Hàng tiền vệ Roma sẽ được người viết chia làm hai phần, tiền vệ phòng ngự và tiền vệ tấn công. Nhìn chung hàng tiền vệ Roma đã có đủ quân số cho đội hình chính thức và dự bị, nhưng chất lượng thì cần có thời gian để kiểm chứng. 

Phần một: Tiền vệ phòng ngự 

Khả năng phòng thủ và giữ bóng

Ở hình trên, ta thấy Diawara có 1,6 lần tắc bóng và 2 lần cắt bóng/90ph, vượt trội so với đồng đội. Cristante thì cho thấy những thông số khá cân đối trong dàn tiền vệ với 0,8 lần tắc bóng, 1,4 lần cắt bóng và 1,5 lần phá bóng. Lối đá của Roma là pressing tầm cao, nên cả dàn tiền vệ đều pressing khá nhiều trong một trận đấu, tuy nhiên tỉ lệ thành công thì Diawara dẫn đầu với 30%, phía sau là Veretout 28%, Cristante 26% và Villar 23%. Tuy nhiên, việc có mặt ở các điểm nóng cho Veretout thông số 1,5 lần và Villar 1,8 lần chặn cú sút/90ph, đóng góp vào việc giảm xGA (kỳ vọng bàn thua) cho Roma. Vì thế "chất lượng" phòng thủ của Veretout lên đến 82 điểm và Villar 88 điểm.
 Ở hình trên, ta thấy Villar và Cristante có "số lượng" phòng thủ cao hơn hai đồng đội. Nghĩa là hai cầu thủ này hoặc năng nổ xông vào điểm nóng, hoặc "vô tình" có mặt nhiều trong đường lên bóng của đối thủ. Dù Veretout và Diawara lần lượt pressing đến 18 lần và 17 lần/90ph, nhưng "số lượng" phòng thủ của hai cầu thủ này không hề cao cho thấy cơ hội phòng ngự trong từng phút đối thủ cầm bóng của Veretout và Diawara là không nhiều. Giả thiết của người viết là Villar và Cristante là hai vị trí bị khoét nhiều hơn khi hai cầu thủ này ở trên sân, vì thế họ có mặt trong nhiều tình huống phòng thủ hơn. 
Veretout và Diawara có khả năng "giữ bóng" cao hơn hai đồng đội còn lại, lần lượt là 75 và 67 điểm. Điều này hợp thành từ hai yếu tố chính là tỉ lệ chuyền chính xác cao cùng khả năng rê dắt thành công cao. Tỉ lệ chuyền chính xác của Veretout là 86% cùng 83% rê dắt thành công, trong khi đó Diawara chuyền 89% thành công với 100% rê dắt thành công. Đối với Villar, 299 phút thi đấu cho Roma là chưa đủ để đánh giá mẫu nhưng qua những con số ít ỏi là khá sáng. 93% chuyền thành công và 100% rê dắt thành công. 

Đóng góp cho tấn công 

Ở bảng thống kê trên, ta thấy Diawara có rất ít đóng góp cho tấn công. Điểm số attacking output cao nhất thuộc về Cristante với 83 điểm và Villar 77 điểm. Theo SmarterScout, Cristante có tác động đến 43% bàn thắng kỳ vọng xG của Roma, với Veretout là 37% và Diawara 32%. Một lần nữa Villar có điểm số rất cao là 61% ảnh hưởng đến bàn thắng kỳ vọng của Roma, nhưng với quá ít thời gian thi đấu thì chỉ có thể nhận định Villar đá sáng.
Biểu đồ trên cho thấy đóng góp bàn thắng và kiến tạo của dàn tiền vệ phòng ngự cho Roma. Cristante với xA là 2,1 đã kiến tạo 4 bàn, cho thấy khả năng bén ở việc tạo cơ hội thành bàn cho đồng đội. Trong khi đó, Veretout với xA là 3,1 thì chỉ kiến tạo đúng một bàn, nhưng đóng góp vào việc ghi bàn cho Roma lại rất tốt với 7 bàn cả mùa. 
Thông số dứt điểm tình huống mở của Veretout được chấm 83 điểm (không tính đánh đầu). 

Lối chơi 

Lối chơi của các tiền vệ phòng ngự Roma không có nhiều điểm đáng nói. Diawara chuyền link up phối hợp với đồng đội rất nhiều với 76 điểm, Veretout và Cristante chuyền tịnh tiến nhiều với lần lượt 6 và 5,8 đường chuyền/90ph. Cristante và Villar có xu hướng rê dắt nhiều hơn và tham gia phối hợp nhận bóng trong vòng cấm, cũng như ưa thích dứt điểm. So sánh trên cũng cho thấy hàng tiền vệ phòng ngự Roma không có xu hướng tham gia tranh chấp trên không, bộc lộ ra điểm yếu trong các tình huống cố định của Roma. 

Khả năng tranh chấp 

Như đã nói ở trên, tình huống cố định Roma thường thua do các tiền vệ phòng ngự không đủ khả năng hỗ trợ. Tranh chấp bóng bổng trong tình huống cố định chỉ có Cristante với 66 điểm, còn lại rất tệ. Tranh chấp trên không open play Cristante cực tốt với 87 điểm, Diawara 67 điểm, còn Villar và Veretout coi như không có. 
Ở tranh chấp mặt sân khi cầm bóng, Diawara rất mạnh với 93 điểm, trong 13 lần rê dắt thì vượt qua đối thủ cả 13 lần, Villar với 7/7 pha rê dắt thành công cũng cho thấy khả năng tranh chấp mặt sân tốt nhưng chỉ đạt 55 điểm. Còn Veretout và Cristante thì không mạnh khoản tranh chấp mặt sân khi cầm bóng. Đối với khả năng tranh chấp khi đối thủ cầm bóng, Diawara với 69 điểm, Veretout 58 điểm cho thấy khả năng giành lại bóng tốt hơn Villar và Cristante với 25 và 28 điểm. 

Kết luận 

Hàng tiền vệ phòng ngự Roma mùa bóng 2019/20 thể hiện là một hàng tiền vệ tầm trung, đóng góp cho phòng ngự không rõ nét và tấn công chỉ có điểm sáng duy nhất là Veretout, một kiểu tiền vệ box to box làm chúng ta nhớ đến Nainggolan. Tuy nhiên khả năng hỗ trợ phòng ngự của Veretout còn nhiều hạn chế. Diawara chấn thương mất cả 1/3 mùa giải, màn trình diễn cuối giải là tạm ổn nhưng kỳ vọng đặt vào tiền vệ người Guinea là rất lớn, nếu không phát triển thì việc anh ra đi là không tránh khỏi. 
Villar cũng cho thấy một vài điểm sáng trong lối chơi nhưng cần nhiều thời gian hơn để đánh giá. Còn Cristante nếu không toả sáng thì thật khó để bảo vệ anh khỏi những lời chê bai. 
Hàng tiền vệ phòng ngự Roma cho thấy điểm yếu ở khả năng tranh chấp bóng bổng, để các trung vệ đơn độc chống bóng bổng ở tình huống cố định. Vì thế đây là bài toán hóc búa cần lời giải cho HLV Fonseca. Hoặc đem về tiền vệ đủ khả năng tranh chấp, hoặc củng cố khả năng phòng ngự cố định của cả đội.