WWE có thể đã khác với WWE ngày xưa. Có thể một bộ phận người hâm mộ đã chán nản với sản phẩm của WWE. Nhưng có thể chắc chắn một điều, WWE vẫn là một ông khổng lồ ngành đô vật. Những show như Survivor Series 2021 vừa rồi vẫn là một minh chứng rõ ràng cho vị thế của công ty này.
Khởi đầu show là màn so tài giữa 2 nhà vô địch mảng nữ của RAW và SmackDown, Becky Lynch và Charlotte Flair. Bỏ ngoài những tin đồn về rạn nứt giữa những đô vật này sau hậu trường, cả hai vẫn có thể trình diễn một đẳng cấp đấu vật đỉnh cao. Cái kết trận dù là một đòn "chơi dơ", nhưng vẫn hợp lý với nhân vật cả hai.
Hai trận thể thức 5v5 truyền thống của Survivor Series vẫn không làm người hâm mộ thất vọng. Thể thức này cho phép WWE dễ dàng trình bày tối đa số lượng đô vật có thể kèm với những highlights của từng người cho khán giả mà không có cảm giác gượng ép, dài dòng. Đặc biệt những gương mặt mới vẫn có thời lượng tương xứng để thể hiện, như Austin Theory hay Liv Morgan, Zelina Vega, Toni Storm.
Trận đấu giữa hai team vô địch tag giữa hai brand vẫn không dễ dàng bị bỏ lại phía sau. Sự ăn ý giữa hai anh em Jey và Jimmy Uso kết hợp với kinh nghiệm dày dạn của Randy Orton và sức bung phá của Riddle, tạo ra một trận đấu hấp dẫn.
Main event giữa Roman Reigns và Big E khép lại show Survivor Series ở một nốt cao. Trình độ đấu vật của cả hai thể hiện được sự ăn ý cũng như chất lượng đỉnh cao mà WWE có thể đạt được nếu các đô vật của họ có đủ thời gian thể hiện. Cả hai để lại một trận đấu mãn nhãn, đúng với mong đợi của hai nhà vô địch hàng top của WWE. Chiến thắng của Reigns không quá bất ngờ, và Big E cũng đã thể hiện được đầy đủ giá trị của mình.
Dù vậy, trận đấu Battle Royal ở giữa show có cảm giác dư thừa nhất. Kết thúc trận đấu, đô vật trẻ Omos giành chiến thắng, nhưng phần thưởng của trận Battle Royal này là gì, pizza 3 tầng ư? Cá nhân mình thì phần thưởng cho chiến thắng này bị lạc quẻ so với mong đợi của những fan đấu vật cổ điển. Nhưng trận đấu vẫn có sự góp mặt của rất nhiều nhân tài và vẫn có giá trị giải trí cao, và cũng là một cách WWE dễ dàng quảng bá cho các nhà tài trợ.
-------------------
Một trong bốn show lớn trong năm của WWE khép lại mãn nhãn. Nếu AEW hiện đang làm rất tốt, thì có lẽ WWE cũng đang cảm nhận thấy hơi ấm sau gáy mình, khiến cho họ có động lực để trình bày những show chất lượng. Vị thế của WWE nếu cứ tiếp tục thể hiện như thế này, thì khó mà có công ty nào có thể vượt qua được.
-Sid Nguyễn-