Dành tặng những phụ nữ hay suy nghĩ nhiều, nhưng chẳng được ai lắng nghe.
Cấu trúc não bộ của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Khi gặp vấn đề, nữ giới có xu hướng muốn TRÚT BẦU TÂM SỰ với người mình yêu thương và tin tưởng. Đơn giản chỉ là muốn san sẻ cảm xúc chứ không cần được tư vấn giải pháp. Trong khi đó nam giới lại muốn tập trung vào một vấn đề chính và đưa ra GIẢI PHÁP thực tế
Chính sự khác biệt này khiến đàn ông thường thấy phụ nữ nói quá nhiều. Còn phụ nữ thì lại cảm thấy bị tủi thân vì chẳng được ai quan tâm, lắng nghe.
Mượn câu nói của c Hảo: "là phụ nữ, bạn có thể DỰA, nhưng đừng để ai DẪM". Bạn có quyền "tâm sự" nhưng đừng "gây sự"
Nghĩa là, bạn có thể cần một người để giải bày cảm xúc nhưng đừng gây ra vấn đề trong tâm người khác, đừng để họ coi thường mình.
Mình sẽ không khuyên bạn, giấu kín trăn trở và suy tư của bạn. Vì nó sẽ khiến bạn ức chế cảm xúc. Mình sẽ bật mí tới bạn 3 bước đơn giản khiến người người nể phục và hứng thú lắng nghe bạn trình bày.
1. Đầu tiên, hãy trút những cảm xúc dâng trào, những suy nghĩ rối ren trong tâm mình ra trang giấy. Đôi khi chỉ vài dòng tuôn chảy ra giấy cũng giúp bạn tự GIẢI TOẢ những cảm xúc của chính mình. (mình thường dùng cách này vì không muốn lan toả những năng lượng tiêu cực đến người thân. Mà trang giấy trắng thì không phán xét và bị ảnh hưởng)
2. Tiếp đến, sắp xếp mớ hỗn độn, lòng vòng trên trang giấy bạn vừa viết ra, sao cho mạch lạc, dễ hiểu. Bạn có thể hỏi :"thông điệp chính mình muốn nói đến ở đây là gì?" Rồi sắp xếp điều mình muốn nói xoay quanh thông điệp đó để bài viết nhất quán
Khi bài viết được sắp xếp theo trình tự logic, tự khắc trong TÂM TRÍ sẽ THÔNG SUỐT, rõ ràng. Lúc này bạn có thể tự tin diễn đạt, nói chuyện trực tiếp với mọi người rồi đấy!
3. Cuối cùng, để tự giải quyết vấn đề của mình mà không cần ai giúp đỡ. Hãy liệt kê trên giấy ưu - nhược điểm, tư duy hệ quả và nguyên nhân gốc rễ. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn là cảm xúc mơ hồ
Hãy nhớ, cuộc đời nay không ai có thể sống thay bạn. Vậy nên, dù có tâm sự, dựa vào lời khuyên hay giúp đỡ ai đó thì cuối cùng, bạn cũng phải tự GIÁC NGỘ BÀI HỌC mà cuộc đời đã gửi cho bạn. Bởi những điều đó chính là chất liệu để bạn bừng nở tinh hoa bên trong, và tự tin viết nên câu chuyện cuộc đời mình
P/s: Từ ngày học viết thì cãi chồng hiếm khi thua, trình bày ý tưởng với đội nhóm thì rất được đồng tình. Đặc biệt, chữa được bệnh suy nghĩ miên man, ý tưởng lung tung.