Lịch sử của Pi Network
Nhà phát triển Pi Network là một nhóm các nhà khoa học máy tính từ Đại học Stanford, bao gồm:
- Nicolas Kokkalis: Là người sáng lập và giám đốc công nghệ của Pi Network. Ông là giáo sư thỉnh giảng về khoa học máy tính tại Đại học Stanford, chuyên về các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, học máy, mạng xã hội, và blockchain. Ông cũng là người sáng lập và giám đốc điều hành của StartX Med, một chương trình khởi nghiệp y tế dành cho các nhà sáng tạo từ Đại học Stanford.
- Chengdiao Fan: Là người sáng lập và giám đốc sản phẩm của Pi Network. Bà là tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Stanford, chuyên về các lĩnh vực như học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và phân tích dữ liệu. Bà cũng là cố vấn kỹ thuật cho nhiều công ty khởi nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.
- Vince McPhillip: Là người sáng lập và giám đốc cộng đồng của Pi Network. Ông là thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford, chuyên về các lĩnh vực như chiến lược kinh doanh, quản lý sản phẩm, và phát triển thị trường. Ông cũng là người sáng lập và giám đốc điều hành của World Harmony Project, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự hòa bình và hợp tác toàn cầu.
Câu chuyện hình thành Pi Network bắt đầu từ năm 2018, khi nhóm các nhà khoa học máy tính từ Đại học Stanford quan tâm đến việc tạo ra một loại tiền kỹ thuật số dễ sử dụng, phổ biến và công bằng. Họ nhận thấy rằng các đồng tiền điện tử hiện tại có nhiều vấn đề về khả năng tiếp cận, an ninh, và tiêu thụ năng lượng. Họ quyết định phát triển một dự án mới, dựa trên giao thức Stellar Consensus Protocol (SCP), để cho phép người dùng di động đào Pi trên điện thoại của họ mà không làm hao tổn pin, giảm thiểu tác động đến môi trường và an toàn hơn so với các đồng tiền điện tử khác.
Họ viết ra bản whitepaper và ra mắt ứng dụng Pi Network vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, tức là ngày Pi (3/14). Họ cũng thiết lập một cơ chế affiliate hoặc MLM (multi-level marketing) để khuyến khích người dùng giới thiệu thêm người dùng cho Pi Network. Từ đó, Pi Network đã thu hút được sự chú ý và tham gia của hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Hiện nay, theo một số báo cáo thì Pi Network có hơn 47 triệu thành viên, và đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhà phát triển của Pi Network dự kiến sẽ ra mắt blockchain chính thức của Pi vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.
Có thể thấy đội ngũ phát triển Pi Network là một đội ngũ có CV khá là "nét"
Người đào Pi có thực sự là không mất gì hay không?
Để trả lời câu hỏi liệu người đào Pi có thực sự là không mất gì hay không, chúng ta cần xem xét các chi phí tiềm ẩn mà người đào Pi có thể phải chịu khi tham gia vào Pi Network. Dưới đây là một số chi phí tiềm ẩn mà bạn nên biết:
- Chi phí hao mòn điện thoại: Mặc dù Pi Network tuyên bố rằng việc đào Pi trên điện thoại không làm hao tổn pin, nhưng điều này không có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến tuổi thọ của điện thoại. Theo một số nguồn tin , việc sử dụng ứng dụng Pi Network liên tục có thể gây ra nhiệt độ cao, tiêu thụ bộ nhớ, và làm giảm hiệu suất của điện thoại. Điều này có thể dẫn đến việc điện thoại bị hư hỏng hoặc cần thay thế sớm hơn.
- Chi phí công sức hàng ngày vào checkin: Để duy trì việc đào Pi, người dùng cần phải nhấn vào nút trên ứng dụng hàng ngày. Điều này có thể gây ra sự phiền toái, quên lãng, hoặc mất thời gian cho người dùng. Ngoài ra, người dùng cũng cần phải kiểm tra tính xác thực của các thành viên trong cây gia phả của họ, và giới thiệu thêm người dùng cho Pi Network để tăng tốc độ đào. Điều này có thể tốn nhiều công sức và năng lượng của người dùng.
- Chi phí thông tin cá nhân: Khi đăng ký tài khoản Pi Network, người dùng cần cung cấp số điện thoại hoặc email của họ. Điều này có thể gây ra rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư cho người dùng. Theo một số nguồn tin , Pi Network có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích khác nhau, như quảng cáo, nghiên cứu, hoặc bán cho bên thứ ba. Điều này có thể vi phạm quyền lợi và an toàn của người dùng.
Vậy rõ ràng một điều rằng Pi Coin hoàn toàn không phải là một đồng coin miễn phí như chúng ta vẫn thường nghĩ.

Vậy thì Pi có giá trị như thế nào?

Thứ nhất: Để sở hữu được Pi người dùng phải đánh đổi: chi phí hao mòn điện thoại, thông tin cá nhân, công sức hàng ngày vào checkin, công sức giới thiệu người khác => tất cả đều là giá trị , cho nên bản thân đồng coin này tự nó có giá trị bằng tổng giá trị mà người ta bỏ ra cho nó nha ae, nhiều người bảo là rác nhưng đó là họ chưa thực sự hiểu bản chất thôi.
Thứ hai: Bản chất bất kỳ một tài sản gì nó sẽ có giá trị bằng trung bình định giá trong tâm trí của tất cả những người giữ nó, bản chất giá của một thứ nó đại diện cho bản ngã của tất cả những người giữ nó, họ chấp nhận nó với giá bao nhiêu thì giá của nó là bằng đó.:
Để giúp bạn hiểu hơn về điều này tôi xin lấy một ví dụ sau:
Giả sử có trên thế gian này chỉ có có 3 người giữ Pi: người A nghĩ rằng anh ta sẽ bán nó với giá $1 và anh ta đang nắm giữ 1 đồng, người B nghĩ rằng anh ta sẽ bán nó với giá $3 và anh ta đang nắm giữ 10 đồng, người C nghĩ rằng a ta sẽ bán nó với giá $10 và a ta nắm giữ 0,1 đồng
Một cách đơn giản để ước lượng giá của Pi là lấy trung bình cộng của các mức giá mà các người giữ Pi muốn bán. Theo cách này, ta có thể tính được giá của Pi là:
Vậy giá của Pi có thể là khoảng $3.61 theo cách tính này.
Thứ ba: hiện nay Pi Network còn chưa Mainnet cho nên mọi sự đánh giá về giá trị của Pi còn là quá sớm, và chưa thể nói trước được điều gì. Nếu Pi không mainnet được thì đúng là nó sẽ chẳng có giá trị gì!
Còn nếu mainnet được thì lúc đó giá trị của Pi sẽ được tính dựa trên số lượng và chất lượng những dự án được viết trên Blockchain của Pi. Về câu chuyện giá trị của một Blockchain Layer 1 thì chắc phải hẹn độc giả một bài viết khác mình sẽ phân tích cho anh em thấy!
Tóm lại: có thể khẳng định rằng quan điểm Pi không có giá trị, là coin rác theo quan điểm cá nhân của tác giả là không thực tế!
Để làm rõ hơn về điểm này tác giả khuyến nghị người đọc nên xác nhận bằng cách thử đi xin những người đang đào Pi xem họ có cho mình được đồng nào miễn phí không! Haha, mình nghĩ là không ai cho đâu!
Tại sao mặc dù chưa mainnet nhưng thị trường giao dịch OTC Pi lại có và có vẻ là khá sôi động?
Hiện nay nổi lên trên thị trường có một ứng dụng tên là Pi Network Marketplace được phát triển bởi một nhóm các nhà sáng tạo độc lập, không liên quan đến nhà phát triển Pi Network. Họ quảng cáo rằng mình là một nền tảng thương mại điện tử phi tập trung, cho phép người dùng mua bán các sản phẩm và dịch vụ sử dụng Pi làm đơn vị thanh toán. Pi Network Marketplace được phát triển bởi một nhóm các nhà sáng tạo độc lập, không liên quan đến nhà phát triển Pi Network.
Theo trang web của Pi Network Marketplace, đây là một dự án thử nghiệm cho các thành viên của Pi Network để mua bán các sản phẩm và dịch vụ.
Đây có thể được coi là hành vi "Bú fame", nhằm tiếp cận cộng đồng hơn 45 triệu người của Pi.
Yếu tố này lại khẳng định một quan điểm rất đơn giản: Một nền tảng có 45 triệu người dùng thì bản thân nó đã tự có giá trị, và sẽ có rất nhiều người muốn dựa hơi vào để khai thác cái giá trị đó!
Ngoài ra, hiện nay cũng có rất nhiều cộng đồng Pi trên các nền tảng mạng xã hội họ tự giao dịch Pi OTC (over-the-counter) với nhau, tự đăng mua, đăng bán những sản phẩm của họ với nhau và dùng Pi làm công cụ thanh toán một cách tự phát.
Về lý do tại sao họ lại làm như vậy thì có thể có một số giải thích như sau:
- Một số người muốn kiếm được Pi nhiều hơn bằng cách bán các sản phẩm và dịch vụ của họ trên nền tảng. Họ hy vọng rằng Pi sẽ có giá trị cao hơn khi blockchain chính thức ra mắt, và họ sẽ có lợi nhuận từ việc giao dịch Pi.
- Một số người muốn sử dụng Pi để mua các sản phẩm và dịch vụ mà họ cần hoặc quan tâm trên nền tảng. Họ coi Pi là một loại tiền kỹ thuật số tiện lợi và an toàn để thanh toán trực tuyến.
- Một số người muốn tham gia vào cộng đồng Pi Network và góp phần phát triển nó thành một nền tảng tiền điện tử và phát triển mới mẻ. Họ muốn chứng minh rằng Pi có thể được sử dụng cho các mục đích thực tế và có giá trị trong cuộc sống.
- Một số người muốn tận dụng sự phổ biến và tiện lợi của các nền tảng mạng xã hội để giao dịch Pi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Họ không muốn chờ đợi cho đến khi blockchain chính thức của Pi ra mắt để có thể sử dụng Pi của họ cho các mục đích khác nhau.
- Một số người muốn khai thác sự chênh lệch giữa giá Pi trên các sàn giao dịch không được ủy quyền (IOU) và giá Pi mong đợi khi blockchain chính thức ra mắt. Họ hy vọng rằng họ có thể mua Pi với giá rẻ trên các sàn giao dịch IOU và bán Pi với giá cao hơn trên các nền tảng mạng xã hội hoặc khi blockchain chính thức ra mắt.
- Một số người muốn thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của họ đối với Pi Network bằng cách sử dụng Pi làm công cụ thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ của họ. Họ coi Pi là một loại tiền kỹ thuật số có giá trị và tiềm năng trong tương lai.
Bản chất cuối cùng: đó là động lực đứng sau bản ngã của con người, nỗ lực chứng minh rằng việc mình làm là có giá trị và khát khao biến thứ mình có trở thành giá trị
Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro và hạn chế khi tham gia vào các chợ giao dịch Pi với các sản phẩm mà họ đang kinh doanh dưới dạng tự phát, hoặc các giao dịch Pi OTC trên các nền tảng mạng xã hội, như:
- Người dùng có thể bị lừa đảo hoặc bị mất tiền khi giao dịch Pi với những người không tin cậy hoặc không minh bạch. Người dùng không có bất kỳ bảo đảm hay bảo hiểm nào khi giao dịch Pi trên các nền tảng mạng xã hội, và có thể khó khăn khi kiện tụng hoặc bồi thường khi có sự cố xảy ra.
- Người dùng có thể vi phạm các quy định pháp luật của quốc gia mình về loại tiền tệ thanh toán, tiền điện tử, thuế, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khi giao dịch Pi. Cụ thể như ở Việt Nam nếu bạn mua bán bất kỳ thứ gì mà thanh toán không phải bằng Việt Nam đồng thì bạn đều vi phạm luật hình sự.
- Người dùng có thể vi phạm các chính sách của Pi Network khi giao dịch Pi trên các nền tảng mạng xã hội. Pi Network đã khuyến cáo người dùng không nên giao dịch Pi trên bất kỳ sàn giao dịch nào cho đến khi blockchain chính thức ra mắt, và làm như vậy sẽ là vi phạm các chính sách của Pi Network.
Hiện nay chủ dự án Pi đang kiếm được bao nhiêu tiền?
Tất cả các user muốn có được Pi thì hàng ngày họ đều phải check-in. Và trong nội dung check-in đều có chứa quảng cáo.
Để ước tính số tiền quảng cáo mà Pi Network kiếm được từ lượt người vào checkin để đào Pi, chúng ta cần có một số giả định về tỷ lệ nhấp quảng cáo, giá trị nhấp quảng cáo và số lần checkin trung bình mỗi ngày của mỗi người dùng.
- Tỷ lệ nhấp quảng cáo: 1% (nghĩa là 1% người dùng sẽ nhấn vào quảng cáo khi xem nó)
- Giá trị nhấp quảng cáo: 0.1 USD (nghĩa là Pi Network sẽ nhận được 0.1 USD mỗi lần có người nhấn vào quảng cáo)
- Số lần checkin trung bình mỗi ngày của mỗi người dùng: 1 (nghĩa là mỗi người dùng sẽ vào ứng dụng Pi Network một lần mỗi ngày để kích hoạt việc đào)
Với các giả định này, chúng ta có thể tính toán số tiền quảng cáo mà Pi Network kiếm được như sau:
Số tiền quảng cáo = Số lượng người dùng x Tỷ lệ nhấp quảng cáo x Giá trị nhấp quảng cáo x Số lần checkin trung bình mỗi ngày
Số tiền quảng cáo = 30 triệu x 0.01 x 0.1 USD x 1
Số tiền quảng cáo = 30.000 USD mỗi ngày => mỗi tháng là 900k usd => mỗi năm = 10,8 triệu đô la
Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng số tiền này có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào các yếu tố khác như thị trường quảng cáo, hành vi của người dùng và chiến lược của Pi Network.
Kết luận: Đứng ở góc độ là nhà phát triển Pi Network thì họ đang có một Business có lãi và đang phát triển mạnh.
Pi network có lừa đảo không?
Có lẽ dự án Pi Network là một trong những dự án có nhiều tranh cãi nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Chủ yếu là về tính hợp pháp và giá trị của nó. Nhiều người cho rằng Pi Network là một hình thức lừa đảo, dựa trên cơ chế affiliate hoặc MLM (multi-level marketing) để khuyến khích người dùng giới thiệu thêm người dùng cho Pi Network. Ngoài ra, Pi Network cũng chưa có blockchain chính thức và chưa được cấp phép ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do đó, người dùng không thể chuyển đổi hoặc sử dụng Pi của họ cho bất kỳ mục đích nào cho đến khi blockchain chính thức ra mắt.
Vậy Pi Network có phải là một hình thức lừa đảo hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét các thông tin từ các nguồn khác nhau. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:
- Theo một số nguồn tin , Pi Network không phải là một hình thức lừa đảo, mà là một dự án có tiềm năng và sáng tạo. Những người ủng hộ Pi Network cho rằng nó là một cơ hội để tham gia vào thế giới tiền điện tử mà không tốn kém hoặc phức tạp. Họ cũng tin tưởng vào tầm nhìn và sứ mệnh của nhà phát triển Pi Network, và hy vọng rằng Pi sẽ trở thành một loại tiền kỹ thuật số phổ biến và công bằng trong tương lai.
- Theo một số nguồn tin khác , Pi Network có nhiều dấu hiệu của một hình thức lừa đảo, như sử dụng cơ chế affiliate hoặc MLM để thu hút người dùng, thiếu minh bạch và kiểm soát về hoạt động của Pi Network, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, và không có bất kỳ bằng chứng hay bảo đảm nào về giá trị hoặc tính hợp pháp của Pi. Những người chỉ trích Pi Network cho rằng nó là một trò chơi không có giá trị, và khuyên người dùng nên tránh xa nó.
- Theo quan điểm của người viết, việc Pi Network có lừa đảo hay không dựa hoàn toàn vào kết quả hành động của nhà phát triển Pi trong tương lai
Nếu họ không main net được: thì mãi mãi chẳng bao giờ Pi có giá trị nội tại đủ lớn, người dùng phí thời gian, phí công sức, phí hao mòn điện thoại, và phí hoài niềm tin.
Nếu họ main net thành công: xin chúc mừng các Pi thủ!