SALE SẬP SÀN NHƯNG SALE HƠN 50% LÀ TÀO LAO?
Tất cả các loại hàng hóa trên thị trường chỉ được giảm giá tối đa 50% giá trị của sản phẩm đó? ...
Tất cả các loại hàng hóa trên thị trường chỉ được giảm giá tối đa 50% giá trị của sản phẩm đó?

Một sản phẩm được giảm giá 68% trên Shopee

Một sản phẩm được giảm giá 73% trên Lazada
1. Câu trả lời ngắn gọn
Tất cả các loại hàng hóa lưu thông hợp pháp trên thị trường chỉ được giảm giá tối đa 50% giá trị của sản phẩm đó. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ.
2. Giải thích
2.1. Khuyến mại là gì và mức giảm giá tối đa là bao nhiêu?
Hoạt động giảm giá sản phẩm như trên tiêu đề bài viết là một trong 9 hình thức khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại 2005. Theo đó, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Hiện nay, nhà nước quy định về 8 hình thức khuyến mại chính cho thương nhân, một trong số đó là “Bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó” hay “Sale sập sàn”.
Tuy vậy, chính phủ cũng có quy định về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại. Mức giảm giá tối đa này không được quy định sẵn trong Luật Thương mại 2005, nhưng được hướng dẫn trong các văn bản dưới luật (nghị định, thông tư, quyết định,...) ban hành sau này.
Cụ thể, tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 128/2024/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 81) có quy định:
“Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá bán ngay trước thời gian khuyến mại của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó, [...]”
Điều khoản này cũng được kế thừa tại Điều 3 Thông tư số 39/2025/TT-BCT (có hiệu lực ngày 01/7/2025) Quy định hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại.
Vậy khi thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại giảm giá sản phẩm thì không được giảm quá 50% so với giá bán ngay trước thời gian khuyến mại của hàng hóa đó.
2.2. Khi nào thì được giảm quá 50%?
Trên thực tế, chỉ có 2 loại hình thức khuyến mại cần tuân thủ hạn mức gồm (i) Bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo và (ii) Bán hàng có kèm theo phiếu mua hàng để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định. Bảy hình thức khuyến mại còn lại không cần tuân thủ hạn mức này gồm: (i) Đưa hàng hoá mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; (ii) Tặng hàng hóa không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa; (iii) Bán hàng có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố; (iv) Bán hàng kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố; (v) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá hoặc các hình thức khác; (vi) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại và (vii) Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận, ví dụ khuyến mại thông qua phương tiện điện tử có kết nối Internet.
Nếu đọc đến đây mà bạn thấy cấn cấn thì đúng rồi đấy. Những hình ảnh ban đầu bạn nhìn thấy là hoạt động khuyến mại trên website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hay ngắn gọn hơn là khuyến mại thông qua phương tiện điện tử có kết nối Internet. Điều này có nghĩa là nó không cần phải tuân thủ hạn mức 50% như đã đề cập ở trên. Và các mặt hàng này được khuyến mại hợp pháp.
2.3. “Ngay trước” thời gian khuyến mại là bao lâu?
Như đã đề cập ở trên, thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại giảm giá sản phẩm thì không được giảm quá 50% so với giá bán ngay trước thời gian khuyến mại của hàng hóa đó. Câu hỏi là “ngay trước thời gian khuyến mãi” là bao lâu?
Sự thật là cụm từ “giá bán ngay trước” tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 81 được bổ sung sau này tại Nghị định số 128, chứ ban đầu Nghị định số 81 không hề có quy định đó. Tôi có tìm đọc trong dự thảo Nghị định 128/2024, tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018 để tìm hiểu lý do và trả lời câu hỏi “ngay trước” là bao lâu. Tuy vậy có vẻ đây là một phần không quan trọng, trong tờ trình, Bộ Công Thương chỉ giải thích về việc thêm từ “giá bán” để xác định rõ ràng là giá mua hay giá bán, đảm bảo phù hợp với Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Còn từ “ngay trước” thì không có giải thích gì.
Liệu từ “ngay trước” này là một vùng xám để doanh nghiệp có thể linh hoạt và thoải mái hơn trong hoạt động khuyến mại chăng?
3. Kết luận
Vậy thông qua bài viết này, bạn và tôi cùng biết được một hàng hóa không thể được giảm giá quá 50% giá trị sản phẩm của nó hoặc việc bạn được tặng phiếu mua hàng trị giá 51% cái áo bạn vừa mua cũng là trái luật. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại giá trị cho bạn đọc.
- Một sinh viên Luật hay có câu hỏi -
TRÍCH DẪN TÀI LIỆU
[1] Luật Thương mại 2005, Điều 88(1).
[2] Luật Thương mại 2005, Điều 92.
[3] Luật Thương mại 2005, Điều 94(4).
[4] Bạn đọc tham khảo Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thứ tự các văn bản pháp luật xuất hiện thể hiện hiệu lực của chúng, những văn bản được quy định sau Luật, Bộ luật là những văn bản dưới luật và có hiệu lực pháp lý thấp hơn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
