Remake, Reboot và Remastered theo chiều hướng rút gọn...
Well well well lại gặp vào một buổi tối, dạo gần đây có mấy con nhợn cứ cãi nhau tay bo với tôi Remastered, Remake và Reboot nó như...
Well well well lại gặp vào một buổi tối, dạo gần đây có mấy con nhợn cứ cãi nhau tay bo với tôi Remastered, Remake và Reboot nó như thế nào, mỗi ông một kiểu nhưng quay đi quay lại toàn nhầm lẫn éo biết đâu là Remastered đâu là Remake và đâu là Reboot ,thì hôm nay tôi sẽ giải thích cho anh em một cách dễ hiểu nhất như bộ toán hình lớp 8 :)))

Remastered :Thể loại này nói thẳng nôm na ra là "Bình mới rượu cũ" tức là một tựa game cũ từ thời PS,PS2,PS3,Xbox,Xbox 360, GameCube, Wii, Nintendo 64, Dreamcast....vân vân và mây mây nói chung là 1 tựa game cũ nhưng lối chơi vẫn còn hợp thời đại và chỉ thay đổi đồ hoạ, âm thanh..... (Nói chung là Upgrade) cho nó đẹp và Performance tốt hơn hợp với current console, chứ thực chất tôi thấy nó phèn nhất trong 3 thể loại ,có thể kể đến như TLOU (2013) cho PS3 nguyên mẫu và TLOU Remastered (2016) cho PS4 ,và đây cũng là cái thể loại tôi éo ưa nhất nhiều khi mua game kiểu này về chỉ tốn dung lượng PS4/Xbox One nhà tôi, chưa kể nhà tôi còn đống máy nên xài lại nguyên bản vẫn thấy còn trải nghiệm tốt chán :)))
Remake : Thể loại này là "Bình cũ rượu mới" là thể loại được phát triển lại một tựa game đã lỗi thời về lối chơi và không phù hợp với thị hiếu thời bây giờ và cũng là cách để các công ty lười éo chịu làm game mới và còn tìm cách hút máu game thủ (ai biết đâu đấy) ,nói tóm lại tựa game đó sẽ được làm lại lối chơi hoàn toàn, nhưng nội dung sẽ gần như giữ nguyên 100% (trừ trường hợp FF VII Remake có thay đổi chút về cốt truyện) và cái thể loại này thì tôi thấy khoái ở cái trên rất nhiều bởi lẽ ko những thay đổi về Gameplay + Đồ hoạ mà còn là một chút về nội dung nữa, giúp người chơi tiếp cận dễ hơn với Serries game đó, anh em có thể so sánh giữa RE2 (PS1 nguyên bản) với góc nhìn camera tĩnh và RE2 Remake cho PS4 (lối chơi kiểu RE6 với góc nhìn thứ 3)
Reboot: Cái này thì phải nói thực là lành ít dữ nhiều mà có khi dữ còn gắt hơn lành, là thể loại mà đập đi hoàn toàn mà chỉ dữ lại đúng cái tên ,cái thể loại này phải gọi là ,"Bình mới + Rượu mới nhưng Mác cũ" .Kể đến thì có DMC Reboot mà nhắc đến cái con game đấy thì anh em biết ntn rồi đấy ....Đúng rồi đấy!!! "DANTE CẮT MOI" và Story rất rời rạc, tuy là có chiều sâu nhưng với tôi lại không có điểm nhấn mấy ngoại trừ Gameplay hay bá cháy. Nói chung để Reboot lại thì nhà làm game cũng phải mất khá khá time và nhiều khi quyết định làm một tựa game như vậy cũng tốn không ít ngân sách và cái đen hơn nữa là rất dễ bị ăn chửi nếu game ko chiều ý fan

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất