Hàng phòng thủ AS Roma mùa giải 2019/20 dày về quân số nhưng lại yếu về chất lượng. Đó là lý do vì sao đội bóng Thủ đô thủng lưới nhiều thứ 11/20 đội tại Serie A, 51 lần vào lưới nhặt bóng, thậm chí nhiều hơn 3 lần so với đội bóng chơi phóng khoáng nhất Serie A là Atalanta.    
Ở loạt bài review này, người viết chỉ tập trung phân tích những cầu thủ gần như chắc chắn sẽ gắn bó với AS Roma và bỏ qua những cầu thủ chuẩn bị sẵn hành lý rời khỏi Trigoria.
Mời các bạn xem qua phần một trước khi đến với phần hai: https://spiderum.com/bai-dang/Review-AS-Roma-1920-Hang-phong-thu-qnz


Phần hai: Trung vệ

Hàng trung vệ Roma chỉ có ba cái tên có thể gắn bó với AS Roma trong tương lai. Một là Gianluca Mancini gần như chắc chắn là trung vệ xuất phát. Hai cầu thủ còn lại là Chris Smalling (Roma đang khẩn trương thương lượng với MU) và Roger Ibanez (thuộc biên chế Atalanta nhưng Roma có quyền mua đứt). 
Chúng ta sẽ điểm qua về ba trung vệ này và nhận định những gì còn thiếu để Roma có một hàng thủ chắc chắn hơn trong mùa giải 2020/21.

Khả năng phòng ngự và giữ bóng

Có thể thấy lối chơi của Mancini và Smalling là khác nhau qua hình trên. Mancini có "defending quantity" rất cao do năng nổ pressing hơn hẳn Smalling. Ibanez cũng có lối đá tương đồng với Mancini, có lẽ một phần do ảnh hưởng từ lối đá pressing rát của Atalanta, đội bóng cũ của hai cầu thủ này. Các thông số về phòng thủ nhìn chung Smalling cho thấy sự điềm tĩnh trong lối đá với khả năng phán đoán chặn cú sút lên đến 2 lần và hơn 5 lần phá bóng/90ph.  
Ở biểu đồ bên dưới, tỉ lệ tắc bóng thành công của Smalling không cao, nhưng khi đối mặt với những pha rê dắt anh cho thấy sự hiệu quả vượt trội khi tắc bóng thành công đến 79%. Mancini và Ibanez tuy pressing rất nhiều nhưng tỉ lệ thành công của hai cầu thủ này không bằng Smalling. 

Khả năng "giữ bóng" của Smalling cũng cho thấy anh hơn hẳn hai đồng đội. Cầu thủ người Anh mạnh ở đường chuyền dài với 86% tỉ lệ thành công, trong khi đó Mancini và Ibanez lần lượt là 82% và 80%. Tỉ lệ chuyền thành công của Smalling lên đến 90%, cao nhất đội. Nghĩa là sau khi Smalling chạm bóng, tỉ lệ kiểm soát bóng của Roma là rất cao. 


Lối chơi 

Ibanez có quá ít thời gian thể hiện nên việc lấy mẫu cầu thủ này là không chính xác. Vì thế, người viết chỉ đi sâu vào phân tích hai cầu thủ còn lại. Mancini có thông số "disrupt" cao chứng tỏ cầu thủ này đá rắn, hay tắc bóng và phạm lỗi cũng như làm mọi thứ để ngăn chặn đối thủ. Đồng thời trung vệ này cũng chuyền tịnh tiến nhiều nhất trong dàn trung vệ với 2,8 đường chuyền/90ph và cùng với Ibanez có xu hướng rê dắt nhiều hơn Smalling. 
Về Smalling, ta thấy anh rất năng nổ trong các pha tranh chấp trên không với 88/99 điểm, chịu dứt điểm và có khả năng thu hồi bóng tốt hơn hẳn Mancini. Ở điểm này, Ibanez cũng cho thấy khả năng thu hồi bóng khá hơn Mancini với 8,7 lần/90ph.  

Tranh chấp tay đôi

Hình trên cho thấy Mancini chỉ nhỉnh hơn Smalling ở khâu tranh chấp bóng bổng cố định và rê dắt, còn tranh chấp trên không ở tình huống bóng mở và khả năng giành bóng từ đối phương là kém hơn khá nhiều. 
Smalling có 2,9 lần thắng tranh chấp trên không, cao hơn hẳn hai đồng đội. Tuy nhiên, Ibanez có tỉ lệ thành công lên đến 76% nhỉnh hơn Mancini và Smalling lần lượt là 73% và 72%. 

Phạm vi hoạt động 

Bản đồ hoạt động trên chứng minh cho xu hướng tham gia tấn công của Smalling. Trung vệ người Anh thực hiện rất nhiều đường chuyền ngắn và dứt điểm trong vòng cấm đối phương, trong khi đó Mancini khá mờ nhạt ở khu vực này. Kết quả là Smalling có 3 bàn và 2 kiến tạo còn Mancini chỉ có đúng một bàn. 

Kết luận 

Nhìn chung hàng trung vệ Roma ở mức trung bình với Mancini và Ibanez còn trẻ, còn nhiều thời gian để tích luỹ kinh nghiệm. Đối với Smalling, ta có thể thấy tầm quan trọng của trung vệ này qua bài review trên. Anh đem đến sự điềm tĩnh, dày dạn và bản lĩnh của một nhà vô địch cho hàng phòng thủ Roma. Trang SmarterScout đánh giá Smalling và Mancini là "high performer" so với mặt bằng chung Serie A. Tuy nhiên, hàng thủ Roma vẫn còn khá tệ ở khả năng giảm thiểu bàn thua. 
Đứng trước sự gây khó dễ của MU trong việc bán đứt Smalling cho Roma, không loại trừ khả năng Roma phải đem về hai cái tên trung vệ khác để bổ sung cho hàng thủ. Tốc độ, tốc độ, tốc độ và khả năng đọc tình huống - tranh chấp tình huống cố định tốt là cái cần thiết cho hai trung vệ sắp mang về.
#ernesto từ Romanista Vietnam