Là công trình nghiên cứu của một học giả chính trị - kinh tế, ông Hamada Kazuyuki không chỉ mang đến một tác phẩm mang tính học thuật khó nhằn, mô phạm. Mà với quyển sách ngắn súc tích cùng kinh nghiệm thực tiễn dày dặn và dĩ nhiên kiến thức uyên bác, ông đã vẽ nên bức tranh về các Cường quốc trong quá khứ (gần), hiện tại, và đưa ra phỏng đoán rất có căn cứ về các cường quốc trong tương lai.
Với mình, sách có giá trị nhất ở 2 điểm
1. Tóm gọn và cung cấp một số kiến thức phổ quát về một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cũng như sự tương quan, tương hỗ hay đối nghịch của bức tranh về thế giới đương đại.
Bắc Triều Tiên là trung tâm của blockchain nhưng cũng là quốc gia rất yêu thích...ảo thuật, Nhật Bản là cường quốc về nước và đi đầu trong công nghệ lọc nước, trích xuất nước, Israel đi đầu về kĩ thuật an ninh quân sự, ngày nay chúng ta thầm ngưỡng mộ các công nghệ máy bay drone trong trình diễn hiện tại thì cách đây 30 năm, Israel đã dùng drone để đi rải phân bón cho cây , Saudi đang đầu tư lớn vào việc sản xuất pin năng lượng từ...cát. Tất cả những dữ liệu này tuy không thể nào chi tiết và đầy đủ câu chuyện nhưng thông qua việc sơ lược điểm mạnh/yếu của từng quốc gia, tác giả đã có thể "phổ cập" cho chúng ta kiến thức nền để từ đó nếu hứng thú thì có thể đọc hoặc nghiên cứu sâu hơn.
2. Đưa ra những nhận định chuyên môn của một người giỏi nghề và có tâm huyết với sự thịnh vượng chung của thế giới.
Có 2 trích đoạn của tác giả khi nhận xét về quyền lực quốc gia và sự phát triển trong tương lai của gã khổng lổ Trung Quốc mà mình muốn chia sẻ bên dưới để thấy có thêm thông tin về thời cuộc cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ đến với một người sâu sắc và thông tuệ như tác giả
"Động lực chính khiến Trung Quốc muốn cạnh tranh và vượt qua Mỹ vì thể diện và lòng tự hào sau một thời gian dài bị đàn áp, thì đến bây giờ đã có thể vượt qua, đuổi kịp Nhật, đuổi kịp Mỹ. Trong vai trò là một quốc gia thì họ ưu tiên hằng đầu cho ý thức tự tôn đó, chứ chưa lưu tâm gắn kết với việc "Nhân dân Trung Quốc được hạnh phúc" hay "Vì Châu Á và thế giới phồn vinh tiến bộ"
"Từ nay trở đi không còn là thời đại mà quốc gia kiểm soát tất cả. Mà các cá nhân và tổ chức phi chính phủ như doanh nghiệp, đô thị vượt khỏi giới hạn quốc gia, sở hữu sức mạnh to lớn sẽ liên kết với nhau theo chiều ngang và vận hành xã hội. Điển hình vẫn là các công ty nền tảng kỹ thuật số như GAFA (Google - Amazon - Facebook - Apple) và BAT (Baidu - Alibaba- Tencent) của Trung Quốc. Hoặc là các cá nhân, NGO, NPO đề cao và hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững."
Điểm cần cân nhắc của sách và mình nghĩ sẽ cần tìm hiểu thêm để có một góc nhìn đa dạng hơn là vì tác giả luôn liên kết và đặt đối trọng, rút ra bài học với Nhật Bản trong mối tương quan với các cường quốc trong sách thay vì chọn tâm thế trung dung, tuy nhiên, mình nhận thấy tác giả vẫn giữ được tính khách quan trong các lập luận và phân tích. Điểm lưu ý thứ 2 là bối cảnh sách viết vào năm 2019 trước đại dịch Covid và trước 2 cuộc chiến lớn đang diễn ra nên một số thông tin vẫn chưa được cập nhật.
Đây có thể không phải là quyển "đọc-là-biết-hết" về tình hình thế giới, nhưng đây sẽ là một quyển để bạn có cảm hứng để bắt đầu tìm hiểu về việc vận hành, liên kết giữa các quốc gia và hình thành bức tranh cơ bản về thế giới.