Một mùa bóng nữa đã qua đi một cách chóng vánh và đáng quên, đối với những fan cuồng AS Roma. Giai đoạn đầu giải là những tháng ngày tươi đẹp khi Roma của Paulo Fonseca gần như toàn thắng trước những đối thủ dưới cơ và băng băng tiến đến vị trí giành suất dự C1. Rồi sau đó, thật đáng buồn khi mọi thứ dường như tan vỡ trong mắt của những người hâm mộ. Một vòng lặp mang tính hệ thống khi Roma luôn thi đấu tệ dần đi sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hàng loạt chấn thương, liên tiếp sai lầm để rồi Roma kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, ngậm ngùi dự cúp C3 (Europa Conference League). Có lẽ tin tích cực nhất là việc Roma bổ nhiệm một HLV đẳng cấp như Jose Mourinho và ông cùng Roma có cơ hội giành cup C3 đầu tiên. 

Để tóm lại mùa giải 20/21, Romanista Vietnam sẽ viết một loạt bài tổng hợp thông số cũng như nhận định về cầu thủ Roma mùa vừa qua. Từ đó, chúng ta sẽ có cái nhìn sơ lược về từng cầu thủ Roma cũng như điểm mạnh, yếu của từng tuyến. 
Roger Ibanez
Không có mô tả.

Theo smarterscout, Ibanez được đánh giá là cầu thủ trẻ triển vọng. Màn trình diễn của Ibanez mùa vừa qua cho chúng ta thấy hai điều. Trung vệ người Brazil có đầy đủ bộ kỹ năng để trở thành trung vệ hàng đầu của AS Roma nhưng lại cực kỳ non nớt về mặt kinh nghiệm. 

Thông số tấn công của Ibanez nhận được đánh giá khá cao trên mặt bằng Serie A với 80 điểm Attacking output. Ibanez tạo ra 1,05 cú sút và 0,23 bàn/90 phút, chứng tỏ khả năng làm bóng của Ibanez tốt nhất trong các trung vệ Roma. Đồng thời, với 1,88 pha tắc bóng, 0,75 pha tắc bóng rê dắt và 2,33 pha chặn bóng/90 phút, Ibanez cũng vượt trội so với đồng đội cùng vị trí.