (self-evaluation)
2 là bản dạng xã hội (social identity)
3 là ý niệm về công bằng (justice).
Chúng tạo nên chiếc "kiềng ba chân" kích hoạt Schadenfreude, mà trong tiến trình đó, các nạn nhân trải qua bị "vật hóa", không được nhìn nhận như con người và tai nạn của họ bỗng biến thành một dạng phần thưởng trong xã hội. Cũng bởi vậy nên các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu Titan đã bị xã hội nhìn nhận như những con người không bình thường và trở thành một cái bia hứng chịu dư luận.

Nguồn: Emotion, Brain, & Behavior Laboratory
Vậy sự công kích này đúng hay sai?
Theo quan điểm của tôi, ý thức về những tác động của xã hội và đám đông cùng giá trị sống của mình đóng vai trò quan trọng trong cách nhìn nhận này.
Cụ thể hơn nếu khi đã biết về bản chất của hiện tượng, chúng ta có thể thông cảm cho những người đang tiếp tay cho những hành vi mà chính họ cũng không làm chủ - chạy theo cảm xúc từ đám đông và bộc lộ sự kìm nén về một xã hội bất bình đẳng theo cách tiêu cực.
Bài viết khách quan hơn về "schadenfreude" vui lòng xem tại đây:
Cuối cùng, hãy đóng góp ý kiến để tôi có thể hiểu thêm về những góc nhìn khác nhau của mọi người cho vấn đề này, xin cảm ơn!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất