Ronaldo giữ vững lập trường, quyết tâm tiếp tục đình công trận thứ hai.
Trong câu chuyện của Karim Benzema chuyển đến Al Hilal, đồng đội cũ của Ronaldo, CR7 cảm thấy không khác gì một cú đấm ở sau lưng anh và cảm giác bị phản bội, chúng ta có thể hiểu được điều này.
Khi Ronaldo đến với giải đấu này, anh được trả mức lương rất cao, điều đó là đương nhiên, nhưng hình ảnh của anh được sử dụng và anh trở thành một ngôi sao lớn của giải đấu. Anh không chỉ quảng bá cho giải đấu, anh còn quảng bá cho cả đất nước cũng như cho giải World Cup 2034 sắp tới, thì anh phải là ngôi sao lớn nhất.
Nhưng khi mà Ronaldo cảm thấy anh không được đối xử một cách tử tế, mà bị đối xử một cách bất công, thì đương nhiên Ronaldo phải thể hiện những gì mà anh cần phải làm. Về việc này, chúng ta cũng nghiêng một chút về phía Cristiano Ronaldo. Thực ra xét về khía cạnh cá nhân và nói thì đó là những gì mà Cristiano Ronaldo, sau đó là những người Bồ Đào Nha của anh, trong đó có vị huấn luyện viên trưởng, đang đình công như thế thực ra cũng có thể hiểu được.
Bởi vì quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út họ có bốn đội bóng, trong đó có đội bóng Al Nassr và Cristiano Ronaldo từ khi sang khoác áo Al Nassr chưa giành được một danh hiệu quốc gia nào của Ả Rập Xê Út. Chúng ta hiểu rằng, với một con người mà khao khát những danh hiệu, khao khát bằng khả năng, thì đó là khao khát những gì mà Ronaldo ghi bàn.
Ví dụ anh đang hướng tới kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh. Ronaldo nhận ra rằng, việc quỹ đầu tư công này đang có hành động thể hiện sự bất công đối với đội bóng Al Nassr của anh.
Trong câu chuyện này, chắc chắn sẽ có một sự thương lượng giữa các bên để cho mọi chuyện ổn thoả. Câu chuyện không chỉ là của riêng cá nhân Cristiano Ronaldo, câu chuyện của Quỹ Đầu Tư Công, câu chuyện của Karim Benzema, người đồng đội cũ của anh mà nó còn làm cho câu chuyện ở giải Saudi Pro League thêm rất nhiều drama. Nói gì thì nói, Cristiano Ronaldo vẫn là ngôi sao lớn nhất của giải đấu, anh ấy là thương hiệu của giải đấu.
Có chăng chỉ là Ronaldo nhận ra rằng trong khi 3 đội bóng còn lại được đầu tư tương đối tốt và có những danh hiệu đã từng giành được chức vô địch và đi rất xa thì đội bóng của anh vẫn không đạt được những gì mà Ronaldo kỳ vọng, đó là các danh hiệu.
Tóm lại câu chuyện của những người nhà giàu làm bóng đá, họ sẽ dễ dàng để thu xếp nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Và Ronaldo lo lắng cũng đúng thôi, bởi vì mấy tháng nữa là World Cup 2026 và chuyện này nếu kéo dài thì rất có thể ảnh hưởng đến tâm lý, cũng như đối với phong độ thi đấu của anh.
Cho nên chắc chắn phải có một cách nào đó để xoa dịu vấn đề này. Chúng ta tin rằng câu chuyện này đến một lúc nào đó sẽ có hồi kết và sẽ có lợi cho cả 2 bên.