Trên tay mình là 2 quả trứng 1 quả có sự sống và 1 quả không có sự sống.
Sự khác biệt giữa 2 quả trứng là 1 quả có trống và 1 quả không có trống.
Cách để nhận biết được sự sống trong quả trứng có hay không thì rất dễ nhưng hiểu được nguồn gốc của sự sống thì rất khó. Có thể nói là bất khả thi. Nhưng nói về sự sống thì có vài điều chúng ta cần nên biết.  
Chỉ có 2 cách hình thành nên sự sống:
* 1 là sự sống được hình thành một cách tự phát, không chấp nhận có một đấn tạo hóa nào là chủ thể sinh ra hay tạo ra sự sống này. Từ ngàn xưa cho đến nay chủ thuyết này được xã hội rộng rãi công nhận. Vì sự sống hiển nhiên phải được hình thành tự nhiên mà có. (thuyết phi tạo sinh)
* 2 là sự sống không thể tự nhiên mà có. Mọi sự sống luôn sinh ra từ sự sống tồn tại trước đó. (thuyết tạo sinh)
Theo bạn thì sự sống này có được là do 1 đấn tạo hóa tạo nên hay là tư nó được hình thành ? 
Đó là một câu hỏi từ ngàn xưa mà mãi đến tận bây giờ nhân loại vẫn chưa có câu trả lời thõa đáng. Khá thú vị là càng ngày khoa học càng hiện đại người ta nghiên cứu càng nhiều thì lại nghiên về thuyết tạo sinh nhiều hơn là phi tạo sinh. Tức là khoa học ngày nay có khuynh hướng nghiên về giả thuyết sự sống này là do đấng tạo hóa sinh ra. Tiêu biểu như:
Nhưng trải qua hang ngàn năm lịch sử cho đến ngày nay con người vẫn chưa tạo ra được 1 sự sống nhân tạo nào. 
O Kuppers, nhà sinh học xuất sắc tại Đại học Jena ở Đức, tác giả cuốn “Information and the origin of life” (Thông tin và vấn đề nguồn gốc sự sống), do Đại học MIT xuất bản năm 1990, nói:
“Xác suất dự kiến đối với sự hình thành chuỗi nucleotide của một vi khuẩn quá nhỏ đến mức kể cả toàn bộ không gian của vũ trụ cũng sẽ không đủ để làm cho sự tổng hợp ngẫu nhiên một bộ gene của vi khuẩn có thể xảy ra”
1/ sự sống hình thành một cách tự phát. Thuyết phi tạo sinh SPONTANEOUS LIFE
Từ ngàn xưa cho đến nay chủ thuyết này được xã hội rộng rãi công nhận. Vì sự sống hiển nhiên phải được hình thành tự nhiên mà có. Nhưng trải qua hang ngàn năm lịch sử cho đến ngày nay con người vẫn chưa tạo ra được 1 sự sống nhân tạo nào. 
O Kuppers, nhà sinh học xuất sắc tại Đại học Jena ở Đức, tác giả cuốn “Information and the origin of life” (Thông tin và vấn đề nguồn gốc sự sống), do Đại học MIT xuất bản năm 1990, nói:
“Xác suất dự kiến đối với sự hình thành chuỗi nucleotide của một vi khuẩn quá nhỏ đến mức kể cả toàn bộ không gian của vũ trụ cũng sẽ không đủ để làm cho sự tổng hợp ngẫu nhiên một bộ gene của vi khuẩn có thể xảy ra”.
Christopher Rupe & TS John Sanford
“Sự sống nguyên thủy xuất hiện như một phép lạ, rất nhiều điều kiện phải được thỏa mãn đề điều đó xảy ra”[1]
(Francis Crick, một trong những nhà khoa học khám phá ra DNA)
 “Năm 1864, Pasteur đã thiết lập nên Định luật Tạo Sinh (the Law of Biogenesis), khẳng định rằng mọi sự sống luôn luôn sinh ra từ sự sống tồn tại trước đó” 
Bí mật của sự sống là ở chỗ , thông tin biểu hiện qua vật chất.
Mọi thông tin đều có nguồn trí tuệ thông tin.
Thông tin được lập trình mới thực sự là yếu tố quyết định làm cho sự sống trở nên SỐNG,
Vào lúc hoàn tất Dự án Bộ Gene Người, nhà sinh học David Baltimore, cựu Viện trưởng Viện Công nghệ California, người đoạt Giải Nobel năm 1975 , viết: “Sinh học hiện đại là một khoa học về thông tin”. Ông giải thích thêm, “Sự sống rõ ràng là một hiện tượng hóa học, nhưng đặc trưng phân biệt của nó không nằm trong những phản ứng hóa học. Thực ra bí mật của sự sống nằm trong những đặc trưng về thông tin; một tổ chức sống là một hệ xử lý thông tin phức tạp”. 
Hóa ra THÔNG TIN mới là yếu tố quyết định để vật chất vô tri vô giác trở thành SỰ SỐNG!
Vô tình kết luận trên hoàn toàn phù hợp với quan điểm cho rằng Ý THỨC mới là yếu tố phân biệt sự sống với cái không sống.
Khái quát hóa tính chất đó, Pasteur nêu lên Định luật Bất Đối xứng của sự sống ─ ông khám phá ra rằng hầu hết phân tử của sự sống đều có cấu trúc bàn tay trái, chỉ có vài ngoại lệ có cấu trúc bàn tay phải. Nhưng dù thuận bàn tay trái hay bàn tay phải, phân tử của sự sống cũng bất đối xứng. Đó là ranh giới phân biệt sự sống với cái không sống ─ ở đâu có phân tử chỉ thuận bàn tay trái, ở đó có sự sống, và ngược lại, ở đâu có sự sống, ở đó phân tử chỉ thuận bàn tay trái. Đó là một tiên tri thiên tài: Sinh học phân tử hiện đại xác nhận hầu hết acid amin của sự sống đều thuận tay trái!