Q: Tại sao chó cố giết chết mèo ngay cả khi nó không ăn thịt mèo?
____________
____________
A: Donna Fernstrom, Nuôi bò sát. Cũng nghiên cứu và quan tâm tới các loài động vật khác nữa.
Săn đuổi, giết chóc và ăn thịt con mồi không phải là một bản năng, mà chúng thực ra là ba bản năng riêng biệt.
Vì thú săn mồi thích “tận hưởng” ba hành vi này một cách độc lập, nên ba hành vi đó cũng chính là phần thưởng của riêng thú săn mồi. Thú săn mồi sẽ săn đuổi nhiều thứ hơn những gì mà chúng sẽ giết, và giết nhiều thứ hơn những gì mà chúng sẽ ăn (do bị những loài thú săn mồi khác ăn trộm...). Chuyện ăn uống không phải là động lực thúc đẩy đằng sau sự săn đuổi hay giết chóc.
Chó cũng không ngoại lệ. Đặc điểm này xuất hiện ở mọi loài động vật săn mồi, bao gồm cả con người.
    > Francisco Jiménez
    Ơ, điều này chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Bảo sao hồi bé, tôi thích đuổi theo lũ         chó mèo lắm, mà chẳng vì lý do gì cả… cho đến khi có một con cừu đuổi             theo tôi và thúc tôi một cái!
____________
A: Rohit
Bản năng "săn mồi" và "ăn uống" là hai thứ liên quan tới nhau nhưng lại có tính riêng biệt. Cảm giác đói có thể làm tăng ham muốn săn mồi của thú săn mồi, nhưng bản năng săn mồi vẫn hiện diện ở các mức độ khác nhau ngay cả khi thú săn mồi không đói.
Đối với trường hợp động vật hoang dã, săn mồi là hành động mang tính rủi ro và đòi hỏi nhiều năng lượng, và chúng không muốn lãng phí năng lượng một cách không cần thiết, vì vậy chúng có thể ít đi săn hơn khi cảm thấy không cần phải ăn.
Tuy nhiên, với trường hợp động vật thuần hóa [mèo và chó] thì lại khác, bởi vì chúng có một lợi thế không tự nhiên: "chúng có nguồn cung thực phẩm không giới hạn nên không phải lo lắng về việc tiêu hao năng lượng".
Chỉ vì chúng được cho ăn, không có nghĩa là bản năng săn mồi bị triệt tiêu. Chúng thích đi săn, vì đó là những gì khiến chúng tiến hóa. Chó không đi săn vì đói, mà ở đây, động lực đi săn của chúng tách biệt với động lực ăn uống.
Chó là loài săn mồi thành công trong quá khứ tiến hóa. Chúng chạy khi đuổi theo con mồi. Hệ thống thị giác của chó rất thích hợp để phát hiện chuyển động, kể cả chuyển động nhẹ nhất cũng kích hoạt nó đuổi theo. Các động vật nhỏ có vú khác như mèo, sóc, chuột thường bỏ chạy khi thấy chó vì chúng có nguy cơ bị giết cao nhất.
Một con chó đôi khi sẽ lùi lại nếu con mồi không bỏ chạy nữa mà vùng lên đe dọa tấn công. Và đó là lý do vì sao chúng ta được khuyên là không nên bỏ chạy khi bị chó đuổi.