Q: Cây cối có thể bị ung thư không?
_____________
_____________
(trans: Định nghĩa về ung thư: Ung thư là một nhóm bệnh, mà việc phân chia của các tế bào diễn ra bất thường, không có kiểm soát, những tế bào đó lại có khả năng xâm lấn đến nơi khác (di căn).
______________
A: Zaigham Awan, nhà văn, nhà hóa học chưa tốt nghiệp
Có nhá! Cây cối cũng bị ung thư đấy. Nhưng loại ung thư ở thực vật khác hẳn với loại ung thư mà động vật mắc phải.
Tác nhân gây ra ung thư ở thực vật là các loài vi khuẩn, vi-rút hoặc nấm. Một trong những loài vi khuẩn gây ra bệnh ung thư ở thực vật là Agrobacterium tumefaciens. Nó gây ra sự phân chia tế bào không kiểm soát trong các tế bào thực vật.
Vì ở thực vật, các tế bào không di chuyển từ nơi này sang nơi kia, nên tế bào ung thư bị nhiễm bệnh không thể truyền bệnh ác tính sang các tế bào khác. Vì vậy, ở thực vật không xuất hiện hiện tượng di căn.
Ở thực vật, nếu một số loại tế bào nhất định bị ung thư và một cơ quan không hoạt động được đúng chức năng của nó, thì các bộ phận khác của thực vật cũng không bị ảnh hưởng gì, vì các cơ quan khác cũng có thể đảm nhận chức năng tương tự.
Đôi khi, những nốt sần trên cây do trứng của côn trùng gây ra cũng có thể được gọi là ung thư đó.
________________
A: Franklin Veaux, nhà khoa học điên bán thời gian
Thực vật cũng bị ung thư. Nhưng chúng sẽ không chết.
Ở động vật có hai thứ khiến chúng mong manh dễ vỡ hơn thực vật:
  1. Không có thành tế bào
  2. Các cơ quan nội tạng có cấu trúc phức tạp dễ bị tổn thương.
Không có thành tế bào đồng nghĩa với việc ung thư có thể di căn. Điều đó có nghĩa là các tế bào ung thư có thể phá vỡ một khối u và đi đến các bộ phận khác của cơ thể, mà ở đó, chúng sẽ phát triển thành những khối u mới. Đây thường là nguyên nhân gây ra cái chết cho chúng ta.
Các cơ quan lớn, phức tạp, có các bộ phận vận động có thể dễ dàng bị tổn thương đến mức dễ bị các khối u phát triển đánh bại. Nếu một cái cây có khối u, thì nó sẽ tách phần chứa khối u đó ra, điều này cũng không làm ảnh hưởng gì đến cái cây. Còn nếu một khối u trong não xé rách mô não của bạn, thì… chà chà...
Không có mô tả ảnh.