Rape là gì? Và những câu chuyện xoanh quanh về thứ tội dung tục này ...
[ R.A.P.E ]/reɪp/: HIẾP. DÂM
Hãy cùng đi vào những luận điểm mình tìm hiểu về thứ tội này
1. Tội hiếp dâm là tội như thế nào?
-Tội hiếp dâm: là việc bắt ép người khác thực hiện hành vi quan hệ tình dục một cách trái ý muốn Hay theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi 2017), "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân."
Nhìn vào hai định nghĩa trên ta thấy được, sự cốt lõi của tội hiếp dâm được thể hiện ở việc thực hiện quan hệ tình dục một cách trái với ý muốn của nạn nhân.
2. Hành vi hiếp dâm - phần " con" thú tính cộng hưởng với phần người " lệch lạc"
Hiếp dâm là hiện diện cho tình dục, một đại tội trong 7 tội lỗi chết người về sự lạm dụng hoặc sự thái quá về những ham muốn đồi bại của con người được biết đến trong Kitô giáo.
Dưới góc nhìn của Kitô giáo:
Dục Vọng thường nói về những kẻ có ham muốn về tình dục môt cách mãnh liệt và không thể kiếm soát được. Sự ham muốn này có thể khiến cho một người thực hiện những hành vi như ngoại tình, hãm hiếp, thú tính hoặc những hành vi tình dục vô đạo đức khác. Ngoài ra thì Dục Vọng còn có thể được hiểu là những ham muốn thái quá của con người, về tiền bạc, quyền lực và những thứ tội lỗi khác. Theo như lời của Henry Edward Manning từng nói thì sự ô uế của Dục Vọng có thể biến con người trở thành "nô lệ của Quỷ dữ". Dục Vọng cũng được xem là một tội lỗi nghiệm trọng nhưng không phải là nhất. Trong cuốn sách Purgatorio của Dante có từng nói rằng, những người biết ăn năn hối lỗi có thể bước qua ngọn lửa thanh tẩy của ruộng bậc thang núi Luyện Ngục để có thể thanh tẩy đi những suy nghĩ và cảm xúc dâm đãng của mình, giành được quyền để có thể lên Thiên đàng.
Ta có thể thấy được hành vi hiếp dâm cũng như các hành vi dục vọng khác đã có từ rất lâu và nó xảy ra xuyên suốt quá trình tiến hóa của loài người, từ khi loài người mới chỉ có đơn thuần tính "con" đến khi dần dần xuất hiện tính " người" và rồi ta trở nên một " con người" toàn vẹn. Có thể nói, hành vi hiếp dâm là chỉ xảy ra ở tính " con" khi ta thực hiện hành vi quan hệ tình dục bất kể khi nào ta cần như một con thú, bỏ mặc đi tính " người", đầu hàng trước bản năng tự nhiên. Bởi nếu còn tính " người", trước khi thực hiện hành vi này, chúng ta tính " người" sẽ cảm thấy áy nán, cẩn trọng với suy nghĩ đồi trụy, đi ngược với lương tâm để thực hiện hành vi trái với ý nguyện của người khác, đặt lợi ích của mình lên trên ý nguyện của nạn nhân.
Hành vi hiếp dâm diễn ra phổ biến hơn ta tưởng và đã xuất hiện từ những ngày đầu khi ta chưa có phần " người" nhằm kiểm soát hành vi này. Khi quyền bình đẳng, quyền tự do chính đáng của con người được chính phần " người" chúng ta đấu tranh trong gần hai thế kỷ gần đây, hành vi hiếp dâm mới được coi là " Tội hiếp dâm" nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe,, nhân phẩm, danh dự của người bị hại và đòi được được công lý cũng như đưa được ra hình phạt thích đáng răn đe cho tội phạm này.
Để có được kết quả trên, chúng ta cũng đã phải đấu tranh với chính giống loài của mình, mất mát, tủi nhục đến mức đã có biết bao nhiêu câu chuyện đau thương mà con quỷ mang tên " Dục vọng" gây ra. Người thực hiện hiếp dâm được coi là một tín đồ ngoan đạo của con quỷ này, nó không hề ý thức được hành vi của bản thân, ngụy biện hành vi vì nhu cầu tự nhiên của con người, không chống cự được. Dường như nó đổi lỗi cho hầu hết hành vị phạm tội của mình là việc do bị con quỷ xúi giục, dụ dỗ dùng làm lý do để biện minh sự vô trách nhiệm của mình.
Biểu đồ tỉ lệ phụ nữ từng bị quấy rối tại một số quốc gia châu Á - ảnh: CNN
Biểu đồ tỉ lệ phụ nữ từng bị quấy rối tại một số quốc gia châu Á - ảnh: CNN
Trong thời kì hiện đại, khi chúng ta đã có một hệ thống luật pháp là công cụ để bảo vệ quyền lợi của người dân nhưng sự thật là kể cả có luật pháp đưa ra thì sự an toàn của chúng ta vẫn chưa được là hoàn toàn. Bởi lẽ, pháp luật vẫn còn nhiều lỗ hổng vì khoảng cách giữa hiện thực và văn bản rất lớn, văn bản khó có thể bao hàm được toàn bộ những vấn đề xảy ra vì ngay cả những văn phạm pháp luật vẫn mang trong mình " lỗ hổng pháp luật".
Nhìn vào biểu đồ về tỉ lệ phụ nữ từng bị quấy rối tại một số quốc gia tại khu vực Đông Nam Á, đây vẫn là một sự thật đáng buồn ta cần phải đối mặt khi tỉ lệ này đang ở mức quá cao. Không chỉ đàn bà, con gái, hành vi hấp diêm có thể xảy ra với bất kì ai: già, trẻ, gái, trai và việc hành vi hấp diêm với đối tượng là nam giới cũng cần được quan tâm và chú ý bởi nạn nhân là người chịu tổn thương nhiều nhất chứ không phải là Victim-blaming nhằm ngụy biện đổi trắng thay đen, tấn công cá nhân vào những người thực sự đang cần giúp đỡ.
Chúng ta ngày nay được hưởng nhiều lợi ích, quyền lợi bởi các thế hệ trước đứng lên đấu tranh nhưng chúng ta không được dừng lại. Chúng ta vẫn luôn cần phải đứng lên đấu tranh để bảo vệ những gì ta có được và cải thiện những " lỗ hổng pháp luật" còn thiếu xót.
Đối với những đã và đang mang trong mình suy nghĩ về hành vi tương tự này, hãy dừng lại ngay tức khắc việc cố xúy cho các tài liệu, vật phẩm mang nội dung của tội này, tư tưởng Toxic Masculinity, Toxic Feminity,.... Ngưng thù ghét, miệt thị, vội phán xét hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu, hãy đặt hành vi phạm tội dưới lăng kính pháp luật để giải quyết, hãy tha thứ, bỏ qua khi ta có thể để cuộc sống bớt đi hận thù. Vì ta vẫn cần phải sống.
Và cuối cùng, đối với người biết ăn năn hối lỗi, trong cuốn sách Purgatorio của Dante có từng nói rằng, nếu họ có thể bước qua ngọn lửa thanh tẩy của ruộng bậc thang núi Luyện Ngục để có thể thanh tẩy đi những suy nghĩ và cảm xúc dâm đãng của mình, giành được quyền để có thể lên Thiên đàng.