Bác Hồ từng viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Đó có phải khái niệm là CÔNG DÂN TOÀN CẦU mà Bác từng nhắc hay không?
Và tại sao lại phải dạy trẻ thành CÔNG DÂN TOÀN CẦU.
Năm ngoái, khi nghỉ dịch anh cu đầu nhà mình lập một room để tương tác với bạn bè. Mình lò dò hỏi xem nó làm gì, bạn là ai... vì thấy nó toàn chém bằng tiếng Anh. Nó bảo room nó có hơn 25 thành viên, hầu hết ở Mỹ, Châu Âu, Campuchia, Myanmar..., chúng nó cùng chơi game online, livestream, nghe nhạc, xem phim... cùng nhau.
Vậy đấy, trong thế giới hội nhập mọi khoảng cách địa lý đều như bị xóa nhòa. Một công dân ở Việt Nam có thể giao tiếp ngay và luôn với những đứa trẻ ở Mỹ, Canada, Châu Âu, Campuchia... mà ko cần phải đến đó. Một ngày nào đó chúng nó có thể sẽ mời đến chơi nhà nhau, như các cụ ngày xưa í ới nhau mời cốc nước chè mỗi khi rảnh rỗi...
Để nó ko bị những cú sốc văn hóa, đứa trẻ trước hết phải có được một thế giới quan đúng đắn, có lòng tự hào dân tộc để ko bị ngợp trước các nền văn hóa khác. Ngoài ra, nó cũng cần giỏi ngoại ngữ, có thể lực, thể hình tốt, thực hành những quy tắc ngoại giao căn bản,...
Cuốn sách BỐ BỈM SỮA dạy con thành CÔNG DÂN TOÀN CẦU của tác giả Phúc Lai GB (Ngô Ngọc Phương) đề cập đầy đủ mọi khía cạnh về quá trình giáo dục một đứa trẻ từ khái niệm thể chất, dáng đi đứng đến tâm sinh lý lứa tuổi, những tính cách cần có, như lòng dũng cảm nhân ái. Học những gì, cần trang bị những kiến thức nào đến dạy con kiếm tiền và tiêu tiền... rồi ngoại ngữ như thế nào, có nên đi du học không?...
Tác giả Phúc Lai GB tên thật là Ngô Ngọc Phương, sống tại Hà Nội. Ông là Thạc sĩ Luật Quốc tế, sau chuyển sang nghề viết vào giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Các bài viết của ông đăng trên Tuần Việt Nam. Ông cũng xuất bản một số đầu sách về giáo dục như:
- Chuyện cha chuyện con
- Dạy cha dạy con
- Chuyện cha con
- Chúng ta là "đồng bọn"
Để tránh rơi vào mê cung giáo dục con cái, đây là một trong những cuốn sách đầu tiên mà những bậc cha mẹ nên đọc khi bước vào thế giới giáo dục con cái.
Tại sao vậy?
Vì cuốn sách đề cập đầy đủ mọi khía cạnh về giáo dục một đứa trẻ, từ yếu tố thể chất, dáng đi đứng đến tâm sinh lý lứa tuổi, những tính cách cần có, như lòng dũng cảm nhân ái. Đến dạy con kiếm tiền và tiêu tiền... học ngoại ngữ đến khái niệm du học.
Ai đã từng đọc Đắc Nhân Tâm của cụ Nguyễn Hiến Lê chắc sẽ cảm thấy giọng văn rất gần gũi, mộc mạc và dễ dẫn dắt người đọc thẩm thấu trong từng câu chữ. Một cuốn sách chứa đựng một kho tàng đồ sộ những bài học, những kiến giải cùng rất nhiều ví dụ cụ thể các tình huống về mọi khía cạnh để nuôi dạy một đứa trẻ trở thành công dân toàn cầu. Những kinh nghiệm mà tác giả chia sẻ xuất phát từ thực tế giáo dục em trai, con cái của ông cũng như kinh nghiệm giáo dục kỹ năng những lứa trẻ mà ông đã trải qua.
Cuốn sách thực sự là những chắt lọc từ trải nghiệm của một luật sư đã được thử lửa, có những vấp váp, có những thành công được nghiền ngẫm, sửa sai...Ông quan niệm giáo dục một đứa trẻ cũng như xây một ngôi nhà. Bao gồm:
1. NỀN MÓNG, CỘT DẦM KHUNG CHỊU LỰC:
- Giáo dục thể chất (Thể hình, thể lực), lao động chân tay (sửa xe đạp, làm việc nhà,...)
- Rèn luyện tính cách (Dũng cảm, nhân ái, biết ơn, trung thực, tinh thần vượt khó, tình yêu - tình dục - gia đình...)
Thứ 2 là CHIẾC CẦU THANG (kỹ năng sống) giúp cho trẻ phát huy các tố chất:
- Kiếm tiền và tiêu tiền
- Học năng khiếu như đàn, vẽ,...
- kỹ năng quản lý thời gian, trở thành người lịch lãm như Quý ông, Quý bà...
Thứ 3 là XÂY TƯỜNG SẮM ĐỒ.
Bao gồm các kỹ năng bổ sung để tự học như
- Đọc sách
- Học ngoại ngữ
- Du học
- Chọn nghề...
Đây là một cuốn sách tổng hợp về giáo dục, dựa trên triết lý đào tạo những công dân có đầy đủ các tính cách cần thiết cho hội nhập thế giới trong hiện tại và tương lai. Những tính cách đó là:
- SỰ TỬ TẾ
- LÒNG TỰ TRỌNG
- BẢN NĂNG SINH TỒN
Tin rằng các bậc phụ huynh sẽ tìm thấy nhiều điều hay ho trong công cuộc giáo dục con trẻ, để con cái của chúng ta sớm tìm được giá trị bản thân trong hành trình đi tìm lẽ sống của nó.
QUANG HÒA
Quản trị viên CỘNG ĐỒNG CHA MẸ TÍCH CỰC Gỡ rối & và chia sẻ
Myblog: https://kuanghoa97.blogspot.com