Cốt truyện có sự liên kết chặt chẽ, nội dung nhồi nhét vừa đủ thời lượng phim nên không dài lê thê, có rất ít những tình tiết thừa. Vận dụng tốt yếu tố đa vũ trụ để tháo gỡ những mắt xích trong phim.
Những nhân vật phụ xuất hiện dù ít hay nhiều thì đều có vai trò riêng chứ không chỉ để làm nền.
Chỉ nói được nhiêu đây thôi, chứ nói sâu thêm thành spoil mất.
Đặt biệt có cameo của một số nhân vật rất là thú vị.
Phim lần này mở đầu với tông màu ảm đạm rồi dần đen tối về sau, cộng thêm những tình tiết máu me, kinh dị khiến phim này có phần giống phim ma mang yếu tố phép thuật hơn. Mặc dù chỉ gắn mác P13 nhưng đủ làm người xem giật mình.
Có thể nó là phim u ám nhất của MCU đến thời điểm hiện tại.
Kỹ xảo là thế mạnh nhất của phim. Từ phép thuật, quái vật đến cảnh vật môi trường đều sống động và có nét riêng. Mỗi phiên bản của một nhân vật sẽ có hiệu ứng bộ kỹ năng riêng.
Phim mang yếu tố du hành đa vũ trụ nên mỗi vũ trụ là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Địa hình, sinh vật, tông màu của mỗi vũ trụ không cái nào giống cái nào nên người xem sẽ hứng thú ngắm nhìn những vũ trụ hơn.
Mỗi vũ trụ cũng có ít nhất một easter egg nên tha hồ nhặt trứng.
Với âm nhạc thì mình không có ấn tượng gì nhiều với những bản nhạc nền trong phim. Chỉ có ấn tượng duy nhất là phần nhạc ở một cảnh đấu phép của Strange, khi mà âm nhạc đi theo nhịp với phép thuật tạo cảm giác như bác sĩ đang làm nhạc trưởng chứ không phải phù thủy.
Đó là điểm cộng. Phần điểm trừ của phim là quá nhiều cảnh jumpscare không cần thiết.
Một số đoạn khiến người xem hụt hẫn.
Phim tên Doctor Strange nhưng có vẻ tập trung nội tâm Wanda nhiều hơn, còn bác sĩ là lao công dọn đa vũ trụ.
Tóm lại, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness kịch bản có một kịch bản dễ hiểu, với phần âm thanh hình ảnh hội tụ những yếu tố hồi hợp, sợ hãi mà một phim kinh dị có. Làm tốt vai trò fan service.
Phim đưa đa vũ trụ đến gần người xem hơn khi mà giờ đây chúng ta đi du hành đa vũ trụ (chứ không phải kéo khách từ đa vũ trụ tới chỗ mình), đồng thời cho thấy mặt tối của từng nhân vật trong phim, nếu họ biến chất thì sẽ ra sao.
Nên là nội dung xem được chứ không quá high, không quá nhiều cái để phấn khích (trừ cameo).
Lời khuyên với non-fan là hãy xem series WandaVision, để hiểu được những tình tiết trong phim chứ không là lú luôn.
Xem Spider-Man: No Way Home để khỏi bở ngỡ với đa vũ trụ và nếu muốn biết thêm về Captain Carter thì xem tập 1 What If...?