Thích dịch cái câu này ra là: LÀM TÌNH VỚI CHÍNH BẠN.
Sáng sớm dậy vươn vai một cái, nhìn ra cửa sổ trời còn chưa sáng hẳn thì đập vào mắt là cảnh tượng hân hoan của đôi chim sẻ. Hà Nội lạnh thế này, cái đôi se sẻ kia không lôi nhau đi mà ấp, đậu ở ban công yêu đương làm ganh tị người ta. Người yêu thì chưa có, lại đành tự YÊU bản thân vậy. Chả hiểu sao đi học Sexuality về nhìn đâu cũng thấy S.E.X.
Nói đến S.E.X. Quy ra chỉ có hai loại Have sex và Make love, không có ngoại lệ. Với cặp đôi nào hay  mối quan hệ nào cũng vậy. Bất phân giới tính.
S.E.X
Mục đích ngắn là cung cấp ngay lượng các chất dẫn truyền thần kinh và hormone để thoả mãn cơ thể. Mục đích dài là duy trì một sự kết nối trong mối quan hệ giữa hai con người. Mục đích gốc rễ đơn thuần là để Duy trì nòi giống. Tình yêu chỉ là trò chơi khăm của tạo hoá nhằm duy trì nòi giống mà thôi.
Làm tình với chính bạn - S.e.x with yourself. Lyl không muốn nói đến cái mà các bạn đang nghĩ trong đầu đâu. Mặc dù nó cũng là một dạng, cái việc t.h.ủ d.â.m ấy, nhưng cái Lyl đang nói đến là một dạng rất khác. Đó là dạng làm tình mà cực khoái do chính bản thân bạn tự tạo ra được ngay cả khi không có sự tác động từ đối tác hoặc các yếu tố bên ngoài. Lúc này là bạn đã làm chủ năng lượng tình dục của mình và chuyển hoá nó để đạt được cực khoái toàn thân.
Nhưng tạo hoá ban cho phụ nữ một đặc quyền, là chúng ta có thể chuyển hoá năng lượng tình dục của mình để đạt cực khoái dễ dàng hơn các anh. Thế nên các chị em trước khi có đối tác hay người yêu ở xa như Lyl chẳng hạn thì hãy học cách Làm tình với chính bạn - S.e.x with yourself.
Hãy giải phóng bản thân khỏi những quy tắc, những ràng buộc tâm trí, yêu thương cơ thể thiêng liêng của mình, thấu hiểu những vùng thảng thốt của bản thân. Sự thoả mãn ở đây không chỉ còn nằm ở Thể xác mà còn ở tâm trí và linh hồn của chính chị em mình đó.
- Lyl -