Khối ngoại là gì ?
Khối ngoại là thuật ngữ dùng để miêu tả những nhà đầu tư nước ngoài, có thể là nhà đầu tư cá nhân hoặc nhà đầu tư tổ chức ở nước ngoài mở tài khoản chứng khoán tại thị trường Việt Nam và đầu tư vào thị trường Việt Nam. Khối ngoại được gọi với tên gần gũi hơn " Tây lông" hay " Khoai tây" - 2 cụm từ này thường được nhắc tới nhiều hơn trên diễn đàn thị trường chứng khoán.
Cách phân tích và lựa chọn cổ phiếu của khối ngoại?
Khối ngoại nói chung hầu như chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân/tổ chức của các nước phát triển - nơi mà các nguồn lực và điều kiện kinh tế được khai thác một cách tối ưu.Chính vì vậy, các nước đang phát triển trở thành miếng bánh hấp dẫn đối với dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Áp dụng kinh nghiệm đối với thị trường đi trước, khối ngoại có phương pháp cũng như cách đầu tư gồm 4 bước khá là cẩn trọng và kỹ lưỡng:
Tại sao khối ngoại được đánh giá là đối tượng thúc đẩy Thị trường chứng khoán ?
Khối ngoại hay "Tây lông" được coi là 1 trong những lớp nhà đầu tư lão làng trên thị trường chứng khoán. Với kinh nghiệm lâu năm trên thị trường thế giới, cổ phiếu được lọt vào danh mục cơ cấu của khối ngoại phải đạt được những tiêu chí đầu tư ngặt nghèo của các tổ chức/cá nhân nước ngoài. Chính vì vậy, hoạt động mua/bán ròng của cổ phiếu có tác động nhất định đến tâm lý nhà đầu tư khối nội. Trong những giai đoạn trước khi thanh khoản bùng nổ năm 2020, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn đối với thanh khoản thị trường. Một số tập đoàn nước ngoài như VinaCapital, HSBC, Citigroup là những nhà đầu tư nước ngoài mạnh nhất trên thị trường chứng khoán VN. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các quỹ ETF. Vậy 2 chiều mua ròng và bán ròng của khối ngoại ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khối nội như thế nào?
Đối với chiều mua ròng của khối ngoại:
Trạng thái mua ròng nói chung cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng tích cực vào triển vọng đối với cổ phiếu nói riêng cũng như thị trường chung nói chung, đặc biết nối trạng thái mua ròng của khối ngoại, bởi tiêu chí chọn lọc cổ phiếu cũng như thị trường của khối ngoại phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố vĩ mô của thị trường thế giới, trong khi VN là đất nước nhỏ dễ bị tác động và có độ trễ so với những biến động kinh tế của một số nước dẫn đầu như Mỹ hay châu Âu.
Nhà đầu tư trong nước sẽ tỏ ra lạc quan hơn khi có những tín hiệu mua vào của nhà đầu tư khối ngoại. Đối với mỗi cổ phiếu riêng lẻ khi được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng, khối nội cũng sẽ quan tâm nhiều hơn, phân tích và nghiên cứu kỹ lượng hơn từ tiềm năng sinh lời của cổ phiếu, và từ đó đưa ra quyết định đầu tư
Đối với chiều bán ròng của khối ngoại:
Ngược lại với chiều mua ròng của khối ngoại, khi một cổ phiếu/chỉ số thị trường bị bán ròng bởi khối ngoại thì sẽ là mối quan tâm lo ngại của rất nhiều nhà đầu tư trong nước. Bởi khi bán ròng thì rất có thể dòng vốn đang bị rút dòng ra khỏi thị trường. Điều này cho thấy thị trường VN đang dần mất đi tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Sự hoảng loạn sẽ diễn ra khi nhà đầu tư ngoại rút ròng. Điển hình như cuối năm 2021, nhà đầu tư ngoại rút ròng liên tục làm tâm lý nhà đầu tư trong nước hoảng loạn. Và chỉ số VNI đại diện cho thị trường CK Việt Nam vào đầu năm 2022 không có sự tăng trưởng, xu thế chung đi ngang và xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh vào tháng 4/2022
Một số trường phái đầu tư của nhà đầu tư trong nước coi trạng thái mua/bán ròng là một chỉ báo hiệu quả để tham gia đầu tư. Chính vì thế, khối ngoại mua ròng được xem là “trụ đỡ” cho nhà đầu tư nội.