Vấn nạn về luợng rác thải nhựa cùng với đó là sự nóng lên toàn cầu có lẽ không còn là đề xa lạ đối với bất kì ai trong chúng ta. Theo tờ Vnexpress, nửa sau thế kỉ thứ 19 nhựa ra đời giải quyết hàng trăm vấn đề của thế giới về tiêu dùng. Từ các sản phẩm nhựa đầu tiên như chai nhựa, ly nhựa cho tới các sản phẩm nhựa như bàn ghế nhựa, ống hút nhựa…tất cả đều góp phần làm cho cuộc sống con người tiện lợi hơn. Thế nhưng, bên cạnh việc mang lại những ích lợi tuyệt vời đó nhựa lại đang ngày một huỷ hoại cuộc sống chúng ta . Theo thống kê cho thấy, đồ dùng nhựa, túi nilon,.. chiếm 70% lượng rác thải hằng năm. Điều này đồng nghĩa với  việc, xử lí rác thải nhựa vẫn đang còn là vấn đề nan giải. Thêm vào đó là việc ý thức của phần đông mọi người về việc phân loại cũng như giảm thiểu sản phẩm nhựa chỉ sử dụng một lần vẫn chưa cao. Theo ước tính của các chuyên gia, cứ mỗi phút trôi qua có khoảng 1triệu chai nhựa được bán ra trên toàn thế giới và cứ mỗi năm lại có khoảng 5000 tỷ túi nilon được tiêu thụ tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi hộ gia đình sẽ tiêu thụ ít nhất là 1kg túi nilon trong một tháng.
Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có đến 80 tấn nhựa và nilon được xả thải trong một ngày. Qủa là một con số báo động. Có lẽ nếu việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa và nilon không giảm thiểu ở mức tối đa thì một ngày nào đó không xa thế giới rồi cũng sẽ ngập chìm trong rác thải. Một hiện thực đáng buồn đó chính là tại Thành phố Hồ Chí Minh cứ 250 nghìn tấn rác được thải ra hàng năm chỉ có 48 nghìn tấn được đem đi chôn cất số còn lại sẽ được tái chế hoặc thải trực tiếp ra đại dương. Vậy nên, nếu chúng ta không cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng cách hạn chế rác thải nhựa thì sớm muộn chúng ta sẽ phải trả giá bằng chính cuộc sống chúng ta.